Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức ra mắt kỳ quan miền nhiệt đới MerryLand Quy Nhơn

(LĐTĐ) Mới đây, Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức ra mắt “Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế” MerryLand Quy Nhơn với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên tới 57.000 tỷ đồng. Kỳ quan miền nhiệt đới MerryLand Quy Nhơn sẽ là điểm đến mới, góp phần nâng tầm vị thế Quy Nhơn trên bản đồ du lịch châu Á và thế giới.
Hưng Thịnh Land trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng nóng hơn 1 tỷ đồng cho hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp

Tiên phong cho dòng bất động sản hạng sang và siêu sang được phát triển bởi Hưng Thịnh Legacy - Thương hiệu phát triển bất động sản cao cấp của Tập đoàn Hưng Thịnh, MerryLand Quy Nhơn hội tụ chuỗi tiện ích độc đáo chưa từng có, vẻ đẹp kiến trúc xứng tầm kỳ quan cùng những chuẩn mực quốc tế khắt khe về khai thác, vận hành...

MerryLand Quy Nhơn góp phần thay đổi hoàn toàn bức tranh trải nghiệm du lịch tại Quy Nhơn với quảng trường nhạc nước có tổng diện tích lớn nhất và dài nhất Việt Nam, hệ thống kênh đào dài nhất Việt Nam, khách sạn - resort 5 sao, sân golf 18 lỗ, bến du thuyền cùng 2 du thuyền lớn nhất Đông Nam Á…

Trung tâm của những trải nghiệm sôi động tại MerryLand Quy Nhơn là Canal District - phân khu đầu tiên ra mắt trong năm 2022. Canal District hình thành nên 36 tuyến phố đa năng với hơn 50 mẫu kiến trúc lấy cảm hứng từ Tây sang Đông. Đây là không gian của những lễ hội quốc tế sôi động ngày đêm, những màn trình diễn nhạc nước kết hợp cùng 3D mapping, âm thanh và ánh sáng cùng hoạt động mua sắm, giải trí độc nhất vô nhị….

Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức ra mắt kỳ quan miền nhiệt đới MerryLand Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn giải bài toán khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch hiếm có của Quy Nhơn.

Tại MerryLand Quy Nhơn, trải nghiệm mua sắm và khả năng cá nhân hóa tối đa nhu cầu của từng du khách được đẩy lên cao nhất với mô hình Bizhouse - tuyệt tác thiết kế và giải pháp đột phá về thương mại. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Bizhouse giúp du khách tận hưởng hành trình mua sắm thông minh trong một không gian lãng mạn mà hiện đại của những tuyến phố thương mại đa chủ đề.

Bằng chuỗi hoạt động bất tận và hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, “Thành phố bán đảo” không ngủ MerryLand Quy Nhơn sẽ thắp sáng kinh tế đêm của Bình Định. Bên cạnh kiến tạo những trải nghiệm chưa từng có, kỳ quan miền nhiệt đới MerryLand Quy Nhơn còn hấp dẫn du khách Việt Nam và quốc tế nhờ vẻ đẹp kiến trúc và quy hoạch hiện đại.

Với quy mô 695ha, MerryLand Quy Nhơn được kiến tạo thành 15 phân khu: khách sạn cao cấp 5 sao ven biển, những biệt thự trên đồi cùng tiện ích hồ cảnh quan, quảng trường Hạnh Phúc,... hội tụ của những vẻ đẹp tinh hoa trên thế giới nhưng độc nhất vô nhị, đa sắc, hiện đại và cũng rất Việt Nam.

Mỗi phân khu là một mảnh ghép, thỏa mãn những ước muốn tưởng chừng đối lập: sự riêng tư tuyệt đối và nhịp sống thăng hoa, những trải nghiệm bất tận từ biển cả tới núi đồi, những dịch vụ đặc quyền và sự chan hòa của cả cộng đồng du khách…

Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức ra mắt kỳ quan miền nhiệt đới MerryLand Quy Nhơn
Bizhouse – tuyệt tác thiết kế và giải pháp đột phá về thương mại tại MerryLand Quy Nhơn.

