Siết chặt kỷ cương trong phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng dự báo tiếp tục tăng, nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất hiện hữu. Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng mới với tốc độ lây lan được cho là nhanh hơn đã có mặt ở Việt Nam. Trước tình hình trên, thành phố Hà Nội đã nâng mức độ cảnh giác lên cao nhất để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ, trong đó tập trung vào việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng các tình huống có thể xảy ra Hà Nội: Vừa đảm báo đúng tiến độ cấp căn cước công dân, vừa phòng dịch Covid-19

Tăng cấp độ phòng, chống dịch từ cơ sở

Từ sự chỉ đạo sát sao của thành phố Hà Nội, ghi nhận tại các địa điểm công cộng, chợ, siêu thị, bến xe... cho thấy, các đơn vị, chính quyền địa phương đã sẵn sàng phòng dịch ở cấp độ mới. Tại bến xe Nước ngầm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), đội ngũ nhân viên bến xe duy trì kiểm tra, nhắc nhở khách phải đeo khẩu trang, nếu không thực hiện không được vào bến. Nhiều nhà xe đã trang bị hệ thống loa truyền thanh liên tục tuyên truyền, nhắc nhở việc đeo khẩu trang và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc bến xe Nước ngầm, cho biết, trong dịp nghỉ Lễ, bến xe cung cấp đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho khách sử dụng. Đồng thời, bảo đảm tất cả các lối vào đều thực hiện đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ dụng cụ y tế tại phòng cách ly tạm thời.

Siết chặt kỷ cương trong phòng dịch Covid-19
Sau một thời gian không phát hiện ca mắc mới ngoài cộng đồng dẫn đến một số nơi có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Còn tại các chợ, như: Thành Công, Ngọc Khánh (quận Ba Đình); Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm)..., người mua, bán hàng thực hiện khá nghiêm túc quy định phòng dịch. Chỉ còn một số ít khách đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Tại địa bàn huyện Hoài Đức, để bảo đảm phòng dịch tốt nhất, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các tổ công tác của huyện thường xuyên kiểm tra tại khu vực chợ, siêu thị. Qua kiểm tra cho thấy, đa phần tiểu thương và người dân đến giao dịch tại hai chợ trên đều có ý thức chấp hành quy định về đeo khẩu trang để phòng, chống dịch. Đồng thời, các hộ tiểu thương cũng đã chủ động nhắc nhở nhau cùng chấp hành. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền, triển khai, chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân còn có tư tưởng chủ quan, lơ là, sử dụng khẩu trang để đối phó khi có đoàn kiểm tra; thậm chí có người còn không chấp hành biện pháp đeo khẩu trang ngay cả khi đoàn kiểm tra nhắc nhở.

Theo Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức Đồng Thị Nga, sau khi xuất hiện các ca bệnh lây lan trong cộng đồng, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kích hoạt lại hoạt động của 648 Tổ Covid cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đặc biệt là các trường hợp trở về/đến địa phương sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Uỷ ban nhân dân huyện cũng đã cho dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh của 85 cơ sở karaoke, 106 quán Internet từ 0h00 ngày 30/4 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Ngày 3/5 đoàn kiểm tra của huyện và các xã đã tiến hành kiểm tra 6 xã và đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền 9 triệu đồng (La Phù 2 trường hợp, Dương Liễu 3 trường hợp).

Ghi nhận trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, cơ bản người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, như đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, hàng quán được bố trí vách ngăn người dân ngồi bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1m. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga cho biết, ngay sau khi Công điện số 06/CĐ-UBND được ban hành, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy đã ký ban hành Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Uỷ ban nhân dân phường sẽ xử lý nghiêm, xử phạt vi phạm hành chính và cho dừng hoạt động đối với những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành nội dung thông báo trên theo đúng thẩm quyền.

Được biết, cùng với việc yêu cầu người dân chấp thành “thông điệp 5K” của Bộ Y tế, đợt ra quân này, tổ công tác của phường Lê Đại Hành, Thanh Nhàn, Phạm Đình Hổ… còn tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống trên phố Võ Thị Sáu, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Khát Chân… phải trang bị nuớc sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt và yêu cầu nhân viên khi làm việc phải đeo khẩu trang, nếu cơ sở nào không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định.

