"Rừng trúc" thu nhỏ giữa lòng Thủ đô
Gần đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi đi qua tuyến đường Trấn Vũ ven hồ Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Diện mạo khu vực như lột xác sau khi được trồng hàng nghìn cây trúc cao gần 4m. Đây là cây Trúc có nguồn gốc từ Cao Bằng, khi cây trưởng thành có độ cao trung bình 10m. Ngoài trồng để lấy măng, làm cảnh, trúc còn được sử dụng làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Được biết, dự án trồng cây trúc và cải tạo vườn hồ Trúc Bạch được UBND quận Ba Đình triển khai từ tháng 11/2023 và đến nay đã cơ bản hoàn thiện. Từ khu vực đầu đường Trấn Vũ, người dân có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn cây trúc cao khoảng 4-5m được trồng xen kẽ nhau tạo cảm giác như một khu rừng thực thụ.
![]() |
| Trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch. |
Đây là lần đầu tiên một điểm công cộng trong nội thành được trồng trúc sào. Sau khi được trồng, số trúc này đang sinh trưởng tốt và bắt đầu xuất hiện nhánh con. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình, khoảng 7.500 cây trúc được trồng trên diện tích 1.000m2, với độ cao 4-5 m, khi cây ra lá, khu vực này sẽ giống rừng trúc thu nhỏ.
Để đảm bảo những cây trúc mọc thẳng, khoảng cách cân đối, không bị xô đổ, công nhân đã cố định các cây bằng những chiếc cọc gỗ và dây thép chắc chắn. Quanh khu vực được lắp đặt nhiều ghế đá để người dân nghỉ chân và chiêm ngưỡng "rừng trúc". Bên dưới cây trúc là những chiếc đèn được sắp xếp hợp lý để tạo nên không gian huyền ảo, lung linh khi trời tối.
![]() |
| Các cây Trúc có độ cao 4-5m, khi cây ra lá, khu vực này sẽ giống "rừng trúc" thu nhỏ. |
Khu "rừng trúc" đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của khu vực này, thu hút thêm du khách và người dân tới vui chơi, chụp ảnh. Công trình này là một trong những công trình độc đáo và đi tiên phong trong công tác cải tạo các vườn hoa, công viên tại trung tâm thành phố.
Ngoài khu vực hồ Trúc Bạch, thời gian qua, quận Ba Đình cũng chỉnh trang nhiều vườn hoa, công viên, trong đó có vườn hoa Vạn Xuân (tên gọi cũ là vườn hoa Hàng Đậu) diện tích 4.200m2. Quận còn xây mới 6 vườn hoa tại phường Vĩnh Phúc và Kim Mã. Các vườn hoa sau cải tạo góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33

