Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Sáng 22/10, Báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tây Hồ; Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu & Công nghệ số thành phố Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Để hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, hạnh phúc và phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới”. Buổi tọa đàm diễn ra đúng vào thời điểm rất có ý nghĩa, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thiết thực đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.
3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đưa Thủ đô phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong giai đoạn 2025 -2030 Niềm tin và kỳ vọng gửi đến Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tham dự tọa đàm có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành Thành phố, 126 xã, phường, chuyên gia, nhà khoa học, cùng đông đảo phóng viên báo chí Thủ đô.

Lan tỏa tinh thần Đại hội XVIII - đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh: “Tọa đàm được tổ chức trong thời điểm đặc biệt có ý nghĩa khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra thành công tốt đẹp, khởi đầu cho chặng đường phát triển mới của Thủ đô văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc”.

Thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo đó, việc tuyên truyền, lan tỏa tinh thần Đại hội XVIII có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính quyền cơ sở là “cánh tay nối dài” của Đảng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; còn báo chí là lực lượng truyền thông chủ lực, góp phần thúc đẩy tinh thần hành động, cổ vũ khí thế thi đua, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi khẳng định, trong thời gian qua, báo chí Thủ đô nói chung và Báo Kinh tế & Đô thị nói riêng đã tích cực tuyên truyền kết quả nổi bật sau gần 40 năm đổi mới; phản ánh đầy đủ diễn biến, kết quả và tinh thần Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội; lan tỏa những thông điệp, chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm và khát vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về một Hà Nội đổi mới - sáng tạo - hạnh phúc.

“Báo chí không chỉ là kênh thông tin, mà còn là diễn đàn hiến kế, đồng hành cùng Thành phố, cùng các cấp chính quyền và Nhân dân trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, bản sắc và hạnh phúc. Tọa đàm hôm nay là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi, đề xuất giải pháp, khẳng định thế và lực của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XVIII thông qua”, ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Khẳng định quyết tâm, phát huy sức mạnh nội sinh của Thủ đô

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thay mặt Lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao sáng kiến của Báo Kinh tế & Đô thị, phường Tây Hồ và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu, Công nghệ số Thành phố khi phối hợp tổ chức một tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, kịp thời lan tỏa tinh thần Đại hội XVIII và góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: “Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô trong kỷ nguyên mới - xây dựng và phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội XVIII đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đồng thời cụ thể hóa các yêu cầu, định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 4 nhóm chỉ tiêu, 43 chỉ tiêu cụ thể, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11%/năm trở lên;GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 USD; Tỷ trọng kinh tế số chiếm 40% GRDP; Công nghiệp văn hóa chiếm 8% GRDP; Tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 5 triệu tỷ đồng.

Thành phố xác định 3 khâu đột phá (về thể chế, nhân lực chất lượng cao, hạ tầng hiện đại - thông minh) và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045.

Thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống
GS.TS Tạ Ngọc Tấn trao đổi tại buổi tọa đàm.

Một điểm mới của Đại hội lần này là việc ban hành dự thảo Chương trình hành động ngay tại Đại hội, thể hiện quyết tâm cao của Thành ủy trong việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: “Từ thành công của Đại hội, Thành phố bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và quyết tâm cao. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí để cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XVIII đã đề ra; hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Hà Nội giàu đẹp, văn minh, Nhân dân hạnh phúc”.

Văn hóa và công nghệ cho một Hà Nội bứt phá

Trong phần trao đổi tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã cùng làm rõ những định hướng lớn, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, hiện đại, hạnh phúc và phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo theo hướng “kiến tạo - phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Ông cho rằng cán bộ lãnh đạo Thủ đô phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị đô thị; đồng thời, phải thực sự gương mẫu về văn hóa, tác phong, lối sống để củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống
GS.TS Phùng Hữu Phú trao đổi tại tọa đàm.

Ở góc nhìn kinh tế, TS Nguyễn Đức Kiên - nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng Hà Nội cần có cơ chế tài chính và quỹ đầu tư đặc thù để thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh các khu công nghiệp công nghệ cao, đồng thời coi nhà ở xã hội là “tài sản chiến lược” nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố là dấu mốc mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội, yêu cầu Thành phố phải tiên phong, đột phá, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học khác cũng đều thống nhất, để đạt được mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, hạnh phúc và phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới, Hà Nội cần phát huy nguồn lực văn hóa, con người và bản sắc Thủ đô như sức mạnh nội sinh đặc biệt, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển trong toàn xã hội.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động