Tại địa bàn quận Đống Đa, Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo Công an 21 phường tập trung phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong đó có y tế, bảo vệ dân phố triển khai tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trên địa bàn các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch. Tính từ ngày 29/4 đến nay, cùng với hàng nghìn lượt người dân được tuyên truyền, Công an quận Đống Đa phối hợp với các lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang. Đồng thời, Công an quận cùng Công an 21 phường khẩn trương rà soát, kiểm tra, vận động, đôn đốc, nhắc nhở 48 quán karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn tuân thủ chấp hành đóng cửa, dừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Tuyệt đối không chủ quan

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho hay, trong những ngày qua mặc dù là ngày nghỉ, lễ tuy nhiên các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, Ban Chỉ đạo các quận, huyện đã làm việc rất tích cực, quyết liệt truy vết nhanh chóng, thần tốc nhất. Một số quận huyện đã thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng truy vết, khoanh vùng như Đông Anh, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai… Nhờ công tác truy vết nhanh chóng, nên ngoài 2 ca F0 đã phát hiện ở Đông Anh (ca F1 chuyển thành F0) thì các ca F1 khác trên địa bàn đã âm tính. Thậm chí, có những ca F1 là vợ, con nhưng cũng có xét nghiệm âm tính. Điều này cho thấy, công tác truy vết đã tận dụng được thời điểm vàng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương phối hợp với Sở Y tế. Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo Thành phố đã kịp thời, có động thái mạnh trong công tác phòng chống dịch. Ví dụ như việc ban hành các chỉ đạo 04, 05, 06, thông báo dừng cho học sinh đến trường kịp thời, được nhân dân ủng hộ.

Nhận định về tình hình dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dự kiến trong thời gian tới có thể sẽ có thêm những ca lây nhiễm trong cộng đồng, chúng ta sẵn sàng phải ứng phó. Lý do là chủng vi rút lần này có tốc độ lây nhiễm và mức độ tấn công nhanh, có nguồn gốc từ chủng vi rút đang lây lan ở Ấn Độ. Thứ 2, việc cách ly lại các khu cách ly tập trung, quản lý sau cách ly vẫn còn nhiều hạn chế; sự phối hợp giữa các tỉnh, thành phố chưa rõ trách nhiệm. Ví dụ, chùm ca bệnh ở Hà Nam, Vĩnh Phúc, hay bệnh nhân ngươi Ấn Độ ở Time City đều sau thời gian cách ly tập trung và có di biến động về Hà Nội.

Trước tình hình hiện nay, nhiều địa phương ghi nhận chùm ca bệnh trong cộng đồng, đòi hỏi mỗi người phải nâng mức độ cảnh giác lên cao nhất để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ. Thực hiện khuyến cáo 5K không khó nhưng nếu lơ là, chủ quan, sẽ phải trả giá đắt, thậm chí cả tính mạng của mình, của gia đình và cộng đồng.

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội cũng như cả nước vẫn được kiểm soát sát sao, tuy nhiên nguy cơ hiện nay vẫn đang ở mức rất cao. Sau một thời gian không phát hiện ca mắc mới ngoài cộng đồng dẫn đến một số nơi có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Tâm lý chủ quan tăng cường sau một thời gian không phát hiện ca mới ngoài cộng đồng. Đặc biệt, sau dịp nghỉ lễ lưu lượng người đi lại, du lịch nhiều hơn, tình trạng tập trung đông người sẽ gia tăng như vậy nguy cơ dịch bệnh sẽ cao hơn, từ sự đông đúc của những khu vui chơi giải chí khắp cả nước không khỏi dấy lên sự quan ngại. Nếu như trong những “biển người” ấy, có một vài trường hợp mắc Covid-19, thì dịch sẽ bùng phát và lan rộng ra sao? Do đó, các quận, huyện, thị xã cần có các kịch bản phù hợp với từng diễn biến của dịch bệnh; cần phải rà soát, truy vết, khống chế dịch nhanh hơn nữa. Việc người dân trở về sau kỳ nghỉ Lễ dài ngày đòi hỏi các quận, huyện, thị xã phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo ưu tiên hàng đầu kiểm soát dịch bệnh.

Một trong những bài học thành công trong công tác chống dịch Covid-19 ở nước ta trong thời gian qua là sự tham gia chủ động, tích cực của người dân. Tuy nhiên, đã có tâm lý chủ quan khi nhiều người ra đường không đeo khẩu trang, không thực hiện thông điệp 5K. Do đó, cần tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, truyền thông nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhất là truyền thanh trên loa xã, phường, truyền thông lưu động, xe tuyên truyền của công an, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; phát hiện sớm những người nhập cảnh trái phép, thông báo ngay cho chính quyền cơ sở để có biện pháp ngăn chặn, không để dịch bùng phát trong cộng đồng./.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động