Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Tăng cường ký kết chương trình phối hợp phát triển du lịch trọng điểm trên địa bàn Thủ đô

Chiều 9/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp xây dựng đề án “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù trọng điểm quận Ba Đình đến năm 2025, tầm nhìn 2040” giữa quận Ba Đình và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Năm rồng du lịch sẽ “bay xa” Quyết tâm tăng tốc phát triển du lịch Thủ đô hiệu quả, bền vững Tạo đột phá cho du lịch phát triển

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Hanoitourist, tiền thân là Công ty Du lịch Hà Nội, thành lập ngày 25/3/1963; trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, năm 2024 này sẽ tròn 20 năm thành lập Tổng Công ty. Là một trong 5 Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban thành phố Hà Nội; với gần 40 đơn vị trực thuộc, công ty thành viên, công ty cổ phần, công ty liên doanh liên kết với trong và ngoài nước, có gần 4.000 lao động và là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh du lịch của cả nước.

Tăng cường ký kết chương trình phối hợp phát triển du lịch trọng điểm
Lễ ký kết chương trình phối hợp xây dựng đề án “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù trọng điểm quận Ba Đình đến năm 2025, tầm nhìn 2040” giữa quận Ba Đình và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Trong đó, quận Ba Đình là một trong bốn quận nội thành của Hà Nội, là một vùng đất giữ vị trí trọng yếu của Kinh thành Thăng Long xưa cũng như có vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội ngày nay. Nếu quận Hoàn Kiếm được ví là trái tim của Thủ đô, thì quận Ba Đình lại là khối óc của cả nước, vùng đất duy nhất của cả nước được lựa chọn là trung tâm hành chính, chính trị, quyền lực lâu đời nhất của Việt Nam. Đặc điểm này là giá trị đặc trưng, không thể có nơi nào sánh được.

“Trên địa bàn quận Ba Đình hiện tập trung nhiều cơ quan đầu não, quan trọng của Đảng, Nhà nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Trong đó, có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng được xếp hạng Di tích cấp Thành phố, Quốc gia và đặc biệt quan trọng như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Hoàng thành Thăng Long; đền Quán Thánh và đền Voi Phục nằm trong “Thăng Long tứ trấn”; chùa Một Cột; cột cờ Hà Nội cùng hàng trăm di tích lịch sử văn hóa khác. Do vậy, tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của quận là rất lớn”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đánh giá.

Tăng cường ký kết chương trình phối hợp phát triển du lịch trọng điểm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ...

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, thời gian vừa qua, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã phối hợp với nhiều đơn vị trên địa bản Thủ đô để xây dựng, khai thác các sản phẩm du lịch đặc sắc như: Phối hợp Hoàn thiện sản phẩm du lịch Tour đêm Hoàng thành Thăng Long; Tour đêm Nhà tù Hỏa Lò; Tour “Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám”; Phối hợp để xây dựng đề án Tour Nhà hát cải lương Hà Nội… thu hút và được rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, sử dụng và đánh giá rất cao, góp phần vào mục tiêu của Thủ đô phát triển bền vững, vừa là cửa ngõ đón và phân phối khách du lịch ở phía Bắc, vừa là điểm đến du lịch “An toàn - Thân thiện - Chất lượng, Hấp dẫn”.

Tăng cường ký kết chương trình phối hợp phát triển du lịch trọng điểm trên địa bàn Thủ đô
Hoàng thành Thăng Long nằm trên địa bàn quận Ba Đình là công trình kiến trúc đồ sộ và là quần thể di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích tại Việt Nam.

Với năng lực phát triển các sản phẩm du lịch của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của quận Ba Đình, việc nghiên cứu và triển khai các sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm trên địa bàn của quận là hết sức cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch quận Ba Đình nói riêng và du lịch Hà Nội phát triển đột phá, bền vững và hiệu quả.

Bước đầu, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã cùng quận Ba Đình phối hợp với các chuyên gia thực hiện việc khảo sát thực tế và đánh giá tiềm năng và thực trạng du lịch trên địa bàn quận Ba Đình, trên cơ sở đó nhận biết chính xác để tiếp tục tập trung phát triển và đẩy mạnh khai thác trong thời gian tới như: Sản phẩm du lịch MICE kết hợp với trải nghiệm văn hóa và ẩm thực; tuyến tham quan di tích lịch sử - văn hóa và các công trình kiến trúc nổi tiếng như cụm Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, Chùa Một Cột, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, đền Quan Thánh; tuyến đi bộ Trúc Bạch và Phạm Huy Thông. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành bản dự thảo Đề cương chi tiết việc Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù trọng điểm quận Ba Đình đến năm 2025, tầm nhìn 2040, làm tiền đề để triển khai các công việc cụ thể tiếp theo.

Tăng cường ký kết chương trình phối hợp phát triển du lịch trọng điểm
Chùa Trấn Quốc cũng là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Thủ đô.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, trên cơ sở tiềm năng và lợi thế sẵn có của quận Ba Đình và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, để triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù trọng điểm Quận Ba Đình đến năm 2025, tầm nhìn 2040”, trong thời gian tới quận Ba Đình, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các đơn vị, liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình công tác của quận về lĩnh vực du lịch đồng thời phù hợp với định hướng phát triển du lịch của Trung ương, chiến lược phát triển của ngành du lịch Việt Nam và thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận chức năng của quận và Tổng Công ty cũng như phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia được mời tham gia để triển khai các hạng mục của đề án đảm bảo tiến độ, lộ trình; phối hợp nắm bắt hiệu quả thông tin truyền thông, thống kê và phản hồi của du khách với các dịch vụ, sản phẩm đã triển khai để điều chỉnh, hoàn thiện và xây dựng những sản phẩm tiếp theo.

Đặc biệt, phối hợp các cơ quan, đơn vị hoạt động trong ngành du lịch trên địa bàn thành phố và toàn quốc để truyền thông, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch sử dụng các dịch vụ, sản phẩm du lịch của quận Ba Đình cũng như của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội...

Tin tưởng rằng, với tiềm năng và lợi thế của hai bên, việc hợp tác triển khai phát triển sản phẩm du lịch đặc thù trọng điểm quận Ba Đình đến năm 2025, tầm nhìn 2040, giữa quận Ba Đình và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trong thời gian tới sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng quận Ba Đình, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Thủ đô Hà Nội ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động