Quận ủy Tây Hồ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 161 đảng viên dịp 3/2

(LĐTĐ) Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 161 đảng viên nhân dịp 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).
Quận Bắc Từ Liêm: Trao Huy hiệu Đảng cho gần 300 đảng viên Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành Quận Đống Đa trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ quận Tây Hồ có 161 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận 70 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 35 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 19 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 47 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 25 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Quận ủy Tây Hồ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 161 đảng viên dịp 3/2
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Đây không chỉ là vinh dự cá nhân các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng mà còn là niềm vinh dự của toàn Đảng bộ Quận Tây Hồ, được trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước về những đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí là những cán bộ, đảng viên đã sớm giác ngộ cách mạng, trưởng thành trong đấu tranh gian khổ, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản, trong hoàn cảnh nào cũng luôn đi đầu, hết sức, hết lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Trong những năm qua, dù tuổi tác và sức lực, vị trí công tác, điều kiện, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng các đồng chí đã chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với toàn Đảng, toàn dân đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quận Tây Hồ không ngừng phát triển toàn diện, bền vững.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng mong các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ quận Tây Hồ, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quận ủy Tây Hồ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 161 đảng viên dịp 3/2
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Đình Khuyến trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Thay mặt các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trong đợt này, đảng viên Nguyễn Văn Cầu (Chi bộ 7, phường Xuân La) bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đảng viên Nguyễn Văn Cầu cho biết đây là nguồn động lực để các đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tốt hơn nữa; kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng gia đình văn hóa; chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào của nhà nước, của quận và phường. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng địa phương phát triển.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động