Tạo điều kiện tốt nhất để ngành GD&ĐT Thủ đô phát triển toàn diện

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đồng thời đầu tư nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục; tạo điều kiện tốt nhất để ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô có những bước tiến mạnh mẽ và phát triển toàn diện.
Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2024 - 2025 Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô báo công dâng Bác Khen thưởng 852 học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2024 - 2025

Khẳng định vị thế đầu tàu

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, năm học 2024 - 2025, cùng với sự phát triển của Thủ đô, sự nghiệp giáo dục Hà Nội đã có nhiều khởi sắc, đạt kết quả toàn diện ở các cấp học, ngành học; là minh chứng cho vị thế đầu tàu, dẫn dắt của giáo dục Thủ đô trong sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Tạo điều kiện tốt nhất để ngành GD&ĐT Thủ đô phát triển toàn diện
Năm học 2024 - 2025, học sinh Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Hiện, quy mô giáo dục Thủ đô đứng đầu cả nước với 2.913 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 1 trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội với gần 2,3 triệu học sinh và 355 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với tổng số hơn 140.000 cán bộ, giáo viên. Trong năm học này, Thành phố đã xây mới, thành lập mới được 35 trường học. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố đạt gần 80%; công nhận được 23 trường chất lượng cao. Công tác triển khai đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên trên địa bàn Thành phố được tập trung thực hiện.

Công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT được tăng cường. Công tác tham mưu về cơ chế chính sách được thực hiện chủ động. Sở GD&ĐT Hà Nội đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với học sinh của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và giải Nhất cấp Thành phố; tham mưu trình UBND Thành phố ban hành quyết định đưa tổng số trường trung học phổ thông (THPT) chuyên của Hà Nội lên 4 trường.

Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên. Ngành GD&ĐT quan tâm, coi trọng và phát triển đồng đều số lượng, chất lượng của hệ thống trường công lập và trường tư thục đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô. Toàn ngành đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Chẳng hạn như: Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022 - 2025; phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ”; triển khai chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT trên ứng dụng HANOI ON và phát sóng trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội…

Cùng đó, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức an toàn, hiệu quả công tác tuyển sinh đầu năm học 2024 - 2025, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chấm dứt hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh và bốc thăm vào trường công lập. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT chung toàn Thành phố đạt 99,81%, tăng 5 bậc so với năm 2023 (từ vị trí thứ 16 vươn lên xếp vị trí thứ 11) - tỷ lệ cao nhất trong nhiều năm qua.

Tạo điều kiện tốt nhất để ngành GD&ĐT Thủ đô phát triển toàn diện
Ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Đặc biệt, học sinh Thủ đô còn tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 18 học sinh đoạt giải quốc tế; 200 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 6 dự án dự cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đều đoạt giải; 50 học sinh đoạt giải trong cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2025; gần 4.500 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp Thành phố ở 14 môn thi.

Công tác giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh trong trường học, xây dựng trường học hạnh phúc được quan tâm. Hoạt động giáo dục nghề nghiệp được triển khai hiệu quả. Hợp tác về GD&ĐT của Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các thành phố trên thế giới được tăng cường, đẩy mạnh, khẳng định vai trò tiên phong trong chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững.

“Đóng góp chung vào thành tích của toàn ngành là thành tích xuất sắc của các học sinh. Kết quả của năm học 2024 - 2025 vừa qua tiếp tục khẳng định sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của ngành GD&ĐT Thủ đô và quyết tâm vươn lên của gần 2,3 triệu học sinh cùng 140.000 cán bộ, giáo viên”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định.

Đỗ Hà Phương (học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Mọi thành công đều không đến từ một mình. Đó là nhờ sự định hướng, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Sở GD&ĐT Hà Nội; sự tận tâm của thầy cô giáo cùng sự yêu thương, động viên của bố mẹ và sự chia sẻ của bạn bè. Tất cả những tình cảm đó chính là nền tảng vững chắc giúp chúng em kiến tạo những khát vọng lớn, nỗ lực học tập và không ngừng vươn tới thành công”.

Được biết, Hà Phương là Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; đạt chứng chỉ IELTS 7.5; giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia năm 2024, giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2025. Cách đây ít ngày, em cùng Nguyễn Đức Thái (học cùng trường) đã vinh dự đại diện học sinh Thủ đô tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2025 (Regeneron ISEF 2025) diễn ra tại Hoa Kỳ. Dự án “Vật liệu oxy hóa hiệu năng cao lithium vanadium oxide ứng dụng xử lý môi trường” của hai học sinh đã xuất sắc giành giải Nhì lĩnh vực Hóa học và giải Đặc biệt từ nhà tài trợ.

Tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Luật Thủ đô năm 2024 đã khẳng định: “Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo để Thủ đô là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế”.

Tạo điều kiện tốt nhất để ngành GD&ĐT Thủ đô phát triển toàn diện
Ngành GD&ĐT cùng các địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển GD&ĐT.

Tại buổi làm việc, thăm và tặng quà một số cơ sở giáo dục Thủ đô mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành GD&ĐT Thủ đô tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo dục phát triển; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; quan tâm thúc đẩy giáo dục đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM và chuyển đổi số; thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”; quan tâm đến học sinh khó khăn với phương châm “trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đồng thời đầu tư nguồn lực, phát triển sự nghiệp giáo dục; tạo điều kiện tốt nhất để ngành GD&ĐT Thủ đô có những bước tiến mạnh mẽ và phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị ngành GD&ĐT cùng các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển GD&ĐT; tăng cường các nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035, trong đó chú trọng các giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và phát triển năng khiếu nghệ thuật cho học sinh.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT cùng các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong đổi mới phương pháp dạy và học gắn với việc xây dựng trường học hạnh phúc, trường học số; thực hiện các giải pháp thu hẹp khoảng cách, chất lượng giáo dục giữa nội thành và ngoại thành, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Lãnh đạo Thành phố giao trọng trách và đặt kỳ vọng ngành GD&ĐT Thủ đô phát huy thành tích đạt được, phấn đấu để có nhiều hơn nữa học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Các thầy cô giáo cần tiếp tục không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học...

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Xem thêm
Phiên bản di động