Quận ủy Nam Từ Liêm tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Sáng 11/1, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Dân vận khéo trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp quận Nam Từ Liêm Quận ủy Nam Từ Liêm ban hành Nghị quyết chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lâm Quang Thao cho biết, năm 2021, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song toàn bộ hệ thống chính trị Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Quận ủy Nam Từ Liêm đã chủ động khắc phục những khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận đạt được kết quả tích cực, đã hoàn thành 13/13 chỉ tiêu Thành phố giao, 21/22 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân quận giao trong đó có 3/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch Thành phố giao; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, các chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện đồng bộ, kịp thời; sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục đạo tạo tiếp tục được duy trì; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quận ủy Nam Từ Liêm tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững
Đồng chí Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đáng chú ý, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cả hệ thống chính trị quận đã vào cuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt, đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp vừa ngăn chặn, vừa hạn chế lây lan và cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 được tổ chức an toàn, hiệu quả theo quy định cho tất cả các trường hợp thuộc diện tiêm chủng hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận. Đến ngày 08/12/2021, tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi: 202.521 mũi (đạt 99,7 %); tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi: 183.851 mũi (đạt 90,8%).

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Công tác lãnh đạo các cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát; nhất là tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vượt khó khăn, thách thức, đảm bảo cuộc sống bình yên và sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn quận...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương và chúc mừng những kết quả mà quận Nam Từ Liêm đạt trong năm 2021. Đồng tình với những hạn chế, khó khăn, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà quận đã nêu tại hội nghị; đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị quận có kế hoạch cụ thể để tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn đã nêu trong thời gian tới.

Quận ủy Nam Từ Liêm tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững
Nhiều các nhân, tập thể của quận Nam Từ Liêm đã vinh dự được nhận bằng khen của Thành ủy, bằng khen và cờ thi đua của Ủy ban nhân dân, đồng thời được Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận khen thưởng.

Nhấn mạnh năm 2022 còn nhiều thách thức, khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị Quận ủy Nam Từ Liêm cần thường xuyên cập nhật các văn bản mới của Trung ương, Thành phố trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 sát tình hình thực tiễn để đảm bảo công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Trên cơ sở Thông báo 2599 ngày 21/5/2020 của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với quận Nam Từ Liêm, đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị tập thể lãnh đạo quận cần bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ nhằm khai thác thế mạnh, tiềm năng của quận để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn cũng yêu cầu quận Nam Từ Liêm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, toàn diện và hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân, quyết liệt, quyết đoán, bình tĩnh, thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng để kịp thời điều chỉnh bất cập, vướng mắc phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố.

Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ công tác xây dựng dáng và hệ thống chính trị năm 2022. Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Nhâm Dần cùng với việc tập trung thực hiện chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, các chi tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán của dân tộc, đảm bảo an toàn tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2022, tại hội nghị, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Viện Kiểm soát nhân dân - Tòa án nhân dân quận về thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm năm 2022.

Cũng tại hội nghị, nhiều các nhân, tập thể của quận Nam Từ Liêm đã vinh dự được nhận bằng khen của Thành ủy, bằng khen và cờ thi đua của Ủy ban nhân dân, đồng thời được Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận khen thưởng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động