Ra mắt tour du lịch mới “Tìm về kinh đô người Việt cổ”
Trải nghiệm không gian “Làng trong Phố” - Bác Cổ mùa hoa gạo Ra mắt tour du lịch khám phá phố cổ Hà Nội bằng xe điện phục vụ SEA Games 31 Tăng cường kết nối tour du lịch giữa Sơn La và Hà Nội |
Tour du lịch mới “Tìm về kinh đô người Việt cổ” do Công ty du lịch bền vững S.T.I.D phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, sẽ giới thiệu tới công chúng từ ngày 24/3 tại gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023, được tổ chức tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
![]() |
Du khách tham quan và trải nghiệm tour “Tìm về kinh đô người Việt cổ”. |
Tour “Tìm về kinh đô người Việt cổ” có lịch trình khởi hành và kết thúc tại Hoàng thành Thăng Long. Trên hành trình đến với Cổ Loa, du khách sẽ được khám phá những di sản Hà Nội. Đó là vẻ đẹp cổ kính của Hoàng thành Thăng Long với nhiều hiện vật có giá trị từ thời Lý, Trần, Lê; con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây được xếp vào đẹp nhất của Hà Nội; hay ngắm sông Hồng, cầu Long Biên, cầu Chương Dương…
Tour “Tìm về kinh đô Việt cổ” được thiết kế với một lộ trình di chuyển và tham quan có câu chuyện kể rõ ràng để du khách cảm nhận rõ nét hơn những giá trị của thành Cổ Loa xưa, đặc biệt là câu chuyện về An Dương Vương xây thành ốc đánh thắng Triệu Đà, nỏ thần Kim Quy, chuyện tình của công chúa Mỵ Châu - Trọng Thủy.
Du khách sẽ được tham quan Nhà trưng bày hiện vật Khu di tích Cổ Loa; tham quan 3 vòng thành với nhiều chứng tích còn sót lại cho đến ngày nay; tham quan ngự triều di quy (đình Cổ Loa); am bà Chúa (nơi thờ công chúa Mỵ Châu); đền thờ Cao Lỗ; đền Thượng thờ An Dương Vương…
Điểm mới của tour du lịch này là du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động mà trước kia chưa từng có, đó là được trực tiếp làm mũi tên đất, làm từ mô phỏng bộ khuôn mũi tên được các nhà khoa học tìm thấy ở Cổ Loa (đã được công nhận là Bảo vật quốc gia).
Ngoài ra, du khách sẽ được trải nghiệm cách làm và thưởng thức món bún xào cần Mạch Tràng nổi tiếng. Tương truyền, món bún xào cần được dân làng làm trong đám cưới của công chúa Mỵ Châu và Trọng Thủy, kể từ đó, đây là món ăn truyền thống và đặc sản của người Cổ Loa.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

Ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao: Ý thức người dân vẫn là trên hết!

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở

Câu chuyện học phí đại học

Cần công khai chất lượng doanh nghiệp bảo hiểm

Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu
Tin khác

Sôi động không khí chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
Du lịch 02/06/2023 08:08

Du lịch phải khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn
Du lịch 01/06/2023 08:51

Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023: Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn
Du lịch 24/05/2023 21:22

Sa Pa - “thiên đường” nghỉ mát đáng đi nhất hè này
Du lịch 18/05/2023 11:46

Khánh Hòa chuẩn bị đón "mùa vàng" du lịch
Du lịch 18/05/2023 07:17

Núi Bà Đen tiếp tục xuất hiện “đĩa bay mây” khiến du khách thích thú
Du lịch 13/05/2023 21:31

Bảo tồn các giá trị văn hóa để phát triển du lịch
Xã hội 11/05/2023 08:43

Vườn xoài thành… vườn du lịch
Du lịch 09/05/2023 20:19

Một ngày vui quên lối về ở Sun World Ba Na Hills
Du lịch 06/05/2023 12:06

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng điểm đến du lịch “hấp dẫn - an toàn và sống động”
Du lịch 04/05/2023 08:27