Sẻ chia yêu thương với người bệnh

(LĐTĐ) Sau một lần vào viện chăm sóc người thân, bà Dương Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Hàng Bột (quận Đống Đa) nhận ra, rất nhiều bệnh nhân phải mua cháo dinh dưỡng để ăn hằng ngày. Vì vậy, bà đã nảy ra ý tưởng sẽ tự mình nấu cháo và phát miễn phí cho người bệnh để phần nào giúp họ vơi đi gánh nặng trong quá trình điều trị.
Câu lạc bộ cháo từ thiện Hà Nội: Sẻ chia yêu thương với bệnh nhân nghèo
" Sẻ chia yêu thương" nhân ngày quốc tế thiếu nhi

Những bát cháo đượm tình người

Vào 7h sáng thứ 6 hàng tuần, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, mỗi khi đi qua cổng Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, người ta lại bắt gặp hình ảnh của các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bột đang phát cháo cho bệnh nhân. Mỗi người một việc, người kê bàn ghế, người điều chỉnh việc xếp hàng, người cầm cặp lồng, người tay cầm muỗng thoăn thoắt múc cháo… Tiếng nói cười, chuyện trò rộn rã cả một góc sân.

4354 ynh 12
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bột phát cháo cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Ông Nguyễn Văn Kình (một bệnh nhân điều trị tại khoa Đông Y) xúc động chia sẻ: Ông đã nhập viện để điều trị được hơn 1 tháng, qua lời giới thiệu của các bệnh nhân cùng phòng ông biết tới chương trình Nồi cháo tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bột. Từ đó ông vẫn thường mong chờ tới thứ 6 hàng tuần để được đi nhận cháo. Với ông, nhận cháo từ chị em phụ nữ phường Hàng Bột không chỉ tiết kiệm được một phần chi phí ăn uống mà còn là để nhận được sự động viên, hỏi han, quan tâm.“Nhà tôi ở ngay gần đây nhưng các con đều đi làm xa tận Hưng Yên, không có nhiều thời gian qua lại chăm sóc. Đôi khi vắng con cháu, phải tự mình xoay sở cơm nước khiến tôi thấy có chút bất tiện. Việc Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa thực hiện phát cháo cho bệnh nhân là một hành động hết sức nhân văn. Ngoài giúp người bệnh có được một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng còn giúp họ cảm nhận được sự sẻ chia, quan tâm sâu sắc” – ông Kình chia sẻ.

Cầm trên tay bát cháo còn nghi ngút khói, chị Lê Thị Nhàn (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) không giấu được xúc động. Chồng chị đã nằm viện mấy tháng nay khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Những bát cháo nghĩa tình của chị em Hội Phụ nữ đã giúp gia đình chị tiết kiệm được một khoản tiền để chi trả vào việc khác. Chị Nhàn tâm sự: “Chồng ốm đau phải nằm viện nên kinh tế trong gia đình đều do một tay tôi đảm nhiệm, trong khi ở nhà hai con nhỏ đang tuổi ăn học phải chi tiêu khá nhiều tiền”.

Còn theo cô Trần Thị Uyên, bệnh nhân đang điều trị cao huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, thời gian qua, dù có nhiều tổ chức tình nguyện tới bệnh viện phát cháo nhưng với cô, cháo của phụ nữ phường Hàng Bột từ lâu đã trở thành thương hiệu trong lòng người bệnh bởi sự chu đáo tận tâm của người phát cũng như sự hợp lý trong cách chế biến.

Lan tỏa điều tử tế

Theo tìm hiểu, Chương trình Nồi cháo tình thương của Hội bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3/2013 và được duy trì cho đến nay. Người khởi xướng phong trào là bà Dương Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bột. Theo bà Lan, trước đây, trong một lần vào bệnh viện chăm sóc người thân, bà nhận ra thứ mỗi người bệnh phải mua nhiều nhất chính là cháo dinh dưỡng. Để tìm được cháo, người nhà bệnh nhân phải đi lại khá xa, trong khi đó, cháo ngoài hàng quán một suất thường rất ít và không đủ dưỡng chất. Bên cạnh đó, với mức giá từ 20.000 - 25.000 đồng/bát tuy không quá lớn nhưng với những gia đình nghèo nhiều khi nó là “cọng rơm làm gãy lưng lạc đà”. Vì vậy, bà Lan đã nảy ra ý tưởng kêu gọi mọi người cùng nấu những nồi cháo đủ dưỡng chất để phát miễn phí cho bệnh nhân. Sau khi bàn bạc và nhận được sự thống nhất của Hội bà đã trực tiếp đến gặp lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa để xin phép triển khai chương trình. Từ đó, Nồi cháo tình thương Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bột chính thức ra đời.

