Chi bộ báo Lao động Thủ đô:

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chi bộ báo Lao động Thủ đô đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
TP.HCM đề nghị Đồng Nai, Bình Dương sớm triển khai làm đường Vành đai 3 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi đánh giá năng lực Hợp tác "Ươm mầm tài năng Toán và Trí tuệ nhân tạo"

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề, về phía Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ Thành phố; các đồng chí trong văn phòng Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Về phía Chi bộ báo Lao động Thủ đô có các đồng chí: Lê Thị Bích Ngọc - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo; Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo; Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập báo; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ báo Lao động Thủ đô.

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề còn có các đồng chí là Bí thư các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc cho biết, buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, phóng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường nhận thức về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển báo, Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, đảng viên, phóng viên trong chi bộ Báo.

Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng là dịp để tất cả đảng viên trong Chi bộ nhìn nhận lại bản thân, vượt qua khó khăn, cùng giúp nhau tiến bộ, hoàn thiện hơn, ý thức trách nhiệm hơn với bản thân, với tập thể, tổ chức để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Thị Xuân Sinh - Phó Bí thư Chi bộ Báo đã trình bày tóm tắt nội dung chuyên đề cũng như kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chi bộ Báo.

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đối với công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua đã được Chi bộ, đảng viên báo Lao động Thủ đô đặc biệt chú trọng, đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ báo Lao động Thủ đô nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu.

Chi uỷ, Ban Biên tập và các phòng ban của báo đã đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ cụ thể. Chi uỷ, Ban Biên tập thường xuyên quán triệt đến cán bộ, phóng viên về tư tưởng chính trị, nêu cao đạo đức người làm báo, trong đó bám sát tôn chỉ mục đích của báo. Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia mạng xã hội, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng báo chí để trục lợi cá nhân, vi phạm pháp luật.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển Thủ đô đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Chi uỷ, Ban Biên tập báo đã khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm nâng cao chất lượng nội dung tin bài; phát huy thế mạnh là tờ báo của tổ chức Công đoàn, báo đi sâu phản ánh hoạt động của các cấp Công đoàn, đời sống việc làm của người lao động; đặc biệt phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Chi uỷ, Ban Biên tập cũng chỉ đạo triển khai nhiều loại hình báo chí mới bắt kịp xu thế của báo chí hiện đại, xây dựng toà soạn báo Lao động Thủ đô ổn định và ngày càng phát triển. Chính vì vậy, báo Lao động Thủ đô đã không ngừng phát triển và có bản sắc riêng.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ báo Lao động Thủ đô đã tham gia thảo luận về các nội dung gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống tự diễn biến, tự chuyển hoá; xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kinh tế báo chí…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị buổi sinh hoạt chuyên đề điểm của Chi bộ báo Lao động Thủ đô và các ý kiến phát biểu của các đồng chí cán bộ đảng viên tại buổi sinh hoạt.

“Cán bộ đảng viên của Chi bộ đã phát biểu các ý kiến sâu sắc, sát thực, tập trung vào các vấn đề: Ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, đưa ra các giải pháp mang tính định hướng và đề xuất kiến nghị với Chi ủy, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố các vấn đề để phát triển báo Lao động Thủ đô trong thời gian tới”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh, mỗi Chi bộ có một chức năng, nhiệm vụ, đặc thù riêng, tựu chung lại qua ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước thì cán bộ, đảng viên cần nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước và trước hết là xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh mong muốn cán bộ đảng viên của báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường ở mỗi lĩnh vực, ở mỗi mảng công việc; tham mưu với Ban Biên tập, các phòng ban để xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, khẳng định vị thế là tờ báo của tổ chức Công đoàn, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động.

Mai Quý

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động