Câu lạc bộ cháo từ thiện Hà Nội: Sẻ chia yêu thương với bệnh nhân nghèo

Cảm thông, chia sẻ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hơn 6 năm qua, các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) cháo từ thiện Hà Nội đã chung tay góp sức phát hàng trăm suất cháo, cơm miễn phí tại bệnh viện E cũng như tại xóm bệnh nhân chạy thận, phố Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng – Hà Nội).
cau lac bo chao tu thien ha noi se chia yeu thuong voi benh nhan ngheo Bác sĩ ‘đánh cược’ cứu bệnh nhân nghèo
cau lac bo chao tu thien ha noi se chia yeu thuong voi benh nhan ngheo Cơ hội đối với bệnh nhân nghèo

Chị Ngô Thị Thanh Nhàn, Chủ nhiệm CLB cháo từ thiện Hà Nội chia sẻ về ý tưởng lập nhóm từ thiện: Do làm hộ lý tại Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện E, tôi thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhi bị tim bẩm sinh trong viện nên thấy rất thương. Thấy nhiều người bị bệnh nặng, nhất là những bệnh nhân ở tỉnh xa nghèo đến nỗi không có tiền ăn, bởi vậy tôi bàn với một số chị em giúp đỡ họ bằng cách phát cháo miễn phí.

cau lac bo chao tu thien ha noi se chia yeu thuong voi benh nhan ngheo
Rất đông bệnh nhân đến nhận cháo từ CLB cháo từ thiện Hà Nội vào chiều thứ 5 hàng tuần.

“Với tâm niệm cho đi là còn mãi, các thành viện trong CLB mong muốn được sẻ chia khó khăn với những bệnh nhân nghèo, để mọi người ấm lòng yên tâm điều trị bệnh. Bởi vậy, dù ở những độ tuổi, cương vị, công việc khác nhau trong xã hội, nhưng một khi đã bắt tay vào nấu cơm, rửa nồi, thổi lửa, phát cháo,… tất cả các thành viên đều hết sức vui vẻ và hào hứng”, chị Nhàn chia sẻ.

Tại Bệnh viện E, đều đặn một tuần CLB cháo từ thiện Hà Nội phát 3 buổi cơm, 1 buổi cháo. Theo lịch, cứ 16h thứ 5 hàng tuần CLB phát 500 suất cháo, còn trưa thứ 4, thứ 7 và chủ nhật là phát cơm, mỗi buổi từ 150 – 200 suất.

Chị Nhàn tâm sự: “Lúc đầu, nhiều người bệnh cứ nghĩ cháo, cơm không ngon, cho nên khi chúng tôi vào mời, họ rất dè dặt. Nhưng khi ăn rồi, nhiều người đã khóc vì xúc động. Nhiều bậc phụ huynh tâm sự, con của họ rất biếng ăn, cháo mua ngoài viện cháu thường bỏ, nhưng khi nhận cháo nóng của nhóm từ thiện về lại ăn rất ngoan và ăn được nhiều. Thành thử đến Bệnh viện E nhắc đến nhóm cháo từ thiện Hà Nội, các bệnh nhân nằm viện ai cũng biết”.

Có tận mắt chứng kiến những buổi phát cháo của CLB tại bệnh viện, tôi mới cảm nhận hết sự hạnh phúc của bệnh nhân nơi đây. Chỉ trong vòng 30 phút các thùng cháo đã hết veo. Khi CLB phát cháo người bệnh ùa ra xếp hàng trong một niềm vui khó tả. Các thành viện trong CLB điềm đạm, vui vẻ hướng dẫn bệnh nhân nhận cháo. Dù phải hoạt động liên tục nhưng các thành viên đều tươi cười vui vẻ. Có những trường hợp người bệnh đi chậm, yếu, các thành viên sau khi phát cháo xong còn dìu họ đến nơi ngồi ổn định hoặc dìu về phòng.

cau lac bo chao tu thien ha noi se chia yeu thuong voi benh nhan ngheo
Những suất cháo yêu thương trao tận tay người nhà bệnh nhân.

Quả thực, “Một miếng khi đói bằng một gói khí no”, những suất cơm, cháo từ thiện không chỉ là nguồn động viên về tinh thần, mà còn giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giảm bớt nỗi lo về vật chất. Chia sẻ với Phóng viên, chị Hà Thị Dung (49 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết: “Hiện tại tôi đang đi thăm cháu ngoại trong bệnh viện vì bị bệnh tim, cháu bị thông liên thất. Gia đình tôi đã dốc hết gia sản chữa bệnh cho cháu. Những ngày ở viện, may mắn có các anh chị trong CLB cháo từ thiện Hà Nội giúp đỡ, động viên, chúng tôi cũng đỡ vất vả. Một bát cháo thôi nhưng chúng tôi rất ấm lòng. Không chỉ tiết kiệm về chi phí, mà chúng tôi cũng yên tâm hơn về chất lượng mỗi bữa ăn, vừa bảo đảm dinh dưỡng vừa sạch sẽ”.

Được biết, những ngày đầu thành lập, phần lớn chi phí do các thành viên trong CLB tự bỏ tiền túi ra lo liệu. Sau gần 6 năm hoạt động, với sự ủng hộ nhiệt tình của các “mạnh thường quân” CLB Cháo từ thiện Hà Nội đã có một chỗ đứng khi làm cầu nối chắp cánh niềm tin cho những bệnh nhân nghèo. Các thành viện trong CLB cũng như nhà hảo tâm đã cùng chung tay ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, để CLB ngày càng phát triển hơn về số lượng và chất lượng, đem đến nhiều niềm vui hơn cho người bệnh.

Ngoài phát cháo, cơm miễn phí, CLB còn kêu gọi các nhà hảo tâm tặng sữa tươi, tặng sữa bột dinh dưỡng,… cho các cháu nhỏ bị tim bẩm sinh. Đặc biệt, không chỉ hoạt động ở Bệnh viện E và xóm chạy thận, CLB cháo từ thiện Hà Nội còn đến các nơi khác như: Bệnh viện Tâm thần tỉnh phú Thọ, biên giới, những nơi bão lũ khó khăn…để thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ người bệnh, người nghèo.

Có tận mắt chứng kiến những buổi phát cơm, phát cháo tại bệnh viện, tôi vừa xúc động vừa thấy lòng tràn ngập niềm vui. Cuộc sống này đâu đó vẫn còn nhiều tấm lòng thơm thảo như của các anh, chị trong CLB. Và, có nghĩa sẽ thêm nhiều người bất hạnh, ốm đau được trợ lực, hồi sinh. Mong sao từ những trái tim yêu thương ấy, lòng nhân hậu sẽ được lan tỏa, kết nối với thêm nhiều trái tim yêu thương khác, không chỉ trong Bệnh viện E, xóm chạy thận mà trên khắp cả nước.

Bài và ảnh: Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động