Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 29/5, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe trong công nhân, viên chức, lao động toàn ngành năm 2022.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3 Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô Sức lan tỏa của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô Kết quả ngày thi đấu thứ 4 Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô

Tham dự Hội khỏe có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh; Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức, cùng đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội và 382 vận động viên là các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đến từ các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng Cờ và chúc mừng các đơn vị tham gia Hội khỏe CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội năm 2022.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh cho biết: Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ đã trở thành hoạt động truyền thống. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa giúp CNVCLĐ sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, Hội khỏe còn nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng trong CNVCLĐ, góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động trong điều kiện thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 để ổn định và phát triển sản xuất...

“Với tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng, tôi tin tưởng rằng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình ở các môn thi. Các đồng chí trọng tài điều hành giải khách quan, đạt chất lượng chuyên môn, công tâm và chính xác. Hội khỏe ngành Công Thương Hà Nội năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội và sân chơi bổ ích của CNVCLĐ toàn ngành”, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh nhấn mạnh.

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Ban Tổ chức trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia có thành tích xuất sắc

Theo Ban tổ chức, Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội năm 2022 thu hút 382 vận động viên là CNVCLĐ đến từ 17 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tranh tài ở 3 môn là: Điền kinh (bao gồm 5 nội dung thi đấu), kéo co và đi xe đạp chậm. Các đội dự thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện nghiêm túc, chất lượng cao, qua đó, thể hiện được tình yêu, đam mê với thể thao của đội ngũ CNVCLĐ.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất ở nội dung điền kinh 100m, 400m và 800m cho các vận động viên: Nguyễn Thị Loan Anh (Công ty CP Giày Ngọc Hà); Trần Anh Toàn (Công ty CP Nhựa Hà Nội); Bùi Thị Kim Vân (Công ty Toyota Boshoku Hà Nội); Nguyễn Văn Đạt (Công ty Toyota Boshoku Hà Nội); Đỗ Văn Hùng (Công ty Ghoshi Thăng Long) và Nguyễn Thị Tâm (Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh).

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức trao giải Nhất môn kéo co nam cho Công ty Cổ phần Xuân Hòa

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải Nhất môn kéo co nam, nữ cho Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam; giải Nhất môn thi xe đạp chậm của nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thương, Công ty CP Thống Nhất Hà Nội; giải Nhất danh cho nam ở môn thi xe đạp chậm thuộc về vận động viên Bùi Hoàng Hải, Công ty Điện cơ Thống Nhất…

Đặc biệt, với sự xuất sắc trong các môn thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công ty Toyota Boshoku Hà Nội; giải Nhì thuộc và Ba thuộc về Công ty Xích líp Đông Anh và Công ty Ghoshi Thăng Long. Trong khi đó Giải phong trào thuộc về các đơn vị là Công ty Nhựa Hà Nội, Công ty Đầu tư Việt Hà và Công ty Giày Ngọc Hà.

Một vài hình ảnh tại Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội năm 2022:

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội trao giải cho đội nữ môn kéo co Toyota Boshoku Hà Nội
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội năm 2022
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động