Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Sáng nay (19/7), tại quận Long Biên, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Gia Lâm: Thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Trần Thị Thanh - Phó Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Thanh Thủy - nguyên Phó Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ LĐLĐ Thành phố.

Cùng dự còn có đại diện của 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội, gồm LĐLĐ các quận: Ba Đình, Long Biên, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Hoàng Mai.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cùng đại diện các đơn vị Cụm thi đua số 1 tặng quà chia tay đồng chí Ngô Văn Tuyến và đồng chí Nguyễn Thanh Thủy nghỉ chế độ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình, Cụm trưởng Cụm thi đua đã báo cáo sơ bộ về hoạt động Công đoàn của Cụm thi đua số 1 trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình cho biết, thực hiện chủ đề năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam là: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và tiếp tục thực hiện chủ đề năm của thành phố Hà Nội là: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã nỗ lực thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động trong 6 tháng đầu năm dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức tốt các hoạt động như: Phục vụ SEA Game 31; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao; công tác hỗ trợ, trợ cấp đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán…

Cùng đó, tổ chức sâu rộng các hoạt động nhân “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6; biểu dương gia đình Công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu; tổ chức khám sức khỏe cho CNVCLĐ hậu Covid-19; hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.

Về công tác thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), đã có 1 số đơn vị trong Cụm có số lượng thành lập CĐCS cao như LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ quận Đống Đa. Các đơn vị cũng phối hợp với trung tâm chính trị các quận, đặc biệt là phối hợp với trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức các lớp chuyên đề; tiếp tục ký kết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; triển khai phong trào hiến máu tình nguyện; triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2022…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, Cụm thi đua số 1 sẽ tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Quận ủy, Thành ủy, LĐLĐ Thành phố; quy chế phối hợp của Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội với Ban Thường vụ các quận giai đoạn 2022-2025.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua số 1.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh"; tham gia Hội thi thợ giỏi Thành phố; tổ chức Hội khỏe Cụm thi đua số 1; tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; ký kết Thỏa ước lao động tập thể; triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội; tập trung cao độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các quận; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường đối thoại.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm cũng tiếp tục đôn đốc thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tiến hành bình xét thi đua, tổng kết công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022; triển khai chương trình Tết Sum vầy…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hằng, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2022 để lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Cụm thi đua.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2022.

Tại phần thảo luận, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã cố gắng xây dựng, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ bám theo chỉ tiêu của LĐLĐ Thành phố cũng như Cụm thi đua đề ra. Trong đó tập trung quyết liệt trong việc nắm bắt tình hình cơ sở để triển khai sâu các hoạt động; tập trung vào thu đoàn phí Công đoàn và thực hiện các chỉ tiêu về quan hệ lao động.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, LĐLĐ quận Hoàng Mai nhất trí với việc tổ chức hội khỏe CNVCLĐ trong Cụm thi đua số 1 và tiếp tục nỗ lực triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, trong 6 tháng đầu năm, quận Hai Bà Trưng gặp khó khăn trong việc phát triển CĐCS, thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ phối hợp với các phường trong việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận cũng nhất trí với kế hoạch tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ trong Cụm thi đua số 1, đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị trong cụm sẽ trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động để cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
Đại diện các đơn vị trong cụm thi đua báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng tình, nhất trí cao với nội dung báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kế hoạch tổ chức hội khỏe, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân và Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ cho biết, thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Các đại diện đến từ LĐLĐ các quận cũng tham gia đóng góp ý kiến về Hội khỏe CNVCLĐ như về cơ cấu giải, đối tượng tham gia; thủ tục đăng ký; giải thưởng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận những kết quả hoạt động Công đoàn của Cụm thi đua số 1 trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh việc triển khai những kết quả của Cụm thi đua số 1 sẽ góp phần quan trọng vào kết quả chung của hoạt động Công đoàn Thành phố.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2017- 2022, chỉ tiêu nào chưa đạt cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành trong năm 2022; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chỉ đạo các CĐCS tổ chức Đại hội, trong đó chú trọng tổ chức đại hội điểm để đạt được tiến độ đề ra.

Các đơn vị cần tăng cường vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; quan tâm giám sát thực hiện chính sách, chế độ, luật công đoàn, chính sách cho lao động nữ; giám sát Nghị quyết của hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ…

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, trong đó chú trọng vào Chương trình 1 triệu sáng kiến. Thời gian tới, các đơn vị trong cụm cần tiếp tục động viên cán bộ, đoàn viên có đăng ký sáng kiến về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về việc xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện. Các đơn vị trong cụm căn cứ vào Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLD Thành phố và Ban Thường vụ các Quận ủy để tham mưu với Quận ủy thực hiện tốt nội dung đã ký kết giữa 2 bên…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 xin hứa tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ của quận cũng như của Cụm thi đua đóng góp chung vào sự phát triển của Thành phố.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động