Quận Thanh Xuân: Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

(LĐTĐ) Công tác phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh của quận Thanh Xuân được duy trì tốt; nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia.
Hà Nội: Thêm 3 "không gian văn hóa" được nghiên cứu để mở phố đi bộ Phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo” Tăng cường truyền thông về phát triển sự nghiệp văn hóa

Nhiều năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp quận Thanh Xuân luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống của đại bộ phận nhân dân trong cộng đồng dân cư.

Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, phát triển văn hóa, tạo cơ sở pháp lý cụ thể để các ngành, các cấp trên địa bàn quận triển khai thực hiện.

Trong đó, công tác phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh của quận Thanh Xuân được duy trì tốt; nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia.

Tỷ lệ đăng ký Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đạt cao; mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không” đạt kết quả tốt; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

Bên cạnh đó, công tác quản lý di tích, tổ chức và quản lý lễ hội được thực hiện theo quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Lễ hội truyền thống làng Mọc, phường Nhân Chính được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021 (ngày 16/4/2022 tổ chức lễ đón nhận Quyết định).

Quận Thanh Xuân: Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân
Hội sách với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” được quận Thanh Xuân tổ chức mới đây thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hệ thống các thiết chế văn hóa từ quận đến cơ sở được đầu tư, bước đầu phát huy hiệu quả. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được quan tâm, đạt kết quả tốt, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, tham gia sáng tạo và hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong quận.

Đáng quan tâm, quận Thanh Xuân không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm hàng năm; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố và tăng cường; dân chủ ở cơ sở được phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện ngày càng phát triển, trong đó đã xây dựng được 564 nhà tình nghĩa, nhà tình thương,...

Tuy nhiên, trước sự gia tăng nhanh chóng của dân số trong quá trình phát triển nên cơ sở vật chất kỹ thuật của quận còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, do đó việc đầu tư kinh phí cho lĩnh vực văn hóa còn nhiều hạn chế. Một số hoạt động trên lĩnh vực văn hóa thông tin đối với cơ sở chưa được đầu tư thỏa đáng, kể cả về phương diện vật chất và con người.

Một số hoạt động chỉ mang tính phong trào, thiếu bền vững. Việc xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa tại cơ sở vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý và chưa có sức thu hút cao đối với quần chúng nhân dân. Mặt khác, do chưa có chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với những người tham gia hoạt động trên lĩnh vực văn hóa ở cơ sở nên chưa khai thác hết lợi thế, tiềm năng văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và đất nước, quận Thanh Xuân xác định phải có những giải pháp toàn diện, đồng bộ và khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng, bồi dưỡng nguồn lực văn hóa và phát huy nguồn lực văn hóa.

Cụ thể như tiếp tục củng cố và hoàn thiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phong phú và đa dạng, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Tổ dân phố văn hóa 5 không”, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, khu dân cư, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp một cách thực chất, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống. Đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống có văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong các quan hệ xã hội.

Tăng cường hiệu quả hoạt động các hệ thống thiết chế văn hóa ở các cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao hiện đại. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của các cấp chính quyền trong kiểm tra, giám sát công tác quản lý quy hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, quản lý toàn diện các mặt hoạt động. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát các công trình xây dựng cơ bản, các di tích lịch sử, văn hóa…

Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trên lĩnh vực văn hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành trên lĩnh vực văn hóa; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động