Nhớ lại những ngày đầu chương trình mới triển khai mà bà Lan không dấu nổi sự xúc động. Bà kể, 2 năm đầu tiên, chỉ có bà cùng với Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là bà Ngô Thị Thúy Thảo trực tiếp đứng ra phát cháo. Công việc tuy có phần vất vả nhưng cũng đầy ắp niềm vui. “Tôi vẫn nhớ như in cảnh mình ngồi trên xe, hai tay ôm hai thùng cháo, vừa mệt vùa buồn cười nhưng trong lòng vui vẻ lắm vì cháo của Hội được các bệnh nhân đón nhận nhiệt tình và tặng nhiều lời khen về chất lượng” – bà Lan chia sẻ.

Sau một thời gian chứng kiến việc làm của 2 bà, nhiều chị em khác đã ngỏ lời muốn cùng được tham gia. Đến thời điểm hiện tại, chương trình đã đi vào quy củ với việc nấu cháo được giao cho bà Cao Thị Hòa, (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 6), một người nổi tiếng nấu ăn ngon trong Hội phụ trách. Còn việc phát cháo sẽ do các chi hội luân phiên nhau thực hiện.Sau mỗi lần phát cháo, các bà thường vào tận giường bệnh xem phản hồi của bệnh nhân ra sao để kịp thời điều chỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Thanh Bình (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 6 phường Hàng Bột), một người tích cực tham gia chương trình Nồi cháo tình thương cho biết, nhiều bệnh nhân sau khi nhận được cháo đã bày tỏ với bà rằng những bát cháo nóng hổi, thơm ngon có giá trị vật chất không lớn nhưng thực sự là liều thuốc tinh thần để mỗi bệnh nhân thêm niềm tin vượt qua bệnh tật”. Và chính sự đón nhận, tình cảm của bệnh nhân là động lực để bà Bình và các chị em phụ nữ phường Hàng Bột tiếp tục làm việc thiện.

4351 ynh 22
Hội phụ nữ tới thăm hỏi, động viên từng bệnh nhân

Được biết, ngoài việc phát cháo miễn phí tại bệnh viện, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bột còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác như tặng quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo miền núi, vùng sâu vùng xa; tặng quà hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; phát cháo miễn phí trong Ngày Vu lan, tại chùa Quán Sứ. Đặc biệt, mỗi năm Hội đều dành tặng một suất quà trị giá 30 triệu đồng để sửa nhà cho một hộ nghèo trong cụm dân cư. Mới đây nhất, trong tháng 4, khi cả nước phải thực hiện cách ly xã hội khiến việc phát cháo bị tạm dừng, Hội phụ nữ phường Hàng bột lại cùng nhau lên ý tưởng gấp túi đựng thuốc bằng giấy tặng Bệnh viện Đa khoa Đống Đa để sử dụng thay túi nilon nhằm giảm thiểu rác thải nhựa… Nhờ sự năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện mà Hội đã nhiều lần nhận được thư cảm ơn cùng 2 huy hiệu từ Văn phòng Quốc Hội và nhiều bằng khen, giấy khen của Quận, phường...

Đánh giá về hoạt động của Hội, ông Trần Nhật Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bột cho biết: Phường hết sức ghi nhận chương trình Nồi cháo tình thương của Hội Phụ nữ phường. Đây là điểm sáng trong các hoạt động thiện nguyện không chỉ của riêng phường Hàng Bột mà còn là của cả quận Đống Đa. Thời gian tới, phường sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng phát triển, nhân rộng mô hình trên ra nhiều địa phương khác trên địa bàn quận để có thêm nhiều bệnh nhân nghèo được hưởng những suất cháo tình thương. Đồng thời, do thời điểm hiện tại, kinh phí tổ chức chương trình chủ yếu là do các chị em phụ nữ trong Hội bỏ ra, nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Bột cũng mong muốn sẽ có nhiều mạnh thường quân biết đến chương trình và hỗ trợ thêm về mặt vật chất để chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ yên tâm duy trì và mở rộng chương trình./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động