Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Ngày 1/3, Ban chỉ đạo 197 của 3 phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân), Thịnh Quang và Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã tổ chức Lễ ra quân triển khai Kế hoạch liên tịch đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực cầu Mới, cầu Giáp Nhất và vùng phụ cận.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị: Làm đến đâu, phải dứt điểm đến đó Quận Ba Đình: Xuyên đêm thiết lập trật tự vi phạm vỉa hè

Quyết tâm "dành lại vỉa hè cho người đi bộ"

Khu vực Cầu Mới - đường Nguyễn Trãi và cầu Giáp Nhất (cầu nối từ đường Láng sang phố Giáp Nhất) thuộc khu vực giáp ranh địa giới hành chính của 3 phường: Thượng Đình, Thịnh Quang, Ngã Tư Sở.

Hàng ngày tại các khu vực Cầu Mới - đường Nguyễn Trãi và cầu Giáp Nhất thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bán hàng rong (rau, hoa quả, cá, thịt..) gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn phát biểu tại Lễ ra quân

Bà Lê Thị Thanh Thủy (Tổ dân phố 9, phường Ngã Tư Sở) cho biết, trước đây đã có sự vào cuộc của lực lượng chức năng của 2 phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở. Tuy nhiên do ý thức của một số người còn kém, nên vẫn còn hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, người đi bộ không có chỗ để đi... ảnh hưởng đến nút giao thông Ngã Tư Sở. Hôm nay, với sự ra quân kết hợp giữa 3 phường, tôi rất hi vọng trật tự đô thị và vệ sinh môi trường khu vực này sẽ ngày càng được cải thiện, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Trước đó, Ban chỉ đạo 197 của 3 phường đã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên, tuy nhiên do đặc thù vị trí nằm giáp ranh địa giới hành chính của 3 phường nên việc duy trì triệt để là rất khó khăn.

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh
Lễ ra quân triển khai Kế hoạch Liên tịch giữa 3 phường đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Từ thực trạng trên, Ban chỉ đạo 197 của 3 phường Thượng Đình, Thịnh Quang, Ngã Tư Sở thống nhất xây dựng Kế hoạch Liên tịch giữa 3 phường để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực Cầu Mới - đường Nguyễn Trãi và vùng phụ cận.

Tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn đề nghị Ban chỉ đạo 197, Công an 3 phường chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và các điều kiện cơ sở vật chất khác để duy trì chốt trực giải quyết trật tự đô thị khu vực theo thời gian được phân công.

Công an 3 phường lập sổ riêng để ghi chép hàng ngày trong suốt quá trình phối hợp quản lý. Đồng thời, cử cán bộ đầu mối kịp thời thông tin, trao đổi xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh
Công an phường Ngã Tư Sở xử lý vi phạm trên địa bàn

Tiếp đó, các lực lượng Công an, tự quản, bảo vệ dân phố, dân phòng, các ban, ngành, đoàn thể ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Xử lý triệt để tạo răn đe

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Bùi Xuân Bảo - Phó trưởng Công an phường Thịnh Quang cho biết, năm 2022 kế hoạch liên tịch chỉ gồm có 2 phường Thịnh Quang và Thượng Đình, bước sang năm 2023 các phường tiếp tục duy trì Kế hoạch Liên tịch, triển khai thêm Kế hoạch kết hợp với phường Ngã Tư Sở. 3 phường này đều nằm trên địa bàn giáp ranh giữa 2 quận.

Việc phối hợp giữa 3 phường làm tăng thêm sức mạnh, đảm bảo công tác tuần tra địa bàn, giải quyết trật tự đô thị an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong thời gian cao điểm. Từ đó thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thành phố trong việc "dành lại vỉa hè cho người đi bộ"...

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh
Lực lượng chức năng xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng chức năng 3 phường sẽ tiến hành lắp dựng biển báo “Khu vực cấm họp chợ” để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, duy trì lực lượng chốt trực và phân công thời gian phụ trách trực chốt giải quyết trật tự đô thị của từng phường.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch Liên tịch, theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng, công tác phối hợp trong việc đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được các phường của 2 quận thực hiện từ tháng 4/2022. Việc phối hợp triển hai Kế hoạch liên tịch năm nay sẽ chia ra chốt trực tại khu vực giáp danh với khung thời gian từ 6 - 11h hàng ngày.

Tránh trường hợp tái lấn chiếm, vi phạm vỉa hè, UBND 2 quận Thanh Xuân và Đống Đa giao lực lượng Công an trực hàng ngày; đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất để phát hiện vi phạm, xử phạt nghiêm.

Theo Kế hoạch, phường Thượng Đình phụ trách các tháng 3,5,7,9,11/2023 và 1/2024; phường Thịnh Quang phụ trách các tháng 4,6,8/2023; phường Ngã Tư Sở phụ trách các tháng 10,12/2023 và 2/2024. Công an phường chịu trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính (lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện, ra quyết định xử phạt hành chính...) thuộc ca trực của mình.

Trường hợp cá nhân vi phạm ngoài địa giới hành chính của địa bàn phường chốt trực thì bàn giao người vi phạm, tang vật cho phường không có lịch trực để xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày lễ, Thứ 7, Chủ nhật).

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ ra quân:

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranhQuyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranhQuyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranhQuyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranhQuyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranhQuyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Minh Phương - Vũ Hảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Trong 2 ngày (6 và 7/11), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý đô thị của 126 xã, phường nhằm tăng cường kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Xem thêm
Phiên bản di động