Quyết giữ “vùng xanh” bình yên

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cùng nhân dân đã đồng lòng, nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19, quyết giữ “vùng xanh” yên bình…
Huyện Phú Xuyên quyết liệt đẩy lùi dịch Covid-19 Huyện Phú Xuyên đảm bảo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 Mỗi thôn, xóm là một “pháo đài” chống dịch

Mỗi xã, thị trấn là một “pháo đài” chống dịch

Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, Phú Xuyên là huyện có ca mắc tại cộng đồng trong nhóm các quận, huyện thấp nhất thành phố Hà Nội với chỉ 4 ca mắc Covid-19. Trong đó, liên quan các ca mắc có 3 khu vực đã hết thời gian phong tỏa; 1 khu vực phong tỏa tại thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, đang được giám sát chặt chẽ.

Thực hiện Chỉ thị 20 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại 3 vùng; huyện Phú Xuyên được phân loại thuộc vùng 3. Trở lại cuộc sống trong trạng thái mới, không lơ là, chủ quan, cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện đã, đang và sẽ nỗ lực phòng dịch, quyết giữ vững “vùng xanh” yên bình.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện phòng chống dịch trong đợt 4, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm, chặt chẽ, triệt để, thực chất Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố khi được ban hành.

Quyết giữ “vùng xanh” bình yên
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Tri Thủy

Tất cả chốt kiểm soát trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả; riêng chốt do huyện các xã thành lập trực liên tục 24/24/7; chốt tự quản tại địa bàn dân cư chủ động việc trực theo tình hình thực tế địa phương. Ngoài các chốt kiểm soát y tế, các chợ trên địa bàn huyện cũng tiếp tục duy trì tốt công tác phòng, chống dịch.

Công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân được thực hiện hiệu quả với hàng chục tấn rau màu; củ, quả. Huyện đã kích hoạt và đưa vào hoạt động 2 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, đang thực hiện cách ly cho 68 trường hợp. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn bảo đảm an toàn.

Hiện nay huyện đang thực hiện tiêm chủng đợt 8 với 23.320 liều vắc xin; tính đến hết ngày 6/9 đã tiêm được trên 17.000 liều, đạt 76% số vắc xin được cấp. Để sàng lọc các ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng theo chỉ đạo của thành phố, huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm vi rút SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao và người dân sinh sống trong các khu vực nguy cơ cao, để đánh giá, nhận định tình hình dịch dịch bệnh trong huyện, kết quả đã lấy được 33.000 mẫu.

Cùng với những biện pháp phòng, chống dịch trên, với phương châm mỗi xã, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng, chống dịch, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch tại gia đình. Tính đến hết ngày 6/9, toàn huyện đã có trên 57.700 hộ gia đình thực hiện ký cam kết, đạt tỷ lệ 95,3%...

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

Từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9, huyện Phú Xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

Cụ thể: UBND huyện yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác, công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết yếu; mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn... theo nguyên tắc “người ở vùng nào thì ở vùng đó”.

Thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tổ chức liên hoan, tụ tập đông người; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone, thực hiện quét mã QR Code khi đến các địa điểm công cộng.

Quyết giữ “vùng xanh” bình yên
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên kiểm tra chốt bảo vệ "vùng xanh" tại thị trấn Phú Xuyên

Bên cạnh đó, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện (trừ các hoạt động, sự kiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

UBND huyện cũng yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm: nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở cung cấp nguyên vật liệu, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu...); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... yêu cầu bắt buộc khai báo y tế bằng mã QR Code.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, siêu thị, chuỗi cung ứng, công trình xây dựng được phép hoạt động phải có phương án và tổ chức hoạt động đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí làm việc theo phương án “3 tại chỗ” cho người lao động là người địa phương khác. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật, chính quyền địa phương nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh.

Thành lập Ban quản lý các chợ dân sinh trên địa bản; giữ nguyên các phương án, cách thức quản lý chợ trong thời gian vừa qua, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân; bố trí các quầy hàng phù hợp, quản lý những người bán hàng đảm bảo giãn cách 2m, thực hiện nghiêm 5K đảm bảo khoảng cách giữa người mua và người bán. Giải tỏa triệt để chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong (trong trường hợp không có chợ dân sinh, chính quyền các xã, thị trấn bố trí sắp xếp phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch).

Quản lý chặt chẽ di biến động của người dân

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của huyện Phú Xuyên là phải quản lý chặt chẽ di biến động, hoạt động của người dân. Đối với các công dân của địa phương đang làm, sinh sống ở các quận/huyện, tỉnh/thành phố khác đặc biệt các tỉnh/thành phố phía Nam và các quận/huyện nội thành, yêu cầu không di chuyển về quê để tránh làm dịch bệnh lây nhiễm ở cộng đồng.

Đối với người lao động là người ngoài địa phương nơi có dịch yêu cầu không đến địa bàn huyện; nơi không có dịch đến làm việc tại các công trình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thiết yếu trên địa bàn huyện thì phải báo cáo với chính quyền địa phương và có xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh âm tính không quá 3 ngày, thực hiện khai báo y tế và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Quyết giữ “vùng xanh” bình yên
Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc đi đường của người dân

Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên Lê Ngọc Anh: Trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị của huyện sẽ tập trung quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch để sớm đưa huyện Phú Xuyên sớm trở lại trạng thái bình thường mới và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Quản lý chặt các chốt kiểm soát dịch cũng như di biến động của người dân. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân không nên đi lại, trừ các trường hợp cần thiết, tuy nhiên không nên cứng nhắc mà nên thực hiện mềm, linh hoạt cho phù hợp...

Đối với những công dân của địa phương đi làm việc ở các khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài huyện yêu cầu thực hiện “3 tại chỗ” (trường hợp bất khả kháng phải về thì phải được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Đồng thời phải khai báo y tế ngay, thực hiện ký cam kết, tự theo dõi sức khỏe và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng). Siết chặt việc cấp và quản lý giấy đi đường cho người dân theo đúng quy định của Thành phố…

UBND huyện yêu cầu tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 của huyện và các xã, thị trấn đặc biệt tại các đường ngang, ngõ tắt, đường thủy vào địa bàn huyện; khuyến khích tiếp tục duy trì mô hình tự quản tại các thôn, xóm, cụm dân cư; tiếp tục duy trì hoạt động, phát huy vai trò, hiệu quả của các Tổ Covid cộng đồng.

Siết chặt kiểm tra người và phương tiện ra vào các chốt, tuyệt đối không để lọt người từ các vùng có dịch (đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và các quận/huyện nội thành) vào địa bàn mà không được kiểm tra dịch tễ.

Các cơ quan, đơn vị của huyện và Thành phố đóng trên địa bàn chủ động xây dựng phương án và tổ chức làm việc theo hướng khuyến khích 50% trực tuyến, chia ca. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch của đơn vị và cán bộ, người lao động thuộc quyền quản lý.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động