Ra mắt tủ sách Công đoàn nâng cao đời sống văn hóa người lao động

Nhằm tiếp tục nâng cao đời sống văn hoá của đoàn viên, người lao động, mới đây, LĐLĐ huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị ra mắt Tủ sách Công đoàn, bàn giao cho Công đoàn Công ty TNHH Maxcore (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Công nhân hai huyện Ứng Hòa - Thanh Oai đua tài tại Hội thi Công nhân may giỏi Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa lắng nghe, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người lao động

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện Ứng Hòa và chiến thắng Khu Cháy; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 45 năm Ngày thành lập Công đoàn huyện Ứng Hòa.

Là người trực tiếp tham gia trải nghiệm, tìm hiểu những đầu sách trong ngày ra mắt Tủ sách Công đoàn, chị Nguyễn Thị Giang công nhân Công ty TNHH Maxcore phấn khởi cho biết: "Việc thành lập tủ sách thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc cho công nhân, giúp chúng tôi cập nhật được những thông tin mới liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của mình. Chúng tôi mong muốn thời gian tới Công đoàn các cấp sẽ xây dựng được nhiều các Tủ sách Công đoàn hơn nữa và trang bị thêm cho Tủ sách Công đoàn tại công ty tôi thêm nhiều đầu sách lý thú…".

Ra mắt tủ sách Công đoàn nâng cao đời sống văn hóa người lao động
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Ứng Hòa chụp ảnh lưu niệm tại Công ty TNHH Maxcore trong ngày ra mắt Tủ sách Công đoàn của Công ty.

Việc trang bị Tủ sách Công đoàn không chỉ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công nhân lao động mà còn nhận được sự ủng hộ của chính những người quản lý. Bà Vũ Thị Yên - Quản lý nhà máy, Công ty TNHH Maxcore, cho hay: "Bản thân tôi rất thích đọc sách, báo, nhất là các sách văn học, giải trí, tuy nhiên, đặc thù của người lao động là đi làm thường xuyên, ít có thời gian để đọc sách báo. Bây giờ ngay tại Công ty đã được trang bị Tủ sách Công đoàn, tôi cảm thấy rất vui vì vừa được đọc sách miễn phí lại không phải đi xa. Tôi sẽ dành một khoảng thời gian của những ngày nghỉ để đọc sách, cải thiện đời sống tinh thần".

Bà Vũ Thị Yên cũng cho hay, "Công ty sẽ nỗ lực quản lý tủ sách một cách khoa học, tăng cường tổ chức các hoạt động khuyến đọc nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, người lao động tại đơn vị nhằm phát triển văn hóa đọc nói chung và xây dựng Tủ sách Công đoàn nói riêng".

Ra mắt tủ sách Công đoàn nâng cao đời sống văn hóa người lao động
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo LĐLĐ huyện Ứng Hòa dự khai trương Tủ sách Công đoàn.

Về quá trình thành lập Tủ sách Công đoàn, bà Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa, cho biết, căn cứ vào Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã tổ chức khảo sát các doanh nghiệp, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trên địa bàn huyện nơi có đông công nhân lao động với nội dung nắm bắt tình hình đời sống văn hóa tinh thần, nhu cầu đọc sách, báo của công nhân lao động.

Qua khảo sát tại các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Maxcore với gần 500 công nhân lao động là đoàn viên công đoàn thấy rằng, sau những giờ lao động trong phân xưởng, công nhân giải lao giữa ca và sau giờ làm việc, ngoài ngủ nghỉ trưa thì công nhân chủ yếu làm bạn với chiếc điện thoại.

Ra mắt tủ sách Công đoàn nâng cao đời sống văn hóa người lao động
Công nhân lao động tranh thủ đọc sách sau những giờ làm việc.

Hầu hết công nhân lao động trẻ chưa lập gia đình và cả những công nhân có gia đình riêng muốn dành thời gian cho các hoạt động văn hóa, đọc sách, báo; giao lưu, kết bạn nhằm tăng tính tương tác xã hội, bớt đi những giờ phút lao động mệt mỏi... Tại Công ty TNHH Maxcore hiện không có Tủ sách, chưa có sách, báo dành cho công nhân, không gian sinh hoạt chung cho công nhân còn hạn chế...

Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, Liên đoàn Lao động huyện nhận thấy, phần lớn ý kiến của công nhân tại Công ty TNHH Maxcore đều cho rằng thành lập Tủ sách Công đoàn để người công nhân có thể mượn sách, báo đọc là rất cần thiết và hữu ích. Họ mong muốn có Tủ sách và trang bị các đầu sách về các lĩnh vực pháp luật, văn học, kỹ năng sống... để tìm hiểu nâng cao hiểu biết, học hỏi và giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi.

Ra mắt tủ sách Công đoàn nâng cao đời sống văn hóa người lao động
Hội nghị ra mắt Tủ sách Công đoàn huyện Ứng Hòa năm 2024.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, việc thành lập Tủ sách Công đoàn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Thông qua việc thành lập Tủ sách Công đoàn nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động nhất là công nhân đang thuê trọ, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô.

LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khảo sát, đăng ký, triển khai xây dựng mới, sửa sang, trang trí Tủ sách Công đoàn; vận động chủ nhà trọ, chủ doanh nghiệp dành địa điểm sinh hoạt chung cho công nhân để đặt Tủ sách với mục tiêu hầu hết Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trên địa bàn đều có Tủ sách phục vụ công nhân lao động.

Ra mắt tủ sách Công đoàn nâng cao đời sống văn hóa người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị LĐLĐ huyện Ứng Hòa và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Maxcore tiếp tục tổ chức các hoạt động khuyến đọc nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, người lao động.

Để Tủ sách Công đoàn vận hành có hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị LĐLĐ huyện Ứng Hòa và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Maxcore tiếp tục tổ chức các hoạt động khuyến đọc nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, người lao động. Tích cực tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động tranh thủ thời gian nghỉ để đọc sách, báo, qua đó cập nhật được những thông tin mới nhất liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đồng thời, nắm bắt thường xuyên nhu cầu đọc của công nhân để có những kiến nghị, đề xuất với LĐLĐ huyện Ứng Hòa và LĐLĐ Thành phố trang bị mới các đầu sách.

Với chi phí 16 triệu đồng đầu tư mua Tủ đựng sách và các đầu sách, trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, LĐLĐ huyện Ứng Hòa hỗ trợ 6 triệu đồng, cùng với các nguồn sách, báo của các đơn vị tài trợ, Công ty TNHH Maxcore đã có 1 tủ sách đặt tại hội trường Công ty. Tủ sách được trang bị đa dạng với trên 200 đầu sách tuyên truyền, phổ biến pháp luật, như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, tài liệu tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan...
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động