Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2023), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, sáng nay (4/3) tại Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Liên đoàn Lao động thị xã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và đợt cao điểm 100 ngày hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổng kết phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022…
Hàng ngàn du khách dự hội Đền Và xuân Quý Mão Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và Sơn Tây: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Dự lễ phát động, về phía đại biểu Thành phố có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Dương Thị Lý Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; ngoài ra còn có các đồng chí chuyên viên các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố…

Về phía đại biểu thị xã Sơn Tây có các đồng chí: Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây; Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây; Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây; Phan Thị Thu Hường - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây…

Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Đại diện LĐLĐ Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cùng gần 1.000 nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, hội viên hội phụ nữ các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và đợt cao điểm 100 ngày hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây Phan Thị Thu Hường cho biết: Áo dài là di sản quý giá mà tiền nhân để lại, là trang phục tôn vinh văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của phụ nữ Việt. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu trong di sản văn hoá Việt Nam.

Để giữ gìn và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sơn Tây đã tổ chức rất nhiều hoạt động như tuyên truyền các hoạt động “Tuần lễ áo dài truyền thống” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội nhằm khẳng định giá trị, vị thế của áo dài trong toàn xã hội; vào dịp kỷ niệm của đất nước, của Thủ đô và thị xã đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ, nữ công nhân viên chức mặc trang phục áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; vận động ủng hộ chương trình “Áo dài tặng bạn”, trao tặng áo dài cho hội viên, phụ nữ khó khăn, các cô giáo vùng biên giới.

Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây; Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tặng hoa chúc mừng đại diện chị em phụ nữ nhân dịp “Tuần lễ áo dài” và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tổ chức giao lưu “Trình diễn trang phục áo dài ở tuổi trẻ, trung niên và cao tuổi”, hội thi duyên dáng áo dài phụ nữ Sơn Tây… Tất cả các hoạt động này đã góp phần thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, công nhân, viên chức, người lao động Sơn Tây tham gia hưởng ứng.

“Tôi xin phát động trong cán bộ, nữ công nhân, viên chức, lao động, hội viên phụ nữ và nữ thanh niên trên địa bàn thị xã Sơn Tây mặc áo dài trong các hoạt động ở công sở, các sự kiện trong gia đình, xã hội. Đặc biệt, tích cực hưởng ứng Tuần lễ áo dài truyền thống từ ngày 1 - 8/3, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa và tôn vinh giá trị chiếc áo dài Việt Nam trong đời sống hiện nay, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ nêu gương gìn giữ, phát huy di sản Văn hóa áo dài của Việt Nam” - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây nhấn mạnh.

Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Trao tặng 300 bộ áo dài hưởng ứng chương trình của LĐLĐ Thành phố.

Đáng chú ý, để hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, (11/6/1948 - 11/6/2023), thực hiện chương trình công tác năm 2023 và định hướng chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ và LĐLĐ thành phố Hà Nội, dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ và LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày từ 3/3 đến 10/6 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Cụ thể là thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, hết lòng yêu thương con người, ý chí khát vọng vươn lên, xây dựng người phụ nữ Sơn Tây “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”.

Vận động các tầng lớp phụ nữ, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực học tập, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh, văn hiến, hiện đại; chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em.

Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022".

Thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), 7 chương trình công tác của Thị ủy Sơn Tây.

Ngoài ra, các cấp hội thị xã Sơn Tây cũng đề ra mục tiêu, hỗ trợ xây 2 mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng/1 mái; xây dựng 15 đoạn đường nở hoa; giúp đỡ 85% trẻ mồ côi, trong đó đỡ đầu ít nhất 15 trẻ trị giá 6 triệu đồng/năm/1 trẻ; giúp 20% phụ nữ khuyết tật, tặng 150 thẻ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 800 áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Tổng kết phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022, đồng chí Phí Thị Vân Phương - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây cho biết, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong những năm qua đã có sức lan tỏa rất lớn, thu hút đông đảo nữ công nhân, viên chức, lao động toàn Thị xã tham gia.

Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Các đại biểu trình diễn trang phục áo dài truyền thống quanh Thành cổ Sơn Tây.

Qua đó phát huy tiềm năng sáng tạo của nữ công nhân, viên chức, lao động, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, luôn tận tụy, sáng tạo, đổi mới tư duy để vươn lên đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới đồng thời khơi dậy và khích lệ chị em nêu cao vai trò, chức năng của người mẹ hiện đại, người công dân tốt, người vợ hiền - đảm đang, để dung hòa các trách nhiệm của người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Lễ phát động, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã biểu dương những nỗ lực của các cấp Công đoàn Thị xã thời gian gần đây. Đặc biệt là trong công tác đổi mới phương thức hoạt động; tổ chức tốt các phong trào thi đua và triển khai sâu rộng tới đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Đặc biệt, các phong trào liên quan đến nữ công nhân, viên chức, lao động cũng được triển khai, thu hút đông đảo sự quan tâm; công tác phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác tuyên truyền giữa 2 đơn vị được triển khai sâu rộng…

Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Thành cổ Sơn Tây.

Thời gian tới, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị Công đoàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động; tăng cường vai trò của Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động, từ đó có sự tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền dành sự quan tâm hơn cho lao động nữ…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã thông qua quyết định và trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022; Hội Phụ nữ thị xã trao tặng số tiền đỡ đầu đợt 1 năm 2023 cho 21 trẻ mồ côi. Ngay sau lễ phát động, chị em phụ nữ đã trình diễn trang phục áo dài truyền thống xung quanh Thành cổ Sơn Tây.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Việc nỗ lực đưa Điểm sinh hoạt Công đoàn vào khai thác, sử dụng là dấu ấn mới của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm trong việc giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động