Sát cánh vì thành phố bình yên

Thời gian qua công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí với lực lượng Công an nhân dân ngày càng chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Báo Lao động Thủ đô là một trong những đơn vị đồng hành cùng lực lượng Công an, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt vì sự bình yên của Thành phố.
CATP Hà Nội: Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, giữ gìn thành phố bình yên Giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

Phối hợp chặt chẽ

Những ngày đầu tháng 6, trong cái nắng trưa hè oi bức, nhà báo Hà Hạnh Dung - Truyền hình Nhân dân, vẫn tập trung hết sức cho cảnh quay trong phóng sự tuyên truyền đảm bảo an toàn, kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình. Dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt không ngăn được bước chân thoăn thoắt trèo lên những bậc thang để có được những cảnh quay ưng ý. “Tôi theo mảng tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, đã từng đến hiện trường rất nhiều vụ cháy nghiêm trọng, chứng kiến những hình ảnh thương tâm. Khi về nhà, những hình ảnh ấy cứ lẩn khuất trong đầu, đã thôi thúc tôi phải làm sao có được nhiều hơn những phóng sự, bài viết cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn đến với nhiều người dân hơn nữa”, nhà báo Hà Hạnh Dung chia sẻ.

Sát cánh vì thành phố bình yên
Lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Theo nhà báo Hà Hạnh Dung, trong quá trình tác nghiệp, chị luôn được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía lực lượng Công an cũng như chính quyền địa phương. “Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện hàng nghìn lượt tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền, phản ánh những thành tích, kết quả nổi bật về các mặt của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm chung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự”, nữ nhà báo Truyền hình Nhân dân cho hay.

Được cơ quan giao theo dõi đưa tin các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… không biết hữu duyên hay vì yêu thích lĩnh vực này, mà đến nay, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có nhiều thời gian gắn bó với lực lượng Công an thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã có nhiều ngày đồng hành, tác nghiệp cùng lực lượng Công an trên các tuyến phố, đi từng ngõ, từng nhà kịp thời phản ánh những khó khăn, gian khổ, vất vả, cống hiến thầm lặng, hy sinh anh dũng của lực lượng Công an Thủ đô; tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa sâu rộng những tấm gương anh dũng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; qua các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều đêm không ngủ cùng các Tổ công tác 141 cắm chốt trên những tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự… tôi đã chứng kiến những sự vất vả, hy sinh của lực lượng chức năng. Thời gian gần đây, xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy có các hành vi như: Nẹt pô, rú ga, xe không gắn biển số... cầm hung khí chạy rất nhanh trên đường, gây bức xúc trong dư luận. Hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phải đối diện với những chiếc xe lao vun vút trên đường của nhóm thanh, thiếu niên quả thật khiến nhiều người chứng khiến không khỏi lo lắng. Cùng với đó, sự liều lĩnh manh động của các đối tượng thường rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng gây nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ… Tuy nhiên, các Tổ công tác 141 đã thường xuyên có mặt tại các địa bàn trọng điểm để kiềm chế kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng trên.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Tổ trưởng Tổ công tác Y2/141, cho biết, các đối tượng tàng trữ ma túy thường rất ngoan cố, thủ đoạn, manh động, che giấu tinh vi, tìm mọi cách chối tội, phi tang hòng qua mắt lực lượng chức năng hoặc bỏ chạy khiến tổ công tác phải truy đuổi rất vất vả, nguy hiểm. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy đường phố, tổ công tác vẫn buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. “Thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ những người làm báo đã luôn phối hợp, ủng hộ, đồng hành cùng lực lượng 141 trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Anh em trong Tổ công tác vẫn luôn trân trọng sự đồng hành của các phóng viên, nhà báo đã ghi lại những hình ảnh chân thực về công việc cũng như tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Công an”, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải cho hay.

