Tăng tốc để đạt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện

Với chủ đề truyền thông “Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do", từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội sẽ tăng tốc, tập trung nguồn lực vận động người lao động trong khu vực phi chính thức chủ động tham gia BHXH tự nguyện, để khi về già có lương hưu hằng tháng và được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, góp phần thực hiện hóa lộ trình BHXH toàn dân.
Hà Nội: 3 tháng cuối năm, phấn đấu mỗi xã/phường/thị trấn có 60 người tham gia BHXH tự nguyện Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng Ra quân tuyên truyền lưu động chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm

Theo số liệu thống kê của BHXH thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 9/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố là 52.668 người, theo đó, số người cần vận động tham gia từ nay đến cuối năm là 32.401 người. Để đạt được chỉ tiêu trên, đảm bảo hoàn thành tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021, cơ quan BHXH vừa phối hợp Bưu điện tổ chức lễ ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tăng tốc để đạt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện
Tập trung vận động đối tượng lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện để khi về già có lương hưu và được chăm sóc y tế. Ảnh: B.D

Với chủ đề truyền thông “Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do", lễ ra quân năm nay hướng đến nhóm chủ thể là người dân không thuộc trường hợp tham gia BHXH bắt buộc, trong độ tuổi từ 15 đến trên 50 tuổi tại thành phố Hà Nội. Theo đó, cán bộ BHXH và Bưu điện sẽ trực tiếp tuyên truyền, vận động đối tượng là nông dân, người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia…

Từ đó, thay đổi thói quen của người dân từ hình thức tự dành dụm, tiết kiệm cá nhân để phòng thân sang chủ động tham gia BHXH tự nguyện để về già có lương hưu hằng tháng và được hưởng BHYT miễn phí, góp phần thực hiện hóa lộ trình BHXH toàn dân.

Tại huyện Chương Mỹ, theo báo cáo của BHXH huyện, tính đến hết tháng 9/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.338 người, tăng 533 người so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, theo kế hoạch BHXH Thành phố giao (3.672 người), số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 63,7%; số còn phải phát triển để hoàn thành chỉ tiêu được giao là 1.334 người. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình điểm có tính đột phá về phát triển BHXH tự nguyện tại thị trấn Xuân Mai.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân Mai, BHXH huyện, Bưu điện huyện đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn với mục tiêu từ nay đến cuối năm 2021 phấn đấu phát triển được 200 người tham gia BHXH tự nguyện.

Hỗ trợ công tác này, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ đẩy mạnh việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; Ủy ban nhân dân thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân - Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Xuân Mai đã ban hành Kế hoạch liên tịch triển khai thực hiện mô hình “Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phong trào toàn dân tham gia BHXH, BHYT”, xây dựng đội ngũ cộng tác viên tới từng tổ tự quản, cụm dân cư; thành lập tại các tổ dân phố các nhóm “Phụ nữ cùng giúp nhau tìm hiểu, cùng vận động nhau tham gia BHXH, BHYT”…

Kết quả, sau triển khai mô hình thí điểm, số tăng mới BHXH tự nguyện trên địa bàn đạt 98 người, lũy kế số tham gia đến 30/9/2021 là 289 người; số tăng mới BHYT hộ gia đình là 427 người, lũy kế số tham gia là 3.828 người

Tại huyện Sóc Sơn, Giám đốc BHXH huyện Nguyễn Đức Cường cho biết, tính đến hết tháng 9/2021, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 0,9% tổng số người trong độ tuổi lao động; số còn phải phấn đấu đến cuối năm là 1.440 người. Trong bối cảnh dịch Covd-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội, BHXH huyện đã có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Điển hình trong thời gian xã Phú Cường, xã điểm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bị phong tỏa do có trường hợp mắc Covid-19, BHXH huyện đã chủ động phân công viên chức gọi điện thoại tuyên truyền đến 696 người dân đang tham gia BHYT hộ gia đình nhưng chưa tham gia BHXH tự nguyện, ưu tiên gọi điện tư vấn người đến kỳ đóng tiếp theo BHXH tự nguyện, người từ 25-40 tuổi đang tham gia BHYT hộ gia đình nhưng chưa tham gia BHXH tự nguyện, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động… Kết quả, đã vận động được 27 người tham gia BHXH tự nguyện, vận động được 28 người tham gia tiếp tục.

Ngoài ra, BHXH huyện đã phân công cán bộ gọi điện cho hơn 4.000 người là nhân viên các đại lý thu BHXH, BHYT và người dân sắp hết hạn thẻ BHYT để hướng dẫn, hỗ trợ gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trong thời kỳ giãn cách xã hội. Để có thể hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, viên chức của BHXH huyện đã tận dụng mọi thời gian ngoài giờ làm việc ở cơ quan để lựa chọn đối tượng tiềm năng có khả năng tham gia như các hộ kinh doanh, người buôn bán nhỏ lẻ... trực tiếp tư vấn về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện.

Từ nay đến cuối năm 2021, theo kế hoạch đề ra, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội giao Giám đốc BHXH các quận, huyện lựa chọn và quyết định tập trung phối hợp với đại lý thu hoạt động hiệu quả, tích cực để phối hợp triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Phấn đấu bình quân mỗi xã/phường/thị trấn có 60 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng cuối năm 2021.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH Thành phố nỗ lực phấn đấu, quyết liệt, tăng tốc triển khai nhiệm vụ. BHXH quận, huyện, thị xã phải phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với Đại lý thu bám sát cơ sở “đi từng ngõ, vào từng nhà, rà từng trường hợp”, kiên trì vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và mang lại niềm vui cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của Thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.
TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

Ngày 3/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có hướng dẫn về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ dành hơn 2.123 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026.
Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành Kế hoạch được xem là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm đưa chính sách ưu đãi thị thực vào thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thống nhất để thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc, nghiên cứu và hợp tác lâu dài.
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3/2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2/2026.
Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2025 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động, trong đó có chế độ trợ cấp thất nghiệp. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, được cụ thể hóa tại Luật Việc làm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Từ ngày 1/7 tới đây, gần 200 trường thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước sẽ được thu thập và quản lý tập trung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Từ ngày 15/2/2026, hai nhóm thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến sẽ được nâng mức hưởng mức trợ cấp hàng tháng, bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành, tương ứng 1.000.000 đồng/tháng.
Thống nhất dùng số định danh cá nhân làm mã hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Thống nhất dùng số định danh cá nhân làm mã hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc quản lý hồ sơ nhân sự khu vực công trên môi trường số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Xem thêm
Phiên bản di động