Sáng 8/8: Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 7/8 đến 6 giờ ngày 8/8, Hà Nội ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly.
Gần 8,9 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Rà soát, hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn Nhân viên, giáo viên nghỉ việc không hưởng lương do Covid-19, đóng nối thẻ BHYT thế nào?

Số bệnh nhân mới ghi nhận ở Long Biên (4), Đống Đa (4), Hoàng Mai (1), Tây Hồ (1), Hoài Đức (1), Thường Tín (1) và thuộc 4 chùm ca bệnh: sàng lọc ho, sốt (3); ho, sốt thứ phát (7); chùm liên quan nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ (1), liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (1).

Cụ thể:

3 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng

1. N.D.H., nữ, sinh năm 1986.

2. M.X.B., nam, sinh năm 2007.

Các bệnh nhân ở Chung cư Mipec, Ngọc Lâm, Long Biên; bị ho, sốt và được lấy mẫu sàng lọc ngày 6/8, kết quả mẫu gộp dương. Ngày 7/8, bệnh nhân vào xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, kết quả dương tính.

3. P.V.L., nam, sinh năm 1973; địa chỉ tại ngõ 293 Tân Mai, Hoàng Mai. Khoảng 1 tuần nay bệnh nhân mệt mỏi, đau người, tự mua thuốc uống không đỡ kèm mất vị giác. Ngày 7/8, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

1. V.Đ.T., nam, sinh năm 1977; địa chỉ tại Chung cư Mipec, Ngọc Lâm, Long Biên; là F1 của bệnh nhân N.D.H. và M.X.B.. Ngày 7/8 vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. C.Q.Đ., nữ, sinh năm 1993; địa chỉ tại Vũ Miên, Yên Phụ, Tây Hồ. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân V.Đ.T. lần cuối ngày 6/8. Ngày 7/8 sau khi nghe tin gia đình bệnh nhân V.Đ.T. có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân chủ động đến Bệnh viện Hồng Ngọc làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. L.T.N., nữ, sinh năm 1938; địa chỉ tại Cẩm Văn, Hàng Bột, Đống Đa là F1 (sống cùng nhà) với T.T.H.L, tiếp xúc lần cuối ngày 6/8, ngày 7/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. L.V.K., nam, sinh năm 1985; địa chỉ tại thôn 7, Yên Sở, Hoài Đức; là F1 của bệnh nhân L.T.P., tiếp xúc lần cuối ngày 20/7, được cách ly từ ngày 22/7 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 7/8 xuất hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. N.T.D., nữ, sinh năm 1990; địa chỉ tại thôn An Định, Tô Hiệu, Thường Tín. Từ ngày 30/7-3/8 bệnh nhân đi chăm sóc người nhà tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín; có tiếp xúc nhiều lần với bệnh nhân N.T.H. (xác định ngày 6/8). Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.H.H., nữ, sinh năm 1999.

7. N.T.D., nữ, sinh năm 1976.

Các bệnh nhân ở 30/70 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa; là người trong khu vực phong tỏa, hiện tại không có triệu chứng. Ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ là N.Đ.D., nam, sinh năm 2015; địa chỉ tại Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân B.T.N., tiếp xúc lần cuối ngày 19/7, đã cách ly từ 23/7 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 7/8 xuất hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội là H.T.M.T., nữ, sinh năm 1972; địa chỉ tại Phúc Đồng, Long Biên. Bệnh nhân là người nhà của bệnh nhân tại Khoa Nội 1, Bệnh viện Phổi Hà Nội; đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 6/8 tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 1.739 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.049 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 690 ca.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động