Quyết liệt xử lý vi phạm, duy trì trật tự đô thị

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, khu dân cư có dấu hiệu gia tăng trở lại. Để ngăn ngừa tình trạng này, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã, đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị Thủ đô Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị tuyến phố Ô Đồng Lầm và khu vực hồ Ba Mẫu

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Liên tiếp trong những ngày giữa tháng 5/2022, Ban Chỉ đạo 197 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, nhận được phản ánh của người dân về tình trạng một số hộ kinh doanh hải sản tại ngõ 187 đường Hồng Hà có hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, xả thải ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị trong khu vực. Bên cạnh đó, những chiếc xe chở hàng tấp nập mỗi đêm ảnh hưởng cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực …

Bà Khúc Thị Hảo (đường Hồng Hà, phường Phúc Xá) cho biết, chúng tôi khuyến khích các hộ kinh doanh trở lại hoạt động sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, đề nghị các cấp chính quyền phải có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan khu phố…

Quyết liệt xử lý vi phạm, duy trì trật tự đô thị
Ban Chỉ đạo 197 phường Phúc Xá và Ban Quản lý chợ Long Biên đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự đô thị.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Chỉ đạo 197 và Ban Quản lý chợ Long Biên đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp tổ chức sắp xếp phương tiện theo quy định đối với những tuyến phố có vỉa hè rộng, được phép kẻ vạch sơn. Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, treo móc hàng hóa sát tường, vật dụng lấn chiếm khoảng không… Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi đặt, để biển quảng cáo trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường; không sử dụng mái che, mái vẩy lấn chiếm khoảng không, dựng bục bệ cầu dẫn sai quy định.

Trung tá Phạm Thế Anh - Trưởng Công an phường Phúc Xá, cho biết, để công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường nói chung và khu vực ngõ 187 Hồng Hà nói riêng đem lại hiệu quả lâu dài, công an phường sẽ tổ chức các đợt ra quân, giải quyết triệt để việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Sau khi ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng phường sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực tăng cường tuần tra, duy trì cắm chốt tại những khu vực “điểm nóng” về tình trạng tái vi phạm, nhằm nhắc nhở, xử lý…

Trong khi đó, tại địa bàn quận Đống Đa, sáng 25/5, các lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai kế hoạch, phương án phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng, phường Ngã Tư Sở. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng khiến Dự án Tòa nhà cao tầng đa chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp căn hộ du lịch TNR The Nosta ở số 90 đường Láng (chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện tử Ánh Sao) không thể triển khai, UBND quận Đống Đa đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố và chỉ đạo các phòng ban phối hợp tích cực xử lý vụ việc. UBND quận Đống Đa đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa cho thấy, số vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị giảm so với cùng kỳ (4 tháng đầu năm 2022 xử lý 2.617 trường hợp, so với cùng kỳ năm 2021 là 10.847 trường hợp). Không tồn tại điểm ùn tắc giao thông (quá 30 phút), không phát sinh điểm có nguy cơ ùn tắc; không tồn tại “bến dù, bến cóc”. Ngoài ra, tai nạn giao thông giảm và là 1 trong 4 quận, huyện, thị xã của TP giảm cả 3 tiêu chí. Bộ mặt đô thị quận Đống Đa ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp” và từng bước văn minh - hiện đại.

Việc xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng không chỉ bảo đảm tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật mà còn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, được nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Cần duy trì thường xuyên, liên tục

Về biện pháp duy trì văn minh đô thị, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Thanh Xuân - Chủ tịch UBND phường Phúc Xá, cho biết, thời gian tới phường sẽ tăng cường phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng của phường với cấp ủy, cán bộ đoàn thể trên địa bàn khu dân cư để tổ chức tuyên truyền, nắm tình hình, phát hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh trật tự nói chung và trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nói riêng. Đồng thời nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân về chấp hành quy định của pháp luật trong công tác giữ gìn trật tự và văn minh đô thị...

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn, để đảm bảo duy trì đường thông, hè thoáng và an ninh trật tự trên địa bàn, quận đã yêu cầu các cấp, các ngành từ quận đến phường nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung bám sát chủ đề năm “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” do UBND Thành phố phát động; tăng cường, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn hóa giao thông...

Cùng quan điểm trên, ông Phạm Thanh Nam - Chủ tịch UBND phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, cho biết, phường đã tăng cường kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường nhằm đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè, mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường… Lực lượng chức năng đã tập trung giải quyết mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định; xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, bục bệ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị; giải tỏa vật dụng, vật kiến trúc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Giáp Nhất. Đồng thời, tổng vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng; duy trì trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm nóng về giao thông trên địa bàn phường./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động