Sôi nổi Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 25

(LĐTĐ) Sáng 17/10, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đã diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 25 mở rộng năm 2019. Đây là sự kiện thường niên do Hội Nhà báo Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức.  
soi noi hoi khoe hoi nha bao thanh pho ha noi lan thu 25 Không ngừng đổi mới các hoạt động
soi noi hoi khoe hoi nha bao thanh pho ha noi lan thu 25 Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ 24 mở rộng
soi noi hoi khoe hoi nha bao thanh pho ha noi lan thu 25 Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Hội khỏe năm nay có 6 môn thi đấu gồm: Bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, kéo co, cờ tướng và đi bộ. Tới tham dự Hội khỏe có gần 400 vận động viên đến từ 24 cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn Thủ đô, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội và một số hội nhà báo các tỉnh, thành xung quanh khu vực Hà Nội.

soi noi hoi khoe hoi nha bao thanh pho ha noi lan thu 25
Toàn cảnh Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 25 mở rộng năm 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Trưởng ban Tổ chức Hội khỏe cho biết: “Từ nhiều năm qua, đối với các vận động viên là nhà báo, phóng viên, ngoài trang giấy, cây bút và chiếc máy tính với những con chữ, mỗi người còn chọn cho mình một môn thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, cân bằng cuộc sống và phục vụ công tác tốt hơn. Việc thi đua tranh tài ở các bộ môn tại Hội khỏe còn có ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa hội viên Hội Nhà báo, cán bộ công nhân viên các cơ quan báo chí với nhau và giữa báo chí Hà Nội với các cơ quan báo chí ở Trung ương trên địa bàn và một số Hội Nhà báo các tỉnh bạn.

soi noi hoi khoe hoi nha bao thanh pho ha noi lan thu 25
Ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Trưởng ban Tổ chức Hội khỏe đánh trống khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 25 mở rộng năm 2019.

Năm nay, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phòng Quản lý thể dục thể thao, Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Công ty Điện lực Đống Đa, Công an Phường Cát Linh, sự quan tâm của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hải Phòng và Hội Nhà báo Hưng Yên, Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập, Thư ký Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội. Đây thực sự là sân chơi thể thao quần chúng, bổ ích, được coi như ngày hội thể thao của giới báo chí trên địa bàn Hà Nội và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn”.

soi noi hoi khoe hoi nha bao thanh pho ha noi lan thu 25
Các vận động viên thi đấu hết mình ở các môn thi.

Bên cạnh đó, với tinh thần thi đấu sôi nổi hào hứng trung thực của các vận động viên và kinh nghiệm nhiều năm điều khiển thi đấu của các trọng tài, ông Tô Quang Phán kỳ vọng Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội năm nay sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành sân chơi bổ ích cho các cơ quan báo chí.

Tham dự Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 25 mở rộng năm 2019, chị Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng nói Việt Nam) tỏ ra hào hứng, phấn khởi, chị Hương cho hay: “Việc tổ chức Hội khỏe thường niên của Hội Nhà báo thành phố là một trong những hoạt động thiết thực đối với các cán bộ phóng viên. Năm nay tôi đăng ký tham gia thi đấu môn bóng bàn. Đối với bản thân tôi, việc tập luyện các môn thể thao sau giờ làm việc không chỉ là cách thư giãn sau giờ làm việc mệt mỏi mà còn là biện pháp rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Cùng đó, khi tham dự Hội khỏe, ngoài việc được tham gia thi đấu các môn thể thao thì tôi còn có cơ hội giao lưu học hỏi, làm quen với các bạn đồng nghiệp tại các cơ quan báo chí của Hà Nội, từ đó có thể giao lưu, học hỏi để làm tốt hơn công việc của mình.”

Còn chị Nguyễn Thanh Thanh (Báo Phụ nữ Thủ đô) thì khẳng định: “Hội khỏe của Hội Nhà báo tổ chức hàng năm là sân chơi bổ ích cho các vận động viên tìm hiểu, gắn kết hơn với nhau trong lĩnh vực báo chí.Việc tham gia các môn thể thao này giúp chúng tôi nâng cao sức khỏe để từ đó tác nghiệp tốt hơn, phục vụ nhu cầu thông tin cho đọc giả tốt hơn.”

soi noi hoi khoe hoi nha bao thanh pho ha noi lan thu 25
Các vận động viên của Báo Lao động Thủ đô tham gia môn thi kéo co.

Hội khỏe năm 2019 của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng là một trong những hoạt động thể thao ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954/10/10/2019), chào mừng 20 năm Ngày Thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình” (1999-2019).

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Tin khác

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động