Thực hiện chiến lược đưa MerryLand Quy Nhơn là điểm đến đẳng cấp của du khách quốc tế, Tập đoàn Hưng Thịnh đã hợp tác với gần 20 thương hiệu toàn cầu trong thiết kế quy hoạch, quản lý, kiến trúc, vận hành,…

Những tên tuổi nổi tiếng như: Greg Norman, nhà thiết kế kiến trúc lừng danh Steelman Partners hay “người tạo nên những show diễn lớn nhất thế giới” Laservision, tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Marriott,… sự hợp tác này sẽ cùng kiến tạo nên MerryLand Quy Nhơn - kỳ quan mới được tạo tác bởi con người.

Cách sân bay Phù Cát chỉ 30 phút di chuyển, Hải Giang - bán đảo tự nhiên với cảnh sắc và địa thế kỳ quan với núi ôm thung lũng, thung lũng nối liền biển xanh trong quanh năm. Nằm trong khu kinh tế Nhơn Hội, trong chuỗi giá trị cảng biển nước sâu hàng đầu Việt Nam, kề cận các khu hậu cần logistic - các khu công nghiệp công nghệ cao, bán đảo Hải Giang hội tụ đầy đủ tiềm năng trở thành điểm đến toàn cầu và kết nối quốc tế.

Việc Tập đoàn Hưng Thịnh kiến tạo tại đây siêu dự án MerryLand Quy Nhơn - một quần thể du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí - mua sắm phức hợp tiêu chuẩn 5 sao chính là bệ phóng giúp bán đảo Hải Giang vươn mình, đưa du lịch Quy Nhơn “cất cánh”.

Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức ra mắt kỳ quan miền nhiệt đới MerryLand Quy Nhơn
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh kỳ vọng MerryLand Quy Nhơn sẽ là một di sản ngay trên mảnh đất mình yêu và gắn bó.

Khi hoàn thiện, MerryLand Quy Nhơn giải quyết bài toán thiếu nguồn cung khách sạn - resort hạng sang, đồng thời góp phần hình thành tại Bình Định phân khúc du lịch cao cấp, siêu cao cấp, đón đầu sự gia tăng không ngừng của giới siêu giàu Việt Nam và thế giới.

“Bất động sản cao cấp đó là những những cơ ngơi, biệt thự tọa lạc giữa thiên nhiên hùng vĩ, những căn thương mại đắc địa - tâm điểm của mỗi vùng miền. Đây sẽ là những tài sản có giá trị trường tồn cho muôn đời. Kiến tạo quần thể giải trí nghỉ dưỡng biển quy mô châu lục với những trải nghiệm độc nhất, chúng tôi kỳ vọng MerryLand Quy Nhơn sẽ là một di sản ngay trên mảnh đất mình yêu và gắn bó”, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ.

Cùng hàng loạt bước đi chiến lược như hợp tác với BCG, Vietravel, Đại học Quy Nhơn, Trường Quốc tế Pegasus để cung cấp và nâng cao nguồn nhân lực, mở rộng, quảng bá, kết nối Quy Nhơn với các thị trường du lịch quốc tế tại châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản..., sự kiện ra mắt MerryLand Quy Nhơn cho thấy Tập đoàn Hưng Thịnh đang tiến những bước đi vững chắc, bài bản trên con đường đưa Quy Nhơn thành tâm điểm du lịch của châu Á.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: “Đường lớn đã mở, đi tới tương lai”

Bà Rịa - Vũng Tàu: “Đường lớn đã mở, đi tới tương lai”

(LĐTĐ) Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) Phạm Viết Thanh đã mượn lời bài hát như trên để nói về quyết tâm phát triển tỉnh nhà tại Hội nghị triển khai quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vừa qua.
Khẩn trương xây dựng các nghị định để Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản thi hành từ 1/7

Khẩn trương xây dựng các nghị định để Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản thi hành từ 1/7

(LĐTĐ) Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thông tin về lộ trình xây dựng các nghị định triển khai 2 dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua.
Xem thêm
Phiên bản di động