Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022

(LĐTĐ) Tối 25/12, tại sân khấu ngoài trời không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao - Liên đoàn Lao động - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Tây Hồ tổ chức Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ" lần thứ 3 năm 2022.
Sơ khảo Hội thi Giọng hát hay Tây Hồ lần thứ III, năm 2022 Gia Lai sẽ tổ chức Hội thi làm bánh, mứt để tặng quà Tết cho người lao động khó khăn Hà Nội trao thưởng cho 178 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố

Hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và trở thành hoạt động có ý nghĩa, là sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo thí sinh tham gia.

Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho thí sinh đạt giải Xuất sắc

Hội thi là dịp để các đơn vị, hạt nhân văn nghệ được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm; giúp cho những giọng ca thể hiện đam mê và tạo nên những chương trình văn hóa, văn nghệ quần chúng phong phú, chất lượng cho nhân dân trên địa bàn quận thưởng thức. Qua đó, tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh nhiều nhân tố điển hình trong phong trào văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn quận.

Những ấn tượng từ hội thi đã khẳng định thương hiệu và sức mạnh lan tỏa của âm nhạc hướng tới xây dựng nét đẹp văn hóa của người dân Tây Hồ trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Năm nay, ngay từ khi phát động, hội thi đã nhận được sự hưởng ứng của 94 thí sinh đến từ các đơn vị, các phường, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đăng ký. Trải qua vòng Sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn được 15 thí sinh xuất sắc của 11 đơn vị lọt vào vòng Chung khảo.

Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022
Thí sinh Phạm Thị Hà (Trường Tiểu học Đông Thái) đạt giải Nhất tại hội thi.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005, thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1982. Các thí sinh tham gia dự thi với nhiều thể loại, dòng nhạc, trong đó có nhiều bài hát mang âm hưởng dân ca, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị.

Tại đêm Chung khảo, các thí sinh biểu diễn nhiều tác phẩm hay, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Thủ đô Hà Nội và quận Tây Hồ như: “Hà Nội linh thiêng hào hoa”; “Thời hoa đỏ”; “Đất nước lời ru”; Bài ca Hà Nội”; “Một thoáng Tây Hồ”; “Chiều phủ Tây Hồ”...

Tại hội thi mỗi thí sinh đều thể hiện được những nét phong cách rất riêng cho phần dự thi của mình đồng thời đã có sự thay đổi trong lựa chọn, xử lý kỹ thuật tinh tế hơn trong các tiết mục dự thi. Các phần thi được đầu tư về trang phục, đạo cụ và múa minh họa, tạo nên những tiết mục hấp dẫn, thu hút khán giả.

Sau hơn 2 giờ tranh tài, Ban Giám khảo hội thi đã trao 1 giải Xuất sắc, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 10 giải Ba và 3 giải phong trào, trong đó giải Xuất sắc thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Minh (phường Xuân La); giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Hà (Trường Tiểu học Đông Thái).

Một số hình ảnh tại hội thi:

Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022
Hội thi Giọng hát hay Tây Hồ là dịp để các đơn vị, hạt nhân văn nghệ được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm
Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022
Hội thi hướng tới xây dựng nét đẹp văn hóa của người dân Tây Hồ trong mắt du khách trong nước và quốc tế
Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022
Tại hội thi mỗi thí sinh đều thể hiện được những nét phong cách rất riêng. Các phần thi được đầu tư về trang phục, đạo cụ và múa minh họa, tạo nên những tiết mục hấp dẫn, thu hút khán giả
Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhì tại hội thi
Sôi nổi Chung khảo hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” lần thứ 3 năm 2022
Ban tổ chức trao giải cho 10 thí sinh đạt giải Ba
N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động