Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ sinh kế cho người khó khăn, tặng xe đạp cho học sinh nghèo
| Quận Thanh Xuân gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên Kinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ nhìn từ Quận ủy Thanh Xuân |
Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân vừa tổ chức Chương trình phát động “Tháng Nhân đạo”, Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã trao hỗ trợ sinh kế cho 11 trường hợp (mỗi trường hợp 5 triệu đồng), trao nuôi dưỡng thường xuyên cho 21 trường hợp (mỗi trường hợp 1,8 triệu đồng) và trao tặng 28 xe đạp cho 28 học sinh (tổng giá trị 67 triệu đồng).
![]() |
| Trao hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác nhân đạo trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động hơn nữa trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động nhân đạo tại địa phương.
Đặc biệt, các cấp Hội Chữ thập đỏ quận thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, luôn là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm gửi gắm lòng tin, chia sẻ đóng góp trong các hoạt động nhân đạo.
Cùng đó, đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thực chất, hiệu quả, phải nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và cập nhật thường xuyên ngân hàng “địa chỉ nhân đạo”...
![]() |
| Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. |
Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân Đỗ Thuý Huyền, qua 6 năm thực hiện “Tháng Nhân đạo”, các cấp Hội thuộc quận Thanh Xuân đã trợ giúp 11.151 lượt người với tổng trị giá hơn 5,25 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động trợ giúp nhân đạo 5.667 lượt người, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Trợ giúp kịp thời tới các đối tượng là các hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người già cô đơn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người khiếm thị, người khuyết tật, cựu thanh niên xung phong, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38

