Tăng huyết áp: Kẻ giết người thầm lặng

Bệnh tăng huyết áp được coi là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi bệnh không có những triệu chứng điển hình, không phải lúc nào người mắc bệnh tăng huyết áp cũng thấy khó chịu. Tăng huyết áp, nếu không được điều trị sẽ dẫn tới các biến chứng trầm trọng, có thể chết người hoặc tàn phế.
tang huyet ap ke giet nguoi tham lang Khám sức khỏe miễn phí nhân ngày tăng huyết áp thế giới
tang huyet ap ke giet nguoi tham lang Chạy hay đi bộ tốt hơn cho sức khỏe?
tang huyet ap ke giet nguoi tham lang [Infographics] Bệnh tăng huyết áp - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Sáng nay (12/5), chương trình đi bộ hưởng ứng Ngày Tăng huyết áp thế giới với chủ đề “Hãy nhớ số đo huyết áp của bạn” đã diễn ra tại khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 2.000 người dân đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia.

tang huyet ap ke giet nguoi tham lang
Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Bộ Y tế, Hội Tim mạch Việt Nam, Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam và cầu thủ bóng đá Hồng Sơn đánh trống kêu gọi người dân hưởng ứng đi bộ, hưởng ứng Ngày Tăng huyết áp thế giới.

Chương trình do Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam phối hợp với Viện Tim mạch quốc gia Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam và Dự án phòng chống bệnh Tim mạch tổ chức một chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Tăng huyết áp Thế giới.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Hội Tim mạch Việt Nam và cựu cầu thủ bóng đá Hồng Sơn.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia Việt Nam, Giám đốc điều hành Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam: Tăng huyết áp là vấn đề sức khỏe thường gặp nhất trong cộng đồng, cứ 4 người lớn có một người bị tăng huyết áp và thường không được phát hiện.

Hiện có nghịch lý thường gặp đối với tăng huyết áp là: Bệnh rất dễ phát hiện (bằng cách đo huyết áp rất đơn giản nhưng thường bị bỏ sót, do tăng huyết áp thường không có triệu chứng. Có tới trên 50% số người bị tăng huyết áp, khi được đo huyết áp lần đầu, không biết là mình bị tăng huyết áp từ bao giờ.

Cũng theo PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, tăng huyết áp là bệnh dễ điều trị nhưng thường người bệnh không được điều trị, với khoảng trên 50% bệnh nhân được phát hiện tăng huyết áp không được điều trị.

tang huyet ap ke giet nguoi tham lang
Đại biểu và người dân đi bộ hưởng ứng Ngày Tăng huyết áp thế giới với chủ đề “Hãy nhớ số đo huyết áp của bạn”

Năm 2000, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn thế giới có tới 972 triệu người bị tăng huyết áp và con số này được ước tính là vào khoảng 15,6 tỷ người vào năm 2025.

Hiện nay, cứ trung bình 10 người lớn có 4 người bị tăng huyết áp. Theo WHO, mỗi năm có 17,5 triệu người chết về các bệnh tim mạch trên Thế giới, nhiều hơn gấp 4 lần tổng số người tử vong của 3 bệnh lý HIV/AIDS, sốt rét và lao phổi. Trong đó, bệnh nhân tử vong vì tăng huyết áp và biến chứng của tăng huyết áp trên 9 triệu người.

tang huyet ap ke giet nguoi tham lang
Sự kiện thu hút hơn 2.000 người thuộc các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia

Theo khuyến cáo, ngoại trừ yếu tố di truyền và tuổi tác là không tác động được, các yếu tố nguy cơ khác có thể giảm được bằng cách thay đổi lối sống (giảm cân, ăn ít muối, giảm tối đa lượng rượu uống vào, ngưng thuốc lá, tập thể dục đều đặn) giúp bạn phòng ngừa bệnh tăng huyết áp.

Tại Việt Nam, năm 2000 có khoảng 16,3% người lớn (trên 25 tuổi) bị tăng huyết áp, đến năm 2009 tỷ lệ tăng huyết áp ở người lớn là 25,4% và năm 2017 tỷ lệ người lớn bị tăng huyết áp đang ở mức báo động là trên 40%, một mức báo động đỏ trong thời điểm hiện tại.

Theo thống kê năm 2015 của Viện Tim mạch Việt Nam, trên 5.454 người trưởng thành (từ 25 tuổi trở lên) trong quần thể 44 triệu người tại 8 tỉnh, thành phố trên toàn quốc mắc tăng huyết áp. Kết quả cho thấy, có 52,8% người Việt có huyết áp bình thường (ước tính là 23,2 triệu người), có 47,3% người Việt Nam (ước tính là 20,8 triệu người bị tăng huyết áp.

Đặc biệt, trong những người bị tăng huyết áp, có 39,1% (ước tính 8,1 triệu người) không được phát hiện bị tăng huyết áp, có 7,2% (ước tính 0,9 triệu người) bị tăng huyết áp không được điều trị; có 69,0% bị tăng huyết áp chưa kiểm soát được.

tang huyet ap ke giet nguoi tham lang
Hoạt động kiểm tra huyết áp, tư vấn sức khỏe tim mạch miễn phí cho người tham gia.

Bệnh tăng huyết áp được coi là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi bệnh không có những triệu chứng điển hình, không phải lúc nào người mắc bệnh tăng huyết áp cũng thấy khó chịu. Một số người tăng huyết áp có triệu chứng lâm sàng, như: Chóng mặt, đau đầu, ù tai... Tuy nhiên, rất nhiều người tăng huyết áp lại không có biểu hiện này.

Để nâng cao kiến thức và ý thức chủ động phòng ngừa bệnh tăng huyết áp trong cộng đồng, sự kiện đi bộ hưởng ứng Ngày Tăng huyết áp thế giới với chủ đề “Hãy nhớ số đo huyết áp của bạn” nhằm khuyến khích toàn thể người dân, đặc biệt là những người trên 40 tuổi tăng cường hoạt động thể chất, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh để tăng cường sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

tang huyet ap ke giet nguoi tham lang
Hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe tim mạch miễn phí thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngay sau lễ phát động, hoạt động đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 người dân đủ mọi lứa tuổi. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng kiểm tra huyết áp, tư vấn sức khỏe tim mạch miễn phí cho người tham gia.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động