Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”, quận Thanh Xuân đã tăng cường các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển quận Thanh Xuân bền vững.
Quận Ba Đình: Xuyên đêm thiết lập trật tự vi phạm vỉa hè Quyết tâm lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Tại quận Thanh Xuân, bám sát chỉ đạo của Thành phố về kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, quận Thanh Xuân đã chỉ đạo 11 phường ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh về việc chấp hành pháp luật về trật tự.

Ghi nhận ngày 7/3, lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc đã ra quân giải tỏa, xử lý mái che, mái vẩy, mái hiên di động; bục bệ, treo, đặt biển quảng cáo sai quy định; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, trong dịp này phường Thanh Xuân Bắc sẽ tập trung xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường đô thị bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh, bày bán hàng hóa, trông giữ phương tiện.

Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị
Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc tập trung xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường đô thị bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh

Ban chỉ đạo 197 phường, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Bắc đã chỉ đạo Công an ra quân, gửi thư ngỏ và tổ chức ký cam kết tới 185 hộ kinh doanh trên tuyến phố văn minh đô thị Nguyễn Quý Đức.

Từ ngày 3/3 đến nay, Ban chỉ đạo 197 phường tổ chức 4 lần ra quân; tháo dỡ 96 biển hiệu, bạt che, bóc gỡ 37 quảng cáo rao vặt; xử phạt 21 trường hợp với số tiền gần 17 triệu đồng.

Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị
Lực lượng chức năng phường Hạ Đình đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tương tự, tại phường Hạ Đình, chiều 6/3, lực lượng chức năng phường đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong ngày 3/3, lực lượng chức năng đã xử lý 1 trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định; tháo dỡ 3 mái che, mái vẩy các loại; thu giữ 9 biển di động, 28 bàn ghế nhựa; tháo dỡ 15 biển hiệu quảng cáo, xóa bỏ rào ngăn cách trên vỉa hè giữa số nhà 42 và 44 ngõ 460 đường Khương Đình.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc cho biết, thời gian qua, Công an phường cũng thường xuyên nhắc nhở yêu cầu người dân ký cam kết không cố tình lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, ý thức người dân hiện vẫn chưa chấp hành tốt bởi mỗi khi vắng lực lượng chức năng là các hộ kinh doanh lại bày bán tràn lan. Hiện tại trên địa bàn còn có lực lượng bán hàng rong bằng xe đạp, xe máy, khi thấy lực lượng chức năng thì bỏ chạy nên khó kiểm soát.

Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị
Công an phường Thanh Xuân Bắc cứ lực lượng cắm chốt, thường xuyên kiểm tra giám sát trên các tuyến phố, kịp thời nhắc nhở và có phương án xử lý vi phạm

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng, Công an phường đang đề xuất UBND phường lắp đặt hệ thống camera giám sát trên các tuyến phố, kịp thời nhắc nhở và có phương án xử lý, nếu như các hộ kinh doanh, buôn bán vẫn cố tình chây ì sẽ đề nghị với lãnh đạo phường rút giấy phép kinh doanh nếu vi phạm nhiều lần.

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị

Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn khách quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, toàn phường có trên 1.000 xe ô tô cá nhân, nhu cầu đỗ xe của người dân rất lớn.

Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị
Cán bộ cơ sở tuyên truyền sâu rộng, tích cực đến toàn bộ nhân dân để năng cao ý thức thực hiện văn minh đô thị

Tuy nhiên, trên địa bàn phường lại không có điểm trông giữ, đỗ xe ô tô nên thường xảy ra tình trạng xe ô tô đỗ sai quy định. Cùng với việc mưu sinh hàng ngày, đi kèm với ý thức của người dân đôi khi còn chưa tự giác chấp hành quy định... nên công tác xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc, các lực lượng chức năng phường đã ra quân đồng bộ để đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông trên phạm vi toàn phường. Cán bộ cơ sở đã thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, tích cực đến toàn bộ nhân dân để làm sao người dân ý thức thực hiện văn minh đô thị…

Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị
Lực lượng chức năng quận Thanh Xuân gửi “Thư ngỏ” đến người dân cùng nhau chung sức để xây dựng phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh”

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc, UBND phường đã gửi “Thư ngỏ” tới toàn thể người dân trên địa bàn với thông điệp “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn”, vì cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của mọi người, nhân dân trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc nói riêng, toàn thể cán bộ, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Thanh Xuân nói chung hãy cùng nhau chung sức để xây dựng phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh”, từ đó góp phần xây dựng và phát triển quận Thanh Xuân bền vững.

Cùng quan điểm trên, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Bùi Việt Nga cho hay, UBND phường, Ban Chỉ đạo 197 phường đang tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh biển cấm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Khương Đình. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên ra quân, xử lý các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, đảm bảo đường thông, hè thoáng.

Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị
Ban Chỉ đạo 197 phường Hạ Đình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên ra quân, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc, để giải quyết triệt để vi phạm trật tự đô thị, Công an phường duy trì công tác theo hình thức “cuốn chiếu” giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lòng, lề đường, vỉa hè, nhất là các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự giác tháo dỡ, các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, mái che có trụ cố định xâm phạm lòng đường, hè phố và các công trình, cây xanh và vật kiến trúc khác cản trở tầm nhìn, làm mất mỹ quan các tuyến phố.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh có cửa hàng mặt đường sắp xếp xe máy đúng nơi quy định, nghiêm cấm để xe máy trên vỉa hè phía bờ sông. Tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện ô tô di chuyển không dừng, đỗ trên tuyến đường cấm.

Để tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị thuộc quận tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 15/2/2023 của BCĐ 197 về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”; Chương trình số 03/CTr-BCĐ 197 ngày 21/2/2023 của BCĐ 197 quận Thanh Xuân về "Chương trình công tác năm 2023 của BCĐ 197 quận Thanh Xuân"...

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu UBND các phường xây dựng phương án tổ chức sắp xếp trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường trên từng tuyến phố thuộc địa bàn phường quản lý. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị tại các phường; định kỳ tổ chức giao ban kiểm đếm kết quả thực hiện các nhiệm vụ, qua đó đánh giá rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh các phương án, kế hoạch cho phù hợp.

Công an các phường tăng cường rà soát, thống kê, kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nhất là các khu vực trọng điểm. Phối hợp triển khai các quy định về tổ chức sắp xếp phương tiện giao thông trên các tuyến phố theo quy định; kiểm tra xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, nhất là lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, các bãi đỗ xe trái phép, bãi đỗ xe thu quá giá quy định…

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Bình Dương: Phấn đấu xây dựng gần 173.000 nhà ở xã hội vào năm 2030

Bình Dương: Phấn đấu xây dựng gần 173.000 nhà ở xã hội vào năm 2030

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết, theo đề án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ phấn đấu đầu tư khoảng 172.735 căn nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất khoảng 613,3ha, diện tích sàn xây dựng ước đạt 9.521.462m2.
Quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

Quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

(LĐTĐ) Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tồn tại hàng chục chợ cóc, chợ tạm nhiều năm nay, hoặc do lịch sử để lại. Điều đáng nói, những chợ này chủ yếu nằm ở những vị trí giao thông có lưu lượng lớn người và phương tiện giao thông qua lại. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, mà còn làm mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường...
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hoàn Kiếm

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm.
Xem thêm
Phiên bản di động