Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; tạo niềm tin, phấn khởi của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Hà Đông: Nhiều dấu ấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2024 Đồng hành vì sự phát triển chung Tăng cường đối thoại, thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Ở đâu đoàn viên khó khăn về nhà ở thì ở đó Công đoàn hỗ trợ

Với những gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để có đủ tiền xây dựng một căn nhà là điều khó có thể thực hiện. Hiểu rõ điều đó, những năm qua, từ nguồn đóng góp của đoàn viên vào Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã giúp cho nhiều gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những ngôi nhà mới khang trang hơn, sạch đẹp hơn, ấm áp nghĩa tình Công đoàn. Đây cũng là nguồn động viên lớn giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Mới đây, đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến thăm và trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Vũ Thị Hồng Mỵ - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Tri Trung, huyện Phú Xuyên.

Tại địa phương, gia đình chị Mỵ thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở. Chồng chị không có việc làm ổn định, sức khoẻ yếu. Bản thân chị phải nuôi 3 con nhỏ. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Công đoàn Trường Mầm non Tri Trung đã rà soát và đề nghị LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Mỵ.

Quyết tâm xây nhà mới vì có sự hỗ trợ của Công đoàn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Vũ Thị Hồng Mỵ.

Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà với diện tích 54m2 đã được hoàn thiện, khang trang và sạch sẽ với tổng kinh phí hơn 260 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 10 triệu đồng; LĐLĐ huyện hỗ trợ 5 triệu đồng; Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã, đoàn thể, các cấp chính quyền thôn và Trường Mầm non Tri Trung hỗ trợ 15,5 triệu đồng.

Không giấu được niềm vui, sự phấn khởi khi được hỗ trợ nhà ở, chị Mỵ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các cấp Công đoàn đã hỗ trợ gia đình chị xây dựng ngôi nhà mới để chị yên tâm công tác và chăm lo gia đình.

Trực tiếp có mặt tại ngôi nhà mới của chị Vũ Thị Hồng Mỵ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh mong muốn chị Mỵ tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại đơn vị công tác và chung sức đồng lòng cùng thôn, xã, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trước đó, vào tháng 5, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã trực tiếp tới trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho hai đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn là chị Nguyễn Thị Lan và chị Nguyễn Thị Liên.

Qua tìm hiểu được biết, chị Nguyễn Thị Liên là mẹ đơn thân và là lao động chính trong nhà. Một mình chị nuôi 2 con đang ăn học và phụng dưỡng mẹ già trên 90 tuổi. Gia đình chị trước đây ở trong căn nhà cấp 4 rộng 45m2 (tại thôn 5, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ), qua nhiều năm không có điều kiện tu sửa, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, mọi sinh hoạt đều rất bất tiện.

Quyết tâm xây nhà mới vì có sự hỗ trợ của Công đoàn
Người lao động vui mừng nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn từ tổ chức Công đoàn.

Cùng chung hoàn cảnh, gia đình chị Nguyễn Thị Lan (tại đội 3 xóm Mới, thôn Đồng Hạ, xã Đồng Yên, huyện Quốc Oai) cũng ở trong căn nhà cấp 4, lợp tôn, diện tích 50m2, do xây dựng lâu năm đã bị xuống cấp, tường nhà bong tróc, trần nhà thì bị thấm dột. Chồng chị Lan là lao động tự do, tổng thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng 8 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này cuộc sống của gia đình khá chật vật.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lan và chị Liên, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã đề xuất Công đoàn ngành Xây dựng, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế và hỗ trợ hai đoàn viên này kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”.

Ngoài 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ thành phố Hà Nội còn tặng gia đình mỗi chị 1 chiếc quạt cây; Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/đoàn viên; Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/đoàn viên…

Nhận được những tình cảm quý báu, những kinh phí hỗ trợ để sửa chữa nhà đúng dịp Tháng Công nhân, gia đình chị Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Liên được ở trong ngôi nhà khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Hai nữ công nhân đều cảm thấy ấm lòng và biết ơn. Đây chính là động lực để bản thân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, hoàn thành tốt công việc.

