Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh
| Nâng cao hiệu quả hoạt động các nhà văn hóa lao động Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở Cần sớm ban hành quy định về quản lý nhà văn hóa thôn |
Tại buổi ra mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã trở thành nề nếp, đi vào chiều sâu và được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh tham quan thư viện, phòng đọc sách tại Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long. |
Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả với nhiều mô hình đa dạng, phong phú, chất lượng, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung xây dựng huyện Đông Anh thành quận.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Anh có 10/24 đơn vị có trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, 7 trung tâm văn hóa - thể thao xã đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đang tiến hành các bước theo quy trình đầu tư (chỉ tiêu đến 2025 là 80%). Toàn huyện có 154/155 nhà văn hoá thôn, 30/30 nhà văn hoá tổ dân phố.
Với chủ trương đầu tư xây dựng 100% các nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn, hoàn thiện tiêu chí “5 có, 3 không” tại từng thôn, tổ dân phố, nhiều mô hình tiêu biểu được triển khai thực hiện bước đầu đem lại hiệu quả đáng khích lệ như: Mô hình nhà văn hóa đạt chuẩn, mô hình thôn thông minh, mô hình thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu...
![]() |
| Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long. |
Đây là những nội dung được cụ thể hóa trong thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Đông Anh. Mỗi năm, Ban chỉ đạo Phong trào của huyện lựa chọn những nội dung công việc cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện, nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.
Năm 2024, mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, tại xã Hải Bối là một trong những mô hình kiểu mẫu của Thành phố nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long có diện tích 1.700m2, bao gồm khu thể thao, sân tập với đủ trang thiết bị; hội trường nhà văn hóa với 150 chỗ ngồi; phòng thư viện với hơn 300 đầu sách, vườn hoa, sân thể thao và bộ dụng cụ thể thao ngoài trời phù hợp với người lớn và trẻ em… Nhà văn hóa được xây với kinh phí 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và sự chung tay chia sẻ, góp sức của người dân.
Ngoài các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo quy định như diện tích, quy mô xây dựng, các công trình, hạng mục phụ trợ, trang thiết bị nhà văn hóa, kinh phí hoạt động, cán bộ nghiệp vụ, kết quả đều thu hút tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp.
Để xây dựng mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu, Chi bộ, Ban lãnh đạo, Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long đã lựa chọn mô hình thiết kế thư viện, phòng đọc sách trong Nhà văn hóa thôn, thay vì bố trí các phòng chức năng khác, thôn đã dành diện tích một phòng để làm thư viện nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư.
Cạnh đó, phân công cụ thể các thành viên Ban chủ nhiệm, các chi hội đoàn thể của thôn đăng ký công trình phần việc tại Nhà văn hóa đảm bảo luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, hoạt động hiệu quả, phục vụ tối đa nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa đọc trong cộng đồng nhất là giới trẻ. Đây là mô hình hay, có ý nghĩa, đáng để các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện học tập và nhân rộng.
Đánh giá cao mô hình này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị, địa phương cần có cơ chế quản lý nhà văn hóa phù hợp, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng bổ ích cho người dân. Ngoài ra, để phát huy hết giá trị của thư viện, cấp ủy, chính quyền nên phát động các chương trình quyên góp sách, để các đầu mục sách phong phú hơn, góp phần nâng cao tri thức cho người dân.
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38

