Tăng “sức đề kháng” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng tấm chắn giọt bắn, bánh kẹo và nấu những suất cơm nghĩa tình để hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần tăng “sức đề kháng” cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.
Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội Mỗi chốt kiểm soát y tế là một điểm tuyên truyền hiệu quả Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp tại các chốt kiểm soát nơi cửa ngõ

Đều đặn hàng ngày, vào các khung giờ từ 8h30 đến 11h và từ 16h đến 18h, các hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hiệp tập trung tại bếp ăn ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã Liên Hiệp để nấu những suất cơm và trực tiếp đưa đến các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã để trao tặng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây. Trước đó, từ đầu giờ sáng, các Chi hội Phụ nữ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã được phân công thay nhau đi mua thực phẩm để đảm bảo thực phẩm nấu ăn được tươi ngon.

Tăng “sức đề kháng” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế
Những suất cơm nghĩa tình được trao gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã Liên Hiệp

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hiệp Đỗ Thị Huyền cho biết, thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ về thành lập các chốt kiểm soát y tế để phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân xã Liên Hiệp đã quyết định thành lập 3 chốt kiểm soát y tế và cử lực lượng tham gia 1 chốt liên ngành do Ủy ban nhân dân huyện thành lập trên địa bàn xã.

Nhận thấy sự vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế và nhằm góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch của địa phương, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, từ ngày 27/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức nấu những suất cơm miễn phí hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế.

Theo đó, hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tổ chức nấu những suất cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ bữa trưa và bữa chiều (20 suất/bữa, mỗi suất từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng); đồng thời phân công các Chi hội luân phiên trực để chăm lo hậu cần và bố trí hội viên đi đưa cơm đến các chốt kiểm soát y tế đảm bảo đúng thời gian và an toàn phòng dịch.

Tăng “sức đề kháng” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế
Các suất cơm được chế biến đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng

“Mặc dù phải làm việc trong những ngày hè nóng bức, nhưng tinh thần của các hội viên rất phấn khởi và sẵn sàng sắp xếp công việc gia đình để tham gia nấu ăn, phục vụ lực lượng phòng, chống dịch. Bởi tất cả đều hiểu rằng việc làm của mình đã và đang góp phần chung tay cùng cộng đồng khống chế và đẩy lùi dịch bệnh” - bà Huyền bày tỏ.

Chia sẻ về nguồn kinh phí để triển khai hoạt động, bà Huyền cho biết: “Chúng tôi vận động xã hội hóa để triển khai hoạt động và hiện đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn (về tiền và thực phẩm) từ các gia đình, nhà hảo tâm trên địa bàn xã. Ngoài nguồn xã hội hóa, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cũng hỗ trợ kinh phí từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch của địa phương để triển khai hoạt động. Hiện có hơn 50 hội viên tình nguyện tham gia hoạt động và đều được sắp sếp thực hiện nhiệm vụ phù hợp, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, nhất là quy định về thực hiện giãn cách xã hội”.

Cùng với việc nấu những suất cơm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã tặng tấm chắn giọt bắn và bánh kẹo cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Ngoài ra, Hội tích cực tham gia tuyên truyền lưu động đến từng ngõ, xóm để tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch. Hội cũng thành lập Tổ xung kích (gồm 40 thành viên) tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương và tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hiệp đã và đang góp phần tiếp thêm động lực, sức mạnh cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; đồng thời thể hiện tinh thần chung tay cùng địa phương và Thủ đô Hà Nội phòng, chống dịch hiệu quả.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động