Nhân lên niềm vui cho đoàn viên khó khăn

Cũng được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ xây nhà là chị Đỗ Thị Kim Hoa - giáo viên Trường Mầm non Châu Can A, huyện Phú Xuyên. Niềm vui nhân lên gấp bội khi Công đoàn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ vào dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Theo chia sẻ của chị Hoa, chồng chị làm nghề tự do, thu nhập của hai vợ chồng chưa đầy 9 triệu đồng/tháng. Anh chị có 2 con đang trong độ tuổi đi học, gia đình anh chị phải chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm tối đa mới đủ trang trải cuộc sống.

Do hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm qua, gia đình chị vẫn sống trong căn nhà cấp 4, diện tích chỉ chừng 20m2 do bố mẹ chồng để lại, mỗi khi mưa gió bão bùng lại cả nhà trào lên nỗi lo lắng, bất an. Nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình chị Hoa, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã đề xuất LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ chị Hoa xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Quyết tâm xây nhà mới vì có sự hỗ trợ của Công đoàn
Chị Đỗ Thị Kim Hoa (thứ hai, từ phải sang) - giáo viên Trường Mầm non Châu Can A, huyện Phú Xuyên nhận hỗ trợ kinh phí xây “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Sau gần nửa năm xây dựng, căn nhà mới của chị Hoa đã hình thành, khang trang, đẹp đẽ. Trong niềm xúc động, chị chia sẻ, chị và gia đình chưa bao giờ nghĩ sẽ xây được căn nhà khang trang, rộng rãi như vậy. “Sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn, các cấp chính quyền, đoàn thể, nhà trường thực sự là nguồn động viên lớn đối với gia đình tôi”, chị Hoa nói và cho biết có nhà mới, gia đình chị sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi mưa gió bão giông, chị sẽ coi đây là nguồn động lực để bản thân nỗ lực vươn lên và phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài 40 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ thành phố Hà Nội còn tặng gia đình chị Hoa 1 chiếc quạt cây. Công đoàn Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Hà Anh hỗ trợ 5 triệu đồng; Chi bộ, nhà trường, Công đoàn và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tặng 1,5 triệu đồng cùng các phần quà.

Một giáo viên mầm non khác cũng được LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” là chị Kim Thị Thanh Thùy - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non A xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì. Nhờ sự hỗ trợ này mà gia đình chị Thùy quyết tâm xây nhà mới.

Theo chia sẻ, gia đình chị Thùy có hoàn cảnh rất khó khăn. Một mình chị nuôi 2 con nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ chồng tuổi đã cao. Chồng chị bị bệnh, không có khả năng lao động và phải điều trị bệnh thường xuyên. Thu nhập khoảng 8,5 triệu đồng/tháng nhiều khi không đủ để trang trải cuộc sống cho gia đình.

Chính vì khó khăn về kinh tế nên gia đình chị vẫn ở nhà trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng. Ngôi nhà xây dựng đã lâu năm, diện tích chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà bị dột nát, tường bong tróc, ẩm thấp. Gia đình chị Thùy mong muốn có căn nhà mới kiên cố hơn để yên tâm sinh sống nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được.

Trước những khó khăn cần sớm được tháo gỡ của chị Thùy, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non A xã Vạn Phúc đề xuất LĐLĐ huyện Thanh Trì, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế và hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Ban Chấp hành Công đoàn Trường cũng phối hợp cùng gia đình vận động người thân cho mượn thêm tiền để xây dựng nhà.

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ chị Thùy 40 triệu đồng, LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ 10 triệu đồng để xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ngành Giáo dục địa phương và nhà trường, đồng nghiệp, người thân của chị Thùy cũng có những sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Từ những sự hỗ trợ đó, gia đình chị Thùy đã quyết tâm xây dựng ngôi nhà mới tại thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì. Công trình được khởi công và hoàn thành trong thời gian hơn 2 tháng với tổng diện tích là 72m2. Quá trình xây dựng an toàn tuyệt đối, đảm bảo chất lượng và đã được đưa vào sử dụng.

Từ những hoạt động hết sức thiết thực như đã đề cập ở trên, có thể khẳng định, chương trình “Mái ấm Công đoàn” là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn. Chương trình đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của các cấp Công đoàn, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động