Tập trung công sức, trí tuệ để đưa huyện Thanh Oai lên quận

Huyện Thanh Oai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đến năm 2025 "cán đích" huyện nông thôn mới nâng cao. Với những tiềm năng, lợi thế và mục tiêu phát triển của địa phương này, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng, việc đưa Thanh Oai lên quận trong giai đoạn 2025-2030 là hoàn toàn khả thi; đồng thời đề nghị, ngay từ bây giờ phải tập trung công sức, trí tuệ làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng giao thông và phát triển đô thị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thị sát việc phòng, chống Covid-19 tại thôn Bạch Trữ Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thận trọng, không nóng vội, bảo đảm an toàn cho học sinh Chuẩn bị tốt cho Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố năm 2021

Phấn đấu đến năm 2025 "cán đích" huyện nông thôn mới nâng cao

Sáng 5/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" đã làm việc với Huyện ủy Thanh Oai về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, kế hoạch triển khai nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm cơ sở sản xuất hoa lan công nghệ cao tại thôn Thiên Đông. (Ảnh: Lương Toàn)

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 13.503 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch (tăng 6,9% so với năm 2020). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến hết 31/10) là 463 tỷ đồng, đạt 86% dự toán Thành phố giao và bằng 97% so cùng kỳ năm 2020; chi thường xuyên là 675 tỷ đồng, đạt 83% so với dự toán đầu năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020; giải ngân vốn đầu tư công của huyện đạt 326 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch vốn Thành phố giao đầu năm và đứng thứ 8/30 quận huyện…

Theo ông Bùi Văn Sáng, huyện Thanh Oai đã tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 24 trường hợp dương tính với Covid-19 (đang điều trị 7 trường hợp), 469 trường hợp F1 (còn cách ly 170 trường hợp). Huyện đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 240.922 người, đạt 91,43% dân số trên 18 tuổi và 63,85% tổng dân số; triển khai hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng nông thôn mới, ông Sáng thông tin, toàn huyện đã có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Thanh Oai được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ đón nhận Bằng Công nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Bùi Văn Sáng, huyện Thanh Oai đang xây dựng kế hoạch thực hiện các xã đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu phấn đấu thêm 12 xã đạt nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đến năm 2025 Thanh Oai đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, trên địa bàn huyện cũng có 46/51 làng nghề truyền thống đã được công nhận, đang duy trì hoạt động và phát triển. Trong đó, có 13 làng nghề đã có phương án bảo vệ môi trường, 8 làng nghề được xây dựng thương hiệu, cấp nhãn hiệu tập thể. Huyện có 31 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, xếp hạng giai đoạn 2019-2020 (30 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 3 sao).

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Thanh Oai kiến nghị Thành phố sớm ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; sớm ban hành hướng dẫn việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa và hướng dẫn việc tích tụ ruộng đất; đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải đối với làng nghề cơ kim khí Thanh Thùy; sớm tổ chức thi, tuyển dụng công chức địa chính xây dựng môi trường cấp xã nhằm đáp ứng đủ số lượng biên chế công chức làm lĩnh vực địa chính môi trường tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Để huyện Thanh Oai có thể đáp ứng tiêu chí lên quận vào giai đoạn 2025-2030, huyện đề nghị Thành phố quan tâm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Thanh Oai và quy hoạch vùng huyện giai đoạn năm 2021-2030, đảm bảo tiêu chí quy hoạch 60% diện tích đất tự nhiên là đất phi nông nghiệp và 40% diện tích còn lại là đất nông nghiệp; chỉ đạo các chủ đầu tư dự án nước sạch đã được UBND Thành phố phê duyệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn; phân cấp cho UBND huyện phê duyệt, đồng thời, hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể và giá khởi điểm (đối với các trường hợp thửa đất, khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Làm tốt công tác quy hoạch, phát huy thế mạnh làng nghề

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, mục tiêu phấn đấu đưa Thanh Oai lên quận trong giai đoạn 2025-2030 là hoàn toàn khả thi.

Theo ông Quyền, ngay từ bây giờ huyện cần tập trung công sức, trí tuệ cho việc xây dựng quy hoạch vùng huyện, trong đó cần phát huy hiệu quả trục Quốc lộ 21B, đường trục kinh tế phía Nam, đường vành đai 4 đi qua địa bàn huyện để thúc đẩy phát triển đô thị; vùng bãi sông Đáy cần tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái…

undefined
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Cùng với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị, Thanh Oai cần đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn để phát huy thế mạnh làng nghề. Trong đó, huyện và các sở, ngành cần quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thành phố, các cụm công nghiệp làng nghề phải có diện tích tối thiểu 15ha, các hộ sản xuất vào cụm công nghiệp phải trở thành doanh nghiệp và phải có diện tích tối thiểu 1.500m2 để từ đó đầu tư đồng bộ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện Thanh Oai trong 9 tháng đầu năm; mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, song một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân Thành phố; cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện tập trung thực hiện, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, huyện Thanh Oai cần rà soát lại các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã, trong đó, cần tiệm cận với các tiêu chí đô thị. Trong đó, quan tâm hơn đến các tiêu chí văn hóa - xã hội, nhất là tiêu chí môi trường, xây dựng trường chuẩn quốc gia; nâng cao tỷ lệ người dân được cấp nước sạch từ nguồn cấp tập trung; quan tâm làm tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng, không để xảy ra sai phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật...

undefined
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, huyện cần đặc biệt quan tâm xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện để trở thành "kim chỉ nam" cho phát triển của huyện trong những năm tới. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng và đưa vào hoạt động 3 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã được phê duyệt; quan tâm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các hợp tác xã, các làng nghề trên địa bàn, gắn với xử lý môi trường các làng nghề.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Oai tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, gắn với chuẩn bị thủ tục các dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn; quan tâm chuẩn bị tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động