Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh năm 1986, trú tại thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Chủ tịch Công đoàn xã Khai Thái, luôn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của huyện Phú Xuyên.
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” Tấm gương điển hình về người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi Cô giáo Dương Thị Tộ: Tấm gương điển hình về tự học và sáng tạo

Sinh ra tại một làng quê thanh bình, có bề dày truyền thống đoàn kết và kiên cường cách mạng, chị Nguyễn Thị Thanh Bình luôn khát khao được nỗ lực xây dựng quê hương. Là người có tâm huyết với các phong trào địa phương từ sớm, năm 2005 chị Bình được kết nạp vào Đảng khi mới 19 tuổi. Bản thân chị Bình được tổ chức đảng phân công, từng tham gia làm chi ủy viên, Bí thư chi đoàn; tham gia công tác văn thư Ủy ban nhân dân, nay là Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn xã Khai Thái.

Năm 2014, chị Bình được bầu tham gia Bí thư đoàn xã nhiệm kỳ 2012-2017. Trên cương vị công tác, chị đã dành nhiều thời gian tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn xã đã đảm nhận trồng hàng cây thanh niên cấp xã có tổng chiều dài trên 800 m với 120 cây xà cừ, tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Chị Bình cùng Ban Chấp hành đoàn xã triển khai kế hoạch vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ngày công đảm nhận dải đá cấp phối tuyến đường giao thôn nội đồng tại thôn Vĩnh Hạ có chiều dài trên 300 m, tổng kinh phí trị giá 145 triệu đồng.

Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình trao sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Tháng 4 năm 2016 chị Bình được bầu tham gia Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khai Thái, nhiệm kỳ 2016-2021. Vốn là người tâm huyết với phong trào, chị nhanh chóng phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác của bản thân, dành nhiều thời gian tham dự sinh hoạt với các chi hội cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ về đời sống sinh hoạt của hội viên.

Chị Bình cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội bàn chủ trương nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội từ xã xuống các chi hội, chủ động triển khai các phong trào hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia bắt ốc bươu vàng, thu gom rác thải, vỏ bao bì bảo vệ đồng ruộng; thành lập 6 tổ phụ nữ nói không với túi ny lông, đi chợ cùng làn nhựa, vận động được trên 9 triệu đồng từ các tập thể, cá nhân và hội viên phụ nữ trong xã, mua 300 làn nhựa tặng cho hội viên phụ nữ của 6 chi hội làm cơ sở tuyên truyền và nhân ra diện rộng… Tổ chức cho tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đảm nhận trồng, chăm sóc 3 tuyến đường hoa, sau đó nhân rộng ra 6 tuyến đường hoa tại các thôn, cụm dân cư, vẽ được trên 300 m2 tranh tường bích họa tổng trị giá trên 60 triệu đồng.

Năm 2019, chị Bình tham mưu với Đảng ủy xã xin chủ trương việc xây dựng quỹ vòng tay nhân ái để xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và đã triển khai vận động kinh phí, xây dựng được 1 nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ủng hộ 30 triệu đồng. Năm 2020, chị tiếp tục triển khai vận động, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng 1 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ, trong đó tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ 15 triệu đồng.

Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”
Chị Nguyễn Thị Thanh Bình trao tặng khẩu trang, mũ kính cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Từ cuối năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Thanh Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng công tác phòng, chống dịch. Chị Bình đã trực tiếp tham gia vận động các tập thể, cá nhân các mạnh thường quân, người con quê hương công tác mọi miền tham gia ủng hộ kinh phí. Từ đó mua được 5 bộ quần áo phòng, chống dịch tặng Ban chỉ đạo của xã; may 5.600 khẩu trang vải, làm 250 mũ kính tặng Ban chỉ đạo xã, triển khai cấp phát miễn phí cho hội viên và nhân dân của 6/6 chi hội; tham gia cùng các đoàn thể xã cấp phát miễn phí xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tổng kinh phí trên 18 triệu đồng. Chị Bình được lãnh đạo xã Khai Thái ghi nhận đánh giá cao, tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khai Thái được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng Bằng khen.

Trong hoạt động công đoàn, với cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Trưởng Ban Nữ công xã Khai Thái, chị Bình đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó, chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, động viên nữ cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan tích cực tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, đề xuất Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo cơ quan động viên chị em hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hàng năm tập thể ban nữ công được Công đoàn cấp trên khen thưởng. Tập thể Công đoàn xã năm 2018, 2019 là đơn vị lá cờ đầu của huyện, năm 2020 được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc…

Công việc xã hội bộn bề là vậy, xong về nhà, chị Nguyễn Thị Thanh Bình luôn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tranh thủ phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng để tăng giá trị thu nhập. Năm 2018, gia đình chị vinh dự được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên giới thiệu tham gia giao lưu tại hội thi cắm hoa nghệ thuật do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức. Các con chị Bình đều chăm ngoan, học giỏi; gia đình hàng năm được công nhận Gia đình văn hóa.

Duy Đạo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động