Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương

(LĐTĐ) Khai hội chùa Hương năm nay được tổ chức vào ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với chủ đề "Lễ hội chùa Hương An toàn - Văn minh - Thân thiện". Để chuẩn bị cho lễ khai hội, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và nhân dân về tham quan lễ Phật.
Tăng cường phòng chống cháy nổ tại chùa Hương Lễ hội chùa Hương năm nay thực hiện bán vé điện tử
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Lễ hội chùa Hương năm nay diễn ra trong 3 tháng, từ 11/2 đến hết ngày 11/5 (mùng 2 tháng Giêng đến hết 4/4 năm Giáp Thìn). Khai hội được tổ chức vào ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với chủ đề "Lễ hội chùa Hương An toàn - Văn minh - Thân thiện".
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Có mặt tại suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) trong những ngày đầu năm mới 2024. Người dân nơi đây đang tất bật để chuẩn bị đón một mùa Xuân mới và quan trọng hơn là chuẩn bị mọi nguồn lực để phục vụ du khách thập phương về chùa Hương lễ Phật.

Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn là đại danh lam thắng cảnh của Thủ đô và cả nước. Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và nhân dân về tham quan lễ Phật, Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch về việc quản lý, tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2024 và thành lập 5 tiểu ban, 1 trạm và 1 tổ kiểm tra liên ngành.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Năm nay, lễ hội chùa Hương có nhiều điểm mới để phục vụ du khách. Cụ thể, Ban Tổ chức đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác xây dựng, chỉnh trang cảnh quan không gian lắp đặt pano, backdrop, bồn hoa cây cảnh dọc tuyến đường 419 Đốc Tín đi Hương Sơn và tuyến đi bộ hai bên bờ suối Yến.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Ban Tổ chức thực hiện việc bán vé từ mô hình truyền thống chuyển sang mô hình bán vé điện tử (hiện nay đã lắp đặt xong). Ban Tổ chức không bán vé và kiểm soát ở 2 cổng Đục Khê và Tiên Mai tạo thông thoáng và an toàn giao thông trong lễ hội. Điểm nổi bật là vé thắng cảnh của chùa Hương năm nay được thực hiện dưới hình thức vé điện tử, do vậy, người chèo đò ở chùa Hương cũng được chính quyền địa phương hướng dẫn, tập huấn để thích nghi với tình hình mới.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Công tác điều hành vận chuyển thuyền đò phục vụ du khách về tham quan lễ phật, do Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch chùa Hương được giao để đảm bảo an toàn văn minh lịch sự. Về thời gian vận chuyển xuồng đò khách tham quan lễ Phật, từ thứ 2 đến thứ 6 thời gian vận chuyển từ 5h đến 20h; thứ 7 và Chủ nhật thời gian vận chuyển từ 4h đến 20h.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Hàng nghìn con đò được đại tu, sơn sửa lại như mới, theo quan sát những con đò chở khách vãn cảnh chùa Hương chủ yếu có màu xanh, màu chủ đạo có ý nghĩa thân thiện với môi trường. Gia đình chị Nguyễn Thị Chung (xóm 8, Hương Sơn) gắn bó với nghề chèo đò ở chùa Hương được hơn 10 năm, vui mừng cho biết, những người con Hương Sơn như chúng tôi, cả đời gắn bó với bến Đục, với suối Yến. Năm nào cũng vậy, tôi không thể nhớ nổi mình đã chở bao nhiêu chuyến trong suốt hơn 10 năm qua, phấn khích, hào hứng và vui mừng...
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Ban Tổ chức tiếp tục thử nghiệm mô hình xe điện, số lượng xe điện đưa vào hoạt động là 110 xe, chỗ ngồi của phương tiện từ 8 đến 14 chỗ, đảm bảo chất lượng xe, an toàn, đi đúng lộ trình, niêm yết giá công khai, lưu thông thuận tiện, tránh gây phiền hà cho du khách. Giá vé xe điện là 20.000 đồng/lượt. Xe điện sẽ chạy đưa du khách từ các bến xe vào bến đò theo lộ trình các tuyến đường: Bến xe đục Khê - bến đò, bến xe số 3 (sân vận động xã Hương Sơn) - bến đò.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Theo Ban Tổ chức, mô hình xe điện chở khách vãn cảnh chùa đã được đưa vào thí điểm với mong muốn giảm tình trạng ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, loại bỏ tình trạng xe tự chế hoạt động trái phép, gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan trong khu vực lối vào chùa Hương.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường cũng được chú trọng, người dân sinh sống dọc bến đò suối Yến đã trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Ban Tổ chức đã chỉnh trang lại 318 hàng quán, đảm bảo thông thoáng an toàn văn minh khu vực tuyến Quan âm Kiều (từ cổng lồng đèn đến cửa động Hương Tích). Nâng cao công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng tại khu vực lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Đặc biệt chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm - y tế. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, để du khách về với chùa Hương.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Về đẩy mạnh công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực lễ hội, Ban Tổ chức lễ hội bố trí các biển bảng cảnh báo, tiếp nhận thông tin của du khách; bố trí các điểm sơ, cấp cứu tại các khu vực tập trung đông người như cổng động Hương Tích, ga Cáp treo, sân Thiên Trù đảm bảo an toàn cho du khách.
Sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương
Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, cho biết, Ban Quản lý đã kết hợp với chính quyền xã Hương Sơn tổ chức tuyên truyền tới bà con nhân dân nhất là những người trực tiếp tham ra phục vụ lễ hội để làm sao lễ hội được diễn ra an toàn, văn minh thân thiện. Bên cạnh đó, công tác quảng bá hình ảnh chùa Hương và tuyên truyền khuyến cáo tới du khách về tham quan thắng cảnh, lễ Phật đầu năm cần chủ động trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, lịch sự, không chơi bài ăn tiền trên thuyền, không vứt rác thải bừa bãi...
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động