Thay đổi để bắt kịp xu hướng

Mỗi người có một cách đến với nghề báo. Dù không được đào tạo chuyên ngành về báo chí, nhưng từ ham thích đọc báo, được trải nghiệm sau những chuyến đi, tôi đã viết được nhiều tác phẩm báo chí, trong đó có nhiều tin bài có sức ảnh hưởng đến một số mặt của đời sống xã hội. Có một câu nói mà tôi vẫn luôn ghi nhớ: “Nếu bạn không có đam mê cho công việc của mình thì đừng chọn nó, và nếu đã lựa chọn thì hãy làm hết khả năng để theo đuổi nó”. Dẫu biết rằng, làm báo là sẽ phải đối đầu với những khó khăn, vất vả nhưng niềm đam mê, yêu thích công việc này chính là động lực để tôi cố gắng.

Sát cánh vì thành phố bình yên
Phóng viên báo Lao động Thủ đô tác nghiệp tại hiện trường.

Khoảng 10 năm trở lại đây, sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội khiến báo chí bị đặt vào thế cạnh tranh khốc liệt khi vừa phải đảm bảo về tốc độ đưa tin, vừa phải khẳng định sự đáng tin cậy của mình đối với công chúng, vừa phải cạnh tranh thu hút độc giả, kéo độc giả về phía mình. Thì lúc này, sự “đam mê”, “bản lĩnh” và“trách nhiệm” chính là ngọn lửa dẫn dắt những người làm báo không bị chông chênh trước những sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội.Và trên con đường làm báo, tôi đã được học hỏi từ những người anh, người đồng nghiệp đi trước trong cơ quan; và được gặp nhiều nhà báo vẫn tiếp tục không quản hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, dũng cảm thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề bức xúc, thiên tai, bão lũ; làm phóng sự điều tra về các vụ án hình sự, tham nhũng, tiêu cực phức tạp… Và rất nhiều trong số đó đã không ngại thay đổi, tích cực, say mê học hỏi để trau dồi thêm kiến thức lý luận, kĩ năng nghiệp vụ và đặc biệt là tiếp cận với các công nghệ mới, xu hướng mới của báo chí hiện đại để nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí của mình.

Phạm Đức Ngọc - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng, nhấn mạnh, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết, phóng sự xã hội sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia với những gian khổ của lực lượng Công an; phản ánh những chiến công, thành tích của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đồng thời tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng Công an nhân dân.

Đi cùng, thức cùng, tác nghiệp cùng

Nếu như cán bộ Công đoàn phải “ăn cùng”, “ở cùng” với công nhân để nắm bắt tình hình thực tế, thì đối với những phóng viên báo chí chuyên theo dõi mảng an ninh trật tự có dịp “đi cùng, thức cùng, tác nghiệp cùng” 5 tổ công tác “đặc biệt” Công an thành phố Hà Nội mới thấy nỗi vất vả của các chiến sỹ “thức cho dân ngủ” ra sao.

Ghi nhận trong các khung giờ cao điểm từ 6-8h sáng và 17-18h chiều, trên các tuyến đường xuyên tâm, các trục giao thông chính Nguyễn Trãi, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Giải Phóng, Xã Đàn, Đại Cồ Việt… mật độ phương tiện tại các nút giao thông trọng điểm tuy có đông nhưng vẫn bảo đảm thông suốt. Người và phương tiện di chuyển chậm theo sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Vào thời điểm trên, 5 Tổ công tác đặc biệt vẫn cắm chốt làm nhiệm vụ xử lý những lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông như: Người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, đối tượng giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp...

Nhìn vào thực tế, một số đồng chí lãnh đạo và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ mong muốn, các cơ quan báo chí nói chung, Lao động Thủ đô nói riêng đã làm tốt công tác tuyên truyền về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tới đây tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền sâu hơn, rộng hơn góp phần vào sự bình yên của Thành phố vì an toàn cho mỗi người dân và du khách gần xa khi đến Thủ đô thân yêu.

