Sôi nổi Chung khảo hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 5/5, Quận ủy Tây Hồ tổ chức chung khảo hội thi “Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ năm 2023”.
Trường Tiểu học Hoàng Mai đạt giải Nhất bán kết sân chơi “'Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” Người thợ hàn nhiệt huyết, yêu nghề Mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Dự hội thi có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận…

Sôi nổi Chung khảo hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ
Phần thi giới thiệu của thí sinh phường Tứ Liên.

Thực hiện Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, kế hoạch số 320/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/QU về “Tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ năm 2023” để triển khai thực hiện tới các đơn vị trên địa bàn quận.

Sôi nổi Chung khảo hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao giải cho các thí sinh đạt giải Khuyến khích tại hội thi.

Việc triển khai tổ chức hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở theo tinh thần Đề án 21 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Sôi nổi Chung khảo hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn trao giải Ba cho các thí sinh.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Hội thi “Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận giỏi quận Tây Hồ năm 2023” được tổ chức từ cấp cơ sở với 81 thí sinh là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận đến từ 8 phường. Trải qua vòng thi cấp cơ sở, Ban tổ chức Hội thi 8 phường đã chọn ra 16 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tham gia vòng thi Sơ khảo cấp quận với 2 cụm thi. Sau vòng thi Sơ khảo, Ban Tổ chức hội thi đã lựa chọn được 8 thí sinh xuất sắc nhất tham gia dự thi Chung khảo.

Sôi nổi Chung khảo hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao giải Nhì cho các thí sinh.

“Hội thi “Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ năm 2023” là dịp để các đồng chí Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong xây dựng chi bộ, ban công tác Mặt trận; quá trình thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống và vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở từ đó phát huy những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Đảng ủy, Mặt trận ngày càng vững mạnh”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội thi, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: Thi giới thiệu; Thi kiến thức chung; Thi thuyết trình và xử lý tình huống.

Sôi nổi Chung khảo hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao giải Nhất cho thí sinh Quách Ngọc Phong - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 7 phường Phú Thượng.

Phần thi giới thiệu, dưới hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã khéo léo kết hợp giữa việc giới thiệu về bản thân, một số nét chính về địa phương, Tổ dân phố và công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, công tác hòa giải ở cơ sở…

Phần thi kiến thức chung, các thí sinh đã trả lời những câu hỏi về Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố; về truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sôi nổi Chung khảo hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Tây Hồ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham gia hội thi.

Phần thi thuyết trình, xử lý tình huống, các thí sinh tự chọn thuyết trình một vấn đề về công tác Đảng hoặc công tác Mặt trận; bốc thăm câu hỏi xử lý tình huống thể hiện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng và công tác Mặt trận cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Quách Ngọc Phong - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 7 phường Phú Thượng; 2 Giải Nhì cho các Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 5 phường Tứ Liên; Tổ dân phố số 2 phường Quảng An; 5 giải Ba; 8 giải Khuyến khích; 2 giải đơn vị có nhiều thành tích trong hội thi và 6 giải phụ.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động