Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng:

Tặng quà, biểu dương con cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6

(LĐTĐ) Với tinh thần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác trẻ em; tạo điều kiện cho các em có Tết Thiếu nhi tươi vui, bổ ích, ngày1/6, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Gặp mặt, tặng quà, biểu dương con cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6”.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tặng quà, động viên con cán bộ Công đoàn cơ sở dịp Tết thiếu nhi 1/6 Mang Tết Thiếu nhi đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Kim Dung, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng; Cao Thị Hoa, Quận ủy viên, Trưởng phòng Y tế, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng.

Tặng quà, biểu dương con cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, tham dự chương trình còn có 410 các cháu là con của CBCCVC, người lao động và các CBCCVC đang làm việc tại Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng bày tỏ vui mừng khi được tham dự buổi gặp mặt, tặng quà, biểu dương các cháu là con CBCCVC, người lao động thuộc Công đoàn Cơ quan UBND quận năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao hoạt động gặp mặt, tặng quà cho các cháu thiếu nhi của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận. Qua chương trình đã tạo sân chơi bổ ích cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi; đồng thời tạo điều kiện cho các phụ huynh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về chăm sóc con…

Tặng quà, biểu dương con cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6
Các Tổ Công đoàn đại diện nhận quà của Công đoàn Cơ quan UBND quận cho các cháu là con CBCCVC, người lao động.
Tặng quà, biểu dương con cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng Cao Thị Hoa tặng quà cho các cháu thiếu nhi có thành tích cao trong học tập và các cháu là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi mong rằng các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Cơ quan UBND quận và các Tổ Công đoàn, phòng, ban tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các cháu thiếu nhi, con em CBCCVC của các phòng, ban, đơn vị của quận. Thời gian tới, các Tổ Công đoàn cần tiếp tục gắn kết, có nhiều hơn các buổi giao lưu, từ đó tạo cơ hội cho các cháu thiếu nhi có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm học tập… tạo sự gắn bó, tăng sự đoàn kết giữa các cháu thiếu nhi", bà Hiền nhấn mạnh.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Phó Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận cũng chúc các cháu thiếu nhi có mặt tại buổi gặp mặt có mùa hè bổ ích và lý thú, có nhiều niềm vui. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng trong mùa hè năm nay, các cháu thiếu nhi sẽ tăng cường rèn luyện sức khỏe, ôn lại bài vở để có tinh thần, sức khỏe tốt nhất bước vào năm học mới và đạt được nhiều kết quả cao.

Để động viên tinh thần các cháu con CBCCVC, người lao động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại chương trình, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng đã dành tặng các phần quà ý nghĩa cho các cháu là con CBCCVC, người lao động tại 19 Tổ Công đoàn. Theo đó, mỗi con CBCCVC, người lao động tại các Tổ Công đoàn sẽ được nhận 300.000 đồng và 1 phần quà đến từ nhà tài trợ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki.

Tặng quà, biểu dương con cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6
Tặng quà, biểu dương con cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6
Các cháu thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục xiếc đặc sắc tại buổi gặp mặt, tặng quà do Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức.
Tặng quà, biểu dương con cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6
Đông đảo các cháu thiếu nhi là con các CBCCVC, người lao động tham dự buổi gặp mặt, tặng quà.

Cùng đó, nhằm ghi nhận, biểu dương các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập và các cháu là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng đã dành tặng các phần quà gồm 300.000 đồng và 1 phần quà đến từ nhà tài trợ Công ty cổ phần Bánh ngọt Thu Hương cho 14 cháu học sinh có thành tích cao trong học tập, đạt các giải thưởng từ cấp quận trở lên và 8 cháu học sinh vượt qua khó khăn để có thành tích học tập tốt.

Tham dự chương trình, các em nhỏ đã được thưởng thức các tiết mục đặc sắc từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Qua buổi biểu diễn, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận mong rằng các cháu thiếu nhi sẽ có ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ, những phút giây thư giãn, thoải mái; tạo động lực cho các cháu phấn đấu rèn luyện những đức tính tốt; trở thành những người có ích cho xã hội.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động