Quyết sách đúng từ lòng dân!

(LĐTĐ) Không chỉ có người trẻ mà những người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn cũng tích cực, chủ động đăng ký, đến các địa điểm tiêm chủng gần nhất để tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chủ trương của Thành phố. Điều đó cũng cho thấy mong muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng xuất phát từ nhận thức đúng đắn, sự tin tưởng vào cơ quan chức năng và sự đồng lòng của người người dân Hà Nội.
Phường Trung Văn phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trong hôm nay PGS.TS Trần Đắc Phu: Hãy thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và tiêm vắc xin ngay khi đến lượt

Sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân

Vắc xin được coi là “chìa khóa” để đẩy lùi dịch Covid-19, là nền tảng phòng vệ vững chãi giúp tạo miễn dịch cộng đồng. Với mục tiêu rút ngắn thời gian đưa cuộc sống của người dân quay trở lại “bình thường mới”, những ngày qua, Hà Nội đã đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân với mục tiêu tới ngày 15/9 tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho người đủ điều kiện.

Những ngày này, có thể thấy người dân Thủ đô đã ý thức được tầm quan trọng của vắc xin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khác với nhiều nước trên thế giới, chính quyền phải vận động người dân đi tiêm vắc xin thì thời điểm này, người Hà Nội lại chủ động, mong chờ, phấn khởi đợi tiêm. Hình ảnh đoàn người xếp hàng tại các điểm tiêm chủng bất kể ban ngày hay ban đêm cho thấy ý thức chống dịch của toàn xã hội.

Quyết sách đúng từ lòng dân!
Công tác tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn Hà Nội đang được đẩy mạnh, tổ chức bài bản, sẵn sàng trong mọi tình huống (Ảnh: Hồng Đạt)

Thậm chí, không chỉ có người trẻ mà những người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn cũng tích cực, chủ động đăng ký, đến các địa điểm tiêm chủng gần nhất để tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chủ trương của Thành phố. Điều đó cũng cho thấy mong muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng xuất phát từ nhận thức đúng đắn, sự tin tưởng vào cơ quan chức năng và sự đồng lòng của người người dân Hà Nội. Đây cũng chính là yếu tố cần thiết để các quyết sách của Thành phố đạt hiệu quả.

Có mặt tại điểm tiêm chủng của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi) vui mừng, phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19. “Tôi rất mừng vì được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Vắc xin nào cũng được miễn là được tiêm sớm. Tôi cho rằng, để có thể tiêm vắc xin trên diện rộng cho người dân là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền”.

Ngồi chờ ở khu vực sau tiêm của phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, Hà Nội) là lao động tự do mới lên Hà Nội làm việc được nửa năm nay. Dịch Covid-19, nghỉ làm nhưng chị không về quê được. Mới đây, chị Hương rất mừng khi Tổ trưởng Tổ dân phố thông báo về thời gian, địa điểm đi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

“Công tác tiêm vắc xin tại điểm tiêm rất nhanh và không phải chờ đợi quá lâu, sau khi tiêm xong khoảng 30 phút, tôi thấy cơ thể bình thường chưa có phản ứng gì. Dù được tiêm loại vắc xin gì đi chăng nữa, theo tôi đều hoàn toàn tốt vì đã được kiểm tra rất kĩ lưỡng nên rất yên tâm. Trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như thế này, được tiêm vắc xin là quá an tâm rồi. Tôi thực sự biết ơn Thành phố, cảm thấy may mắn vì được hưởng thụ chính sách của người dân Thủ đô”, chị Hương xúc động chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Lộc (70 tuổi, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà được biết rất nhiều người già trên thế giới cũng như tại Việt Nam có thể gặp nhiều nguy hiểm khi mắc phải Covid-19. Do vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, bà Lộc cảm thấy may mắn khi sớm được tiếp cận với vắc xin.

“Từ khi Thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, các lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt. Đặc biệt, người dân chúng tôi rất cảm kích khi thấy các đồng chí lãnh đạo phường không quản ngày đêm, thường xuyên có mặt tại các điểm tiêm chủng thăm hỏi, động viên người dân. Chúng tôi thấy rất ấm lòng, tin tưởng và hoàn toàn yên tâm khi tham gia tiêm chủng”, bà Lộc bày tỏ.

Chủ động, quyết tâm chiến thắng đại dịch

Những ngày qua, nhằm triển khai kế hoạch của thành phố Hà Nội về tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố, các quận, huyện đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội để tổ chức tiêm chủng vắc xin. Theo đó, phát huy tối đa năng lực tiêm chủng, sử dụng các dây chuyền tiêm chủng đã được phân bổ tăng cường và chủ động huy động tối đa các cơ sở y tế trên địa bàn tham gia tiêm chủng.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức thêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể, như tại phường, xã, tổ dân phố, khu phố. Các đơn vị không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng; ưu tiên tiêm tại chỗ, tiêm cuốn chiếu, tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính. Tính đến 18h30 ngày 13/9/2021, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 4.728.739 mũi tiêm (mũi 1: 4.325.619, mũi 2: 403.120), sử dụng 4.317.834 liều vắc xin/5.359.676 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 80,6% trên tổng số vắc xin được cấp.

Quyết sách đúng từ lòng dân!
Mặc dù là buổi tối nhưng nhiều người dân trên địa bàn phường Đông Ngạc vẫn phấn khởi tham gia đăng ký tiêm chủng

Ông Tạ Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, UBND quận Bắc Từ Liêm, phường Đông Ngạc đã lên kế hoạch thông báo đến từng hộ dân về tiêm vắc xin. Các tổ dân phố thường xuyên đến từng ngõ, đi từng nhà để lên danh sách, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền tới người dân vắc xin có loại nào thì tiêm loại đấy, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.

“Qua công tác tuyên truyền, trong các buổi tiêm, đa phần những người dân đến tiêm đều rất phấn khởi. Đặc biệt, người dân rất hợp tác và đảm bảo giữ an toàn phòng, chống dịch khi tham gia tiêm chủng. Tôi cho rằng, vắc xin ở thời điểm này không chỉ bảo vệ sức khỏe, mà còn là liều thuốc tinh thần xua đi không khí u ám trong những ngày giãn cách, thắp sáng niềm tin đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường”, ông Tạ Hoàng Hà cho biết.

Bí thư Đảng ủy phường Quảng An (quận Tây Hồ) Trương Tú Uyên thì chia sẻ, trước đó, phường Quảng An cũng đã hoàn tất 12 đợt tiêm vắc xin Covid-19. Lần này, phường sẽ rà soát để tiêm cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên. Theo kế hoạch, nếu đảm bảo thuốc kịp thời thì phường sẽ hoàn thành tiêm cho người dân trên toàn địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố.

Có thể thấy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền thì không thể không kể đến sự hưởng ứng, vào cuộc và tin tưởng của người dân khi tham gia tiêm chủng. Hy vọng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng tinh thần tương trợ của toàn thể Thành phố, từ chính quyền, đội ngũ tuyến đầu chống dịch cùng nhân dân, Hà Nội sẽ nhanh chóng tiến tới cuộc sống bình thường mới, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội.

Trước đó, ngày 1/9, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Theo đó, thông điệp 5T được thực hiện song song cùng thông điệp 5K, bao gồm: Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tận gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường/xã. Theo đó, nếu thông điệp 5K là tấm lá chắn, giúp cả nước phòng thủ trước sức mạnh của đại dịch, thì 5T đánh dấu giai đoạn phản công của toàn thể nhân dân nhằm đẩy lui Covid-19.
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động