Quyết tâm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ để triển khai Dự án đường Vành đai 4

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Oai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị huyện cùng các sở, ngành liên quan ưu tiên toàn tâm, toàn lực cho công tác hoàn thành các cơ chế chính sách, di chuyển mộ để giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Dự án Vành đai 4 phải tính theo ngày, chứ không phải tính theo tuần.
Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ đường Vành đai 4 Hà Nội: Tăng tính chủ động giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 4

Chiều 7/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Oai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo các sở, ngành Thành phố và lãnh đạo huyện Thanh Oai.

Ưu tiên toàn lực hoàn thiện cơ chế chính sách, giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 4
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo (Ảnh: BH)

Ước tính 1.050 tỷ đồng để thu hồi trên 79ha cho Dự án Vành đai 4

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc làm việc là nhiệm vụ triển khai Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua huyện Thanh Oai dài khoảng 7,9km đi qua địa bàn 6 xã: Bích Hòa 2,1km; Cự Khê 2km; Bình Minh 0,28km; Tam Hưng 0,98km; Mỹ Hưng 1,44km, Thanh Thuỳ 1,1km.

Tổng diện tích thu hồi khoảng 79,36ha của 1.501 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Trong đó có đất phi nông nghiệp khoảng 10,3ha; đất nông nghiệp khoảng 78,1ha; nhu cầu tái định cư khoảng 40 hộ; số mồ mả cần di chuyển khoảng 1.145 ngôi mộ nổi thuộc 4 nghĩa trang. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính khoảng 1.050 tỷ đồng.

Để triển khai dự án, huyện đã thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các Tổ công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi nhận đủ mốc giới thu hồi đất của dự án trên bản đồ và thực địa, Hội đồng đã họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời Ban hành kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng và phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ.

UBND các xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, tổ chức tuyên truyền, phổ biến để nhân dân biết về chủ trương thực hiện dự án, công khai các thông tin liên quan dự án và mốc giới giải phóng mặt bằng, rà soát sơ bộ các hộ sử dụng đất, diện tích thuộc phạm vi thu hồi (xong công tác điều tra cơ bản nội nghiệp). Đồng thời, chỉ đạo các xã tiến hành giao tới các hộ gia đình có đất nằm trong chỉ giới bản tự kê khai thông tin đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án.

Huyện cũng báo cáo đề xuất Thành phố nhu cầu tái định cư, vị trí đề xuất tái định cư, phương án di chuyển mộ chí, những khó khăn vướng mắc; báo cáo và đề xuất UBND Thành phố, các Sở ngành xem xét chấp thuận vị trí, cắm mốc 2 khu đất để mở rộng nghĩa trang trên địa bàn 2 xã Cự Khê và Mỹ Hưng với diện tích khoảng 2,6ha, đồng thời đề nghị UBND Thành phố phê duyệt khu tái định cư đất ở trên địa bàn xã Cự Khê với diện tích khoảng 1,9ha.

Về công tác đo đạc, lập hồ sơ, xét duyệt, xác nhận điều kiện tái định cư, huyện đã giao Tổ Công tác các xã Cự Khê, Mỹ Hưng tổ chức thực hiện đo đạc, lập hồ sơ, xét duyệt, xác nhận điều kiện tái định cư đồng thời với quá trình đo đạc lập bản đồ giải phóng mặt bằng, trích đo địa chính thửa đất làm cơ sở để báo cáo UBND huyện để triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định cho các hộ đủ điều kiện tái định cư.

Trong thời gian thực hiện Dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai đồng thời 3 dự án thành phần gồm: 1 dự án khu tái định cư đất ở tại thôn Thượng xã Cự Khê (khoảng 1,9ha) và 2 dự án mở rộng nghĩa trang tại 2 xã Cự Khê và Mỹ Hưng (khoảng 2,6ha).

Cả 3 dự án thành phần trên sẽ thực hiện song song với dự án đường Vành đai 4, đặc biệt 2 dự án mở rộng nghĩa trang cần kịp tiến độ xong trước mùa sang cát chuyển mộ theo phong tục địa phương.

Liên quan đến Dự án đường Vành đai 4, huyện Thanh Oai đề nghị UBND Thành phố quyết định dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án bằng nguồn vốn Thành phố theo cơ chế đặc thù và hỗ trợ cho 6 xã có diện tích đất thu hồi để thực hiện đường Vành đai 4 bị ảnh hưởng (Dự án trọng điểm quốc gia).

Về giao thông, huyện đề nghị Thành phố nghiên cứu quy hoạch không gia ngầm (tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm) trên tuyến đường trục phát triển phía Nam và khu vực đô thị giáp Vành đai 4 kết nối vùng với các tỉnh miền Trung và dự án quy hoạch sân bay phía Nam Thành phố.

Tiến độ thực hiện phải tính theo ngày

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận về kết quả toàn diện trong các lĩnh vực công tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Oai trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng cuối năm 2022, huyện sẽ đạt được những kết quả tốt hơn.

Quyết tâm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ để triển khai Dự án đường Vành đai 4
Toàn cảnh buổi làm việc.

Riêng về những vướng mắc liên quan đến Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, UBND Thành phố sẽ có một buổi làm việc riêng với các đơn vị trong tháng 11 này, có đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy để giải quyết triệt để những vướng mắc kéo dài, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều, đề nghị huyện cùng các sở, ngành liên quan ưu tiên toàn tâm, toàn lực cho công tác hoàn thành các cơ chế chính sách, di chuyển mộ để giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

“Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Dự án Vành đai 4 phải tính theo ngày, chứ không phải tính theo tuần”, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện Thanh Oai cần nghiên cứu làm sao để khơi dậy khát vọng phát triển, làm giàu của người dân địa phương, nhất là việc phát triển nông nghiệp. Bên cạnh nhân tố quyết định sự phát triển, thành công của một địa phương là người đứng đầu, còn là ý thức, khát vọng phát triển làm giàu của mỗi người dân tại địa phương, góp phần thúc đẩy huyện phát triển.

Nhấn mạnh một trong những bài học quan trọng là công tác đoàn kết cán bộ, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng đoàn kết vừa là nguyên nhân, vừa là bài học cho sự thành công; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, từng cán bộ huyện cần phải thường xuyên tự rút kinh nghiệm, tự điều chỉnh mình hằng ngày để gìn giữ sự đoàn kết trong tập thể.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị huyện tập trung làm tốt công tác quy hoạch vùng huyện, quan tâm đến yếu tố cốt lõi như hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tỷ lệ cao nhất.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động