Trước đó, ngày 16/5, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra quân 5 tổ công tác đặc biệt để tuần tra, xử lý vi phạm giao thông các khu vực nội thành. Khác với kế hoạch 141 Công an Thành phố đã được triển khai thời gian qua, 5 tổ công tác đặc biệt không có sự tham gia của Cảnh sát hình sự. Các tổ này sẽ tập trung xử lý vi phạm vào khung giờ cao điểm, tại các nút giao thông và các tuyến đường trọng điểm. Đặc biệt, khi triển khai nhiệm vụ, 5 tổ công tác linh hoạt vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều. Đồng hành cùng 5 Tổ công tác tại các tuyến đường nội thành của Thủ đô, dễ dàng nhận thấy, sau một thời gian đưa vào hoạt động, các vi phạm giao thông đã giảm, ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt. Tại những điểm có các tổ công tác phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và Công an địa bàn không xảy ra ùn tắc, va chạm và tai nạn giao thông. Người dân chấp hành tín hiệu đèn và hiệu lệnh người tham gia điều tiết giao thông đi đúng làn, không chen lấn, dần dần tạo thói quen tham gia giao thông văn minh, lịch sự.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thống kê, chỉ tính riêng trong 30 ngày (từ 16/5 - 16/6), 5 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 2.847 trường hợp vi phạm. Trung bình mỗi ngày 5 tổ xử lý được 105 trường hợp vi phạm; số tiền phạt ước tính 2,553 tỷ đồng, tạm giữ 776 phương tiện, tước 120 giấy phép lái xe…Ngoài tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, điều khiển xe lạng lách đánh võng..., các tổ công tác sẽ tiếp tục thực hiện kiểm soát tại một điểm và kết hợp tuần tra kiểm soát lưu động, mục đích là khép kín địa bàn được phân công để thực hiện xử lý nghiêm các lỗi vi phạm.

Tuyên truyền nâng cao ý thức giao thông

Qua khảo sát, phóng viên nhận thấy, các tổ công tác đặc biệt đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Anh Đỗ Minh Phú (ở quận Thanh Xuân) cho biết, qua các kênh thông tin anh rất ủng hộ chủ trương hoạt động của các tổ công tác đặc biệt, các anh đã góp phần giữ bình yên cho Thủ đô. Có thêm các tổ công tác đặc biệt người dân càng yên tâm tham gia giao thông văn minh, lịch sự đi đúng làn đường, không chen lấn xô đẩy. “Cá nhân tôi cảm thấy khi có lực lượng chức năng thường xuyên xuất hiện trên các tuyến phố, đã hạn chế rất nhiều trường hợp lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”, anh Phú chia sẻ.

Nếu như cán bộ Công đoàn phải “ăn cùng”, “ở cùng” với công nhân để nắm bắt tình hình thực tế, thì đối với những phóng viên báo chí chuyên theo dõi mảng an ninh trật tự có dịp “đi cùng, thức cùng, tác nghiệp cùng” 5 tổ công tác “đặc biệt” Công an thành phố Hà Nội mới thấy nỗi vất vả của các chiến sỹ “thức cho dân ngủ” ra sao.

Đại úy Tạ Đức Hùng, Tiểu đoàn số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, việc luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của người dân Thủ đô chính là nguồn động lực để các lực lượng tham gia công tác hoàn thành nhiệm vụ, dù vẫn còn nhiều người vi phạm tỏ thái độ không hợp tác, gây khó khăn.Trực tiếp làm nhiệm vụ, chỉ huy Tổ công tác, Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 thông tin, quá trình kiểm tra, một số trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu nhằm tránh né việc kiểm tra. Tuy nhiên, các tổ công tác đã có các phương án phối hợp xử lý, nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông khác. “Cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác gặp nhiều khó khăn, vất vả từ điều kiện thời tiết đến thực tế làm việc song vẫn quyết tâm vượt nắng thắng mưa để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, thực hiện Kế hoạch số 172 về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Các tổ công tác đặc biệt đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc về ý thức tham gia giao thông đã tạo chuyển biến tích cực. Những vi phạm quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; chở quá số người quy định; điều khiển xe lạng lách, đánh võng; điều khiển xe ba, bốn bánh tự sản xuất… đã giảm hẳn. Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, các Tổ công tác chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong quá trình tham gia giao thông, để lại ấn tượng đẹp trong mắt nhân dân thủ đô, thể hiện tinh thần “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”.

Nhìn vào thực tế, một số đồng chí lãnh đạo và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ mong muốn, các cơ quan báo chí nói chung, Lao động Thủ đô nói riêng đã làm tốt công tác tuyên truyền về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tới đây tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền sâu hơn, rộng hơn góp phần vào sự bình yên của Thành phố vì an toàn cho mỗi người dân và du khách gần xa khi đến Thủ đô thân yêu.

Minh Phương

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động