Xử lý vi phạm trật tự đô thị: Làm đến đâu, phải dứt điểm đến đó

(LĐTĐ) Những ngày này, lực lượng chức năng toàn thành phố đã ra quân kiểm tra, giải tỏa và xử lý các vi phạm về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Điểm nhấn của kế hoạch tổng kiểm tra trong đợt này là Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn.
Công an quận Ba Đình ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị Quận Bắc Từ Liêm: Tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị

Tuần tra kết hợp tuyên truyền

Với đặc thù về địa lý, địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội có nhiều tuyến phố chạy xung quanh Hồ Tây. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp, thoáng mát nên có nhiều du khách và người dân lựa chọn là điểm đến tham quan, vãn cảnh. Từ nhu cầu đó cũng có nhiều nhà hàng, dịch vụ du lịch... mở ra phục vụ du khách cùng nguy cơ “tái đi tái lại” vi phạm về trật tự đô thị, mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị: Làm đến đâu, phải dứt điểm đến đó
Lực lượng chức năng công an quận Hoàn Kiếm tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Hàm Long. Ảnh: Minh Phương.

Thực vậy, như tại địa bàn phường Thụy Khuê, dù phần đường dạo ven hồ chỉ kéo dài khoảng 1,5 km nhưng đây là địa bàn trọng điểm của phường về công tác đảm bảo trật tự đô thị với hàng loạt quán café, nhà hàng, quán cà phê kết hợp với các dịch vụ khác… Để đảm bảo trật tự đô thị, hằng ngày, Công an phường vẫn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Thế nhưng, chỉ cần các lực lượng chức năng rút đi, người dân lại tiếp tục bày bán như không có chuyện gì. Thậm chí, để qua mặt lực lượng chức năng, có những thời điểm các hộ kinh doanh còn thuê người theo dõi lộ trình tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng khiến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Theo đại diện tổ công tác của Công an phường Thụy Khuê cho biết, điều gây áp lực nhất cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chính là sự chống đối âm ỉ, phía sau các lực lượng chức năng của người dân. Lý giải về việc này, một chiến sỹ trong tổ công tác của Công an phường Thụy Khuê chia sẻ, đối với trường hợp chống đối, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, điều gây áp lực nhất cho lực lượng chức năng chính là khi tiến hành nhắc nhở, người dân đếu cam kết chấp hành nghiêm. Thế nhưng, chỉ cần lực lượng chức năng rút đi, chủ quán lại tiếp tục bày bàn ghế, hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tuần tra, xử lý, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 197 phường Thuỵ Khuê tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh buôn bán đúng nơi quy định. Theo Phó Trưởng Công an phường Thụy Khuê Nguyễn Anh Tuấn, bản cam kết vừa là lời nhắc nhở, tuyên truyền vừa là yêu cầu bắt buộc đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn. Bởi kinh doanh có đúng pháp luật thì mới lâu dài và không phải lo lắng về việc bị lực lượng chức năng xử lý. “Lần ra quân này, tổ công tác yêu cầu các hộ ký cam kết, nếu vi phạm các nội dung đã cam kết, cơ sở kinh doanh phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật” – Phó Trưởng Công an phường Thụy Khuê Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại quận Hoàn Kiếm, thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 5/1/2023 của UBND quận và Kế hoạch số 09/KH-CAHK ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo 197 quận về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2023, lực lượng chức năng của 18 phường cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân dưới nhiều hình thức như: Trên loa phát thanh, nhóm zalo của tổ dân phố, qua các Hội nghị của tổ dân phố và Hội nghị của phường. Qua tuyên truyền, nhắc nhở, tình hình vi phạm bước đầu cũng đã có chuyển biến tích cực, người dân, các chủ cơ sở kinh doanh nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đúng quy định, phương tiện giao thông sắp xếp ngăn nắp, lối đi được trả lại thông thoáng, sạch sẽ.

Trước đó, tại lễ ra quân đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông năm 2023, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quận đã nhấn mạnh: Quận sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường bằng hình thức xử phạt với phương châm “Thượng tôn pháp luật để xây dựng trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”; “Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm”.

Xử lý dứt điểm

Được biết, trong kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn toàn thành phố, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn. Theo đó, ở giai đoạn 1, kể từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28/2, các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với Tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý.

Vận động, yêu cầu các hộ kinh doanh vi phạm ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường (hoàn thành trước ngày 28/2/2023); thông báo các hình thức xử lý vi phạm đối với những tập thể cá nhân cố tình vi phạm.

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023 sẽ trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm lấy lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 197 nêu rõ quan điểm làm đến đâu dứt điểm đến đó trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng.

Không thể không thừa nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc ra quân lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, để giải quyết một cách căn cơ, các cơ quan chức năng, địa phương cần quyết liệt, thường xuyên hơn nữa trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, qua đó bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Do đó, đứng ở góc độ quản lý trật tự đô thị, đây chính là đợt sát hạch quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, từ đó đánh giá đúng thực trạng tình hình, phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời kiến nghị UBND Thành phố, các cơ quan hữu quan khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan trong việc quản lý, xử lý vi phạm.

Tuấn Dũng

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động