Tạo điều kiện thuận lợi nhất khi cấp Giấy đi đường

(LĐTĐ) Sáng 5/9, Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo về đối tượng, trình tự thủ tục duyệt cấp Giấy đi đường có nhận dạng, Thẻ đi mua hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Vùng 1. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, lực lượng Công an Thành phố và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc tuyên truyền cũng như rà soát, thẩm định thông tin để cấp Giấy đi đường với phương châm “tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, làm việc bảo đảm đúng đối tượng, đúng công việc”.
Công an Hà Nội căng mình triển khai cấp Giấy đi đường cho người dân Cấp giấy đi đường mới sẽ giảm tải cho các chốt trực Tăng cường làm việc trực tuyến để chung tay cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 5/9, dù vẫn trong kỳ nghỉ lễ nhưng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vẫn ứng trực nghiêm túc với không khí làm việc hối hả để nhanh chóng cấp Giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu. Các cơ quan, đơn vị chỉ cần gửi email qua hệ thống, việc duyệt và cấp Giấy đi đường diễn ra khá nhanh.

Cũng theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, trong ngày đầu tiên thực hiện cấp Giấy đi đường cho nhóm 2 gồm các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ qua email điện tử, từ đầu mối các sở, ban, ngành và các cơ quan trong diện được giao cấp Giấy đi đường. Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang sàng lọc và in kết quả trả lời tất cả những yêu cầu được gửi đến. Đơn vị đã cấp được nhiều Giấy đi đường cho người dân sau khi kiểm tra, sàng lọc đủ điều kiện được cấp.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất khi cấp Giấy đi đường
Người dân được tạo thuận lợi trong việc cấp Giấy đi đường

Hiểu được nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng tổ chức tối đa người và thiết bị để phục vụ hiệu quả, đúng, an toàn những trường hợp được cấp giấy, đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh cũng như thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng…

Cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông, trong những ngày này, yêu cầu cấp Giấy đi đường cũng được lực lượng Cảnh sát khu vực, Ủy ban nhân dân (UBND) các phường xã nhanh chóng tiếp nhận, thẩm định. Bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng (quận Đống Đa) cho biết: Phường đã tiếp nhận hàng trăm yêu cầu cấp Giấy đi đường, tuy nhiên vẫn còn nhiều mẫu kê khai chưa đúng hướng dẫn. Để nhanh chóng trả lời yêu cầu của công dân, UBND phường cùng Công an phường tiến hành rà soát diện đối tượng được cấp giấy, yêu cầu người dân kê khai đúng với biểu mẫu đã được Công an thành phố Hà Nội công bố.

Để chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp Giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, trong 2 ngày 6 và 7/9, các lực lượng chức năng của Thành phố chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Khi vận hành các chốt, vùng 1, 2, 3 thì Thành phố sẽ tiến hành theo cách linh hoạt, chủ yếu kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời từ thực tế việc lưu thông của người dân theo Giấy đi đường mới sẽ đánh giá, phân tích để đưa ra biện pháp tối ưu.

Còn Đại úy Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) cho hay, Công an phường nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân và các đơn vị hỏi về việc cấp Giấy đi đường. “Cảnh sát khu vực đang khẩn trương rà soát các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn để gửi UBND phường thẩm định rồi sẽ cấp Giấy đi đường. Sau khi cấp xong, cảnh sát khu vực sẽ trực tiếp chuyển đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị”.

Tuy nhiên, Đại úy Tuấn cũng nhấn mạnh, Công an phường sẽ rà soát kỹ lưỡng, cấp đúng người, đúng đối tượng, ưu tiên các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Với những doanh nghiệp không kinh doanh mặt hàng thiết yếu, đơn vị sẽ chỉ cấp cho một số người đủ để doanh nghiệp duy trì hoạt động chứ không cấp tràn lan.

Nhận Giấy đi đường mà Công an phường cấp cho nhân viên giao hàng, chị Đinh Thị Thanh, chủ một cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu tại phường Định Công cho biết: “Mới đầu khi nghe thông tin về việc cấp Giấy đi đường mẫu mới chúng tôi khá hoang mang vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng các đồng chí Công an phường đã hướng dẫn việc làm hồ sơ rất kỹ lưỡng, thủ tục cũng nhanh gọn. Tôi cho rằng việc phân chia các nhóm và giao cho mỗi cơ quan, đơn vị phụ trách cấp giấy cho từng nhóm như vậy sẽ tránh được sự chồng chéo, sai sót và giảm bớt áp lực cho lực lượng tuyến đầu”.

Có thể thấy, việc cấp Giấy đi đường theo mẫu mới cho người dân đang được lực lượng chức năng triển khai một cách nhanh chóng với quyết tâm cao độ. Tin rằng, với quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, tình trạng ra ngoài không có lý do chính đáng sẽ sớm chấm dứt, từ đó góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động