Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp Hàng chục "ma men" có hành vi chống người thi hành công vụ |
Đêm 15 và rạng sáng 16/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.
Sự tích cực trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn của các địa phương đã mang lại kết quả rõ rệt. Theo ghi nhận, trong ca trực, tổ công tác đã dừng hàng trăm ô tô nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng, bảo đảm đúng quy trình.
Đáng chú ý, khoảng 22h15 đêm 15/4, khi dừng xe ô tô biển kiểm soát 30H-386.xx do anh Ngô Quang H (sinh năm 1985; trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển để kiểm tra. Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật. |
Làm nhiệm vụ tại chốt, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, tổ công tác thường xuyên bố trí lực lượng, thay đổi địa điểm, khung giờ một cách linh hoạt nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quan điểm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.
Theo Thượng tá Tuấn, việc bố trí lực lượng linh hoạt trong các khung giờ "nóng" có nguy cơ sử dụng rượu, bia nhiều, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, hình thành thói quen văn hóa “Đã uống rượu, bia không lái xe”.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông ngoài việc bị xử phạt còn dễ gây tai nạn cho bản thân và người đi đường.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/4
Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua
Đông đảo du khách đến biển Cửa Lò giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng 40 độ C
Bảo vệ da khỏi tác hại do ánh nắng mặt trời và tia UV
35 nhóm bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội năm 2024
HANDICO: Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đạt hiệu quả thiết thực
Biển Xuân Thành đông khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5
Tin khác
Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, từ Hà Nội đi Vinh chỉ hơn 3 tiếng
Giao thông 29/04/2024 19:59
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân
Giao thông 28/04/2024 19:05
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc
Giao thông 28/04/2024 13:06
Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô
Giao thông 28/04/2024 07:20
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông
Giao thông 27/04/2024 22:54
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh
Giao thông 27/04/2024 19:12
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ
Giao thông 27/04/2024 17:17
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?
Giao thông 27/04/2024 13:21
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến
Giao thông 27/04/2024 12:19
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Giao thông 26/04/2024 21:14