Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 1/6, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp với Sở GTVT Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tổ chức Chung kết Hội thi Thợ giỏi năm 2022.
Hà Nội đón lượng khách du lịch tăng gấp hơn 2 lần dịp SEA Games 31 Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô: Lộ diện 16 đội bóng mạnh nhất Cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Tại Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông Thủ đô, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, đây là lần thứ 2 hội thi được tổ chức. Thông qua hoạt động ôn lý thuyết, luyện tay nghề, việc tổ chức thi thợ giỏi từ cấp cơ sở đến cấp ngành đã và đang trực tiếp tạo phong trào thi đua sôi nổi; khuyến khích người lao động tự rèn luyện tay nghề để trở thành những người thợ giỏi, thợ cả trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội thi Thợ giỏi năm 2022.

Đồng thời, qua hoạt động này cũng giúp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng của người thợ, xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp, ý thức tự chủ an toàn, làm chủ thiết bị, công nghệ hiện đại; đáp ứng yêu cầu sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho công tác, sản xuất,, góp phần hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã biểu dương các hoạt động thi đua hướng trực tiếp về người lao động như Hội thi Thợ giỏi năm 2022. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, ngoài Hội thi Thợ giỏi, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức hiệu quả nhiều hội thi, cuộc thi mang đặc thù ngành, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động giỏi tay nghề, phục vụ tốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng.

Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông Thủ đô
Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

“Năm nay Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã lựa chọn các phần thi hết sức đặc thù và phù hợp với công nhân lao động trong ngành như Tuần đường, Sửa chữa ô tô… đây cũng là dịp để các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành trình diễn và ôn luyện tay nghề. Mong rằng thời gian tới Công đoàn ngành sẽ tiếp tục triển khai các hội thi tương tự và đa dạng các nội dung thi. Sau hội thi, các đội thi đoạt giải sẽ tiếp tục hưởng ứng và tham gia các cuộc thi nghề do Thành phố tổ chức” - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng chia sẻ.

Trước không khí hội thi sôi nổi, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cũng chia sẻ và động viên các thí sinh tham gia hội thi bình tĩnh, tự tin để thực hiện tốt các phần thi Ban tổ chức đưa ra.

Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và Ban tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hội thi.

Được biết, trước Chung kết Hội thi Thợ giỏi năm 2022, hàng trăm thí sinh của gần 20 đơn vị đã tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp cơ sở. Sau khi sàng lọc, tham dự Chung kết Hội thi Thợ giỏi ngành GTVT Hà Nội năm 2022 có sự tham gia của 8 đơn vị với 24 thí sinh. Nội dung “Tuần đường giỏi” có 4 đội với 12 thi sinh và “Sửa chữa ô tô giỏi” có 4 đội với 12 thí sinh.

Chia sẻ thêm về các nội dung thi, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn cho biết, với nội dung “Sửa chữa ô tô giỏi” sẽ chia ra 2 phần là lý thuyết và thực hành. Thi lý thuyết, từng thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian thi là 45 phút. Nội dung bao gồm những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn về nghề. Với phần thi thực hành sẽ tổ chức thi theo đội 3 người. Thời gian thi 90 phút. Với nội dung thi “Tuần đường giỏi” tổ chức thi lý thuyết và câu hỏi tình huống.

Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông Thủ đô
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội tại nội dung Tuần đường giỏi.

“Hội thi là hoạt động tôn vinh những công nhân lao động có tay nghề cao, lao động sáng tạo trong phong trào thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề của công nhân lao động ngành GTVT Hà Nội; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Hội thi cũng khích lệ tinh thần yêu nghề, ham học hỏi, nâng cao tay nghề phát huy tính sáng tạo của công nhân, tạo môi trường công tác duy tu bảo trì mặt đường đảm bảo giao thông thông suốt, học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành giao thông Thủ đô” - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn nhấn mạnh.

Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông Thủ đô
Giải Nhất nội dung thi Sửa chữa ô tô giỏi được trao cho đội thi đến từ Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức Chung kết Hội thi Thợ giỏi năm 2022 đã trao giải Nhất nội dung “Sửa chữa ô tô giỏi” cho đội thi đến từ Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh; trao giải Nhất nội dung thi “Tuần đường giỏi” cho đội thi đến từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động