Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo

(LĐTĐ) Sáng 3/10, tại huyện Thường Tín, Thành đoàn Hà Nội- Hội Liên Hiệp Thanh niên thành phố tổ chức chương trình Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2020 với sự tham gia của gần 300 đoàn viên, thanh niên tín đồ tôn giáo huyện Thường Tín.
Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong trường học Nhiều tiết mục hấp dẫn trong Hội diễn văn nghệ quận Đống Đa Sôi nổi hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai

Hoạt động trên được tổ chức nhằm mục đích chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020).

Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên  tín đồ tôn giáo
Toàn cảnh chương trình Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo thành phố Hà Nội năm 2020. (Ảnh: Lương Hằng)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Phúc Lộc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, với phương châm thực chất, rộng khắp, hiệu quả, Thành đoàn – Hội Liên Hiệp thanh niên thành phố đã phát huy tốt vai trò trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố.

Nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội đã được triển khai sâu rộng, đa dạng đến nhiều tầng lớp thanh niên, đặc biệt là thanh niên các tín đồ tôn giáo trên địa bàn Thành phố.

Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên  tín đồ tôn giáo
Đồng chí Trần Phúc Lộc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Lương Hằng)

Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động đã làm được thời gian qua, công tác thu hút, tập hợp thanh niên các tín đồ tôn giáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. "Tại Liên hoan hôm nay, Thành đoàn – Liên hiệp thanh niên Thành phố mong rằng trong thời gian tới sẽ ngày càng có nhiều những sân chơi bổ ích hơn nữa cho đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con nhân dân các tín đồ tôn giáo"- đồng chí Trần Phúc Lộc cho hay.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn – Hội Liên Hiệp thanh niên Thành phố đã tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa các đoàn viên thanh niên tín đồ tôn giáo huyện Thường Tín.

Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên  tín đồ tôn giáo
Đồng chí Trần Phúc Lộc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Tạ Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín tặng quà cho các em thiếu niên các tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lương Hằng)

Đặc biệt, tại chương trình Thành đoàn Hà Nội - Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố đã dành tặng 20 suất quà cho các em thanh thiếu niên các tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, cán bộ đoàn, hội tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đóng góp cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Chương trình Liên hoan văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo thành phố Hà Nội năm 2020 là một trong những hoạt động cao điểm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong việc xung kích, đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố lập thành tích hướng tới chào mừng các sự kiện của thủ đô, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên  tín đồ tôn giáo
Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên  tín đồ tôn giáo
Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên  tín đồ tôn giáo
Sôi nổi chương trình Liên hoan văn hoá, văn nghệ trong thanh niên  tín đồ tôn giáo
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình Liên hoan văn nghệ.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động