Tăng cường hợp tác giữa Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn (Lào), đồng chí Dao Phet A Loun - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ về nghiệp vụ cũng như cơ sở vật chất trong hoạt động công đoàn thời gian qua của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào Tăng cường vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Công đoàn Việt Nam - Lào Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến tiếp Đoàn đại biểu TW Liên hiệp CĐ Lào

Trong khuôn khổ Hội đàm cấp cao giữa Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào diễn ra hôm nay (7/12), đại diện lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn tham dự hội đàm có đồng chí Dao Phet A Loun - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn. Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tăng cường hợp tác giữa Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và LĐLĐ thành phố Hà Nội
Lãnh đạo Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tham dự hội đàm.

Quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thời gian qua thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn đại biểu để học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác công đoàn, tổ chức các lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ chủ chốt của Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và một số tỉnh.

Chia sẻ tại hội đàm, đồng chí Dao Phet A Loun cho biết: Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và LĐLĐ thành phố Hà Nội từng ký Bản Thỏa thuận hợp tác song phương có thời hạn từ 2016-2021. Trong một nhiệm kỳ hợp tác, LĐLĐ thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tổ chức. Đặc biệt, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã giúp Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn trong việc tập huấn cán bộ công đoàn Thành phố và một số tỉnh; giúp đỡ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn.

“Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thời gian qua”, đồng chí Dao Phet A Loun bày tỏ.

Tăng cường hợp tác giữa Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và LĐLĐ thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (giữa) tham dự hội đàm.

Về quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đồng chí Dao Phet A Loun đề nghị lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục ký Bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn từ 2022-2025; tiếp tục trao đổi đoàn đại biểu giữa hai bên để tăng cường hợp tác; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn thành phố Viêng Chăn; đồng thời tiếp tục hỗ trợ cho LĐLĐ thành phố Viêng Chăn trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động công đoàn.

Về nội dung trao đổi trên, phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, qua trao đổi với lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo Tổng Liên đoàn nhất trí về chủ trương để LĐLĐ thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn sẽ tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác mới, trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được trong Thỏa thuận hợp tác trước đó.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị bộ phận chuyên môn hai bên sớm xúc tiến, bàn thật kỹ các điều khoản triển khai tái ký Thỏa thuận hợp tác, bởi thời điểm này đã sắp kết thúc năm 2021. Đồng chí cũng hy vọng, Thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn của mỗi bên trong nhiệm kỳ mới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động