Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu bảo mật thông tin học sinh
| Công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 6 ở TP.HCM TP. Hồ Chí Minh: Phải "đánh thức" hệ sinh thái du lịch sông để phát triển kinh tế Thông qua 65 nghị quyết quan trọng để tạo đột phá cho TP.HCM |
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp công bố thông tin học sinh, giáo viên ngành GD&ĐT trên các kênh thông tin, phương tiện truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau.
Căn cứ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023), Sở đề nghị thủ trưởng các đơn vị (chỉ đạo các đơn vị trực thuộc) tuyệt đối không công bố dữ liệu cá nhân của người học, người lao động tại đơn vị dưới dạng danh sách file (word, excel, ảnh chụp, PDF...) thông tin chi tiết khi chưa có sự đồng ý của cá nhân đó trên các môi trường điện tử (mạng xã hội, trang thông tin điện tử...). Đồng thời rà soát, gỡ bỏ các file thông tin dữ liệu cá nhân, thông tin học sinh đã công bố trước đó.
![]() |
| Chiêu trò lừa đảo "con cấp cứu ở bệnh viện..." từng khiến nhiều phụ huynh hoang mang hồi tháng 3/2023. |
Ban hành quy chế về quản lý, bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định 13 và phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách giám sát, chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khuyến khích trường học sử dụng các hệ thống, phần mềm có sẵn hoặc tự xây dựng hệ thống để phục vụ tra cứu thông tin đối với từng dữ liệu cá nhân cần công bố (kết quả khảo sát, thi, tuyển sinh...) trên môi trường mạng.
Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, thủ trưởng đơn vị, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước giám đốc sở và trước pháp luật về các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đơn vị.
Vào tháng 6/2023, sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, hàng loạt tin nhắn được gửi đến với nội dung thông báo thí sinh trúng tuyển, yêu cầu làm thủ tục nhập học. Thời điểm này, Sở GD&ĐT chưa công bố điểm chuẩn các trường THPT công lập.
![]() |
| Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường tuyệt đối không công bố thông tin cá nhân học sinh. Ảnh minh họa. |
Trước đó vào tháng 3/2023, trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận xuất hiện chiêu thức lừa đảo "con cấp cứu ở bệnh viện...", yêu cầu chuyển khoản gấp để kịp thời làm thủ tục phẫu thuật. Với thủ đoạn này, kẻ gian đã lừa thành công ít nhất là 7 vụ với số tiền lên đến 460 triệu đồng.
Một thời gian ngắn sau, tiếp tục xuất hiện thêm trường hợp một sinh lớp 12 của trường đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường. Một người đàn ông chạy xe máy đến nói: "Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con".
| Nhà trường "vô tư" đăng tải thông tin cá nhân học sinh Ngày 13/7, trên website và fanpage của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 12) đăng tải một danh sách dài 59 trang về thông tin cá nhân của 574 học sinh. Đây là thông tin của những học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024 vào trường. Các thông tin được nhà trường đăng tải gồm: Họ tên học sinh; ngày tháng năm sinh; địa chỉ thường trú và địa chỉ cư trú (số nhà, tổ, khu phố, phường, quận); thông tin của bố, mẹ học sinh; ngày đăng ký hộ khẩu thường trú gia đình nội, ngoại; ngày đăng ký hộ khẩu thường trú cha/mẹ; ngày đăng ký hộ khẩu thường trú của trẻ.
Sau khi xuất hiện danh sách, nhiều người không khỏi bất ngờ vì các thông tin bị đăng tải rất cụ thể. Từ những thông tin này, các kẻ gian có thể lợi dụng để lừa đảo với nhiều chiêu trò từng xuất hiện trước đó như "con cấp cứu ở bệnh viện...", "Ba con bị tai nạn giao thông, chú là bạn ba con"... Trao đổi với Báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội nhằm giúp phụ huynh học sinh khối lớp 1 có thể kiểm tra, nếu có gì chưa đúng thì có thể điều chỉnh bổ sung. "Nhà trường đã chỉ đạo cho người phụ trách gỡ các thông tin cá nhân của học sinh, hiện trường sẽ xin ý kiến của Phòng GD&ĐT về việc sẽ thông tin cho phụ huynh bằng hình thức nào", ông Dũng cho biết. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu
Giáo dục 22/02/2026 19:52
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Giáo dục 22/02/2026 15:51
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026
Giáo dục 19/02/2026 21:47
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường
Giáo dục 18/02/2026 06:40
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ
Giáo dục 17/02/2026 10:52
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên
Giáo dục 17/02/2026 10:51


