Quận Tây Hồ: Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức hội thảo “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết đúng cách - Bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng” tới 300 cán bộ Hội, tuyên truyền viên cơ sở, hội viên phụ nữ 11/11 cơ sở Hội.
Triển khai nhiều biện pháp, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát Không để dịch sốt xuất huyết vượt tầm kiểm soát Hà Nội ghi nhận thêm 81 ổ dịch sốt xuất huyết trong 1 tuần

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ Bùi Thị Ngọc Thúy cho biết, sốt xuất huyết là dịch bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị, hàng năm có hàng ngàn người mắc phải, làm giảm sức khỏe, tổn thất về kinh tế, thậm chí gây tử vong, do đó, công tác phòng bệnh của cộng đồng là quan trọng nhất. Với mục tiêu, cùng chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các hội viên và nhân dân.

Quận Tây Hồ: Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết
Hội viên phụ nữ quận Tây Hồ dọn dẹp vệ sinh, chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Tại hội thảo, các hội viên được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, những kiến thức về phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, vì sự phát triển cộng đồng.

Những kiến thức cụ thể được cung cấp tại hội thảo đã giúp các hội viên phụ nữ có ý thức, quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh bằng những hành động cụ thể tại từng gia đình, từng khu phố, khu dân cư, trường học, cơ quan như: Lấp hố nước đọng và loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước đọng; lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết; sử dụng các biện pháp diệt muỗi hữu hiệu để phòng bệnh, không để có bọ gậy, lăng quăng…

Quận Tây Hồ: Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết
Lãnh đạo phường Xuân La, Trung tâm Y tế quận, Phòng Y tế quận Tây Hồ kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại phường Xuân La.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch sốt xuất huyết nói riêng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook… đến cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó tập trung vào các thông tin, hướng dẫn các triệu chứng giúp người dân nhận biết sớm để chủ động tới khám, điều trị tại các cơ sở y tế, các thông tin khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh và các nội dung chi tiết, cụ thể về hoạt động xử lý dịch bệnh tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tuyên truyền để cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại trừ các ổ lăng quăng/bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt…

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, tính đến ngày 28/8, toàn quận ghi nhận 81 ca bệnh. Các ca bệnh phân bố ở 8/8 phường nhưng ghi nhận nhiều nhất tại phường Xuân La (29 ca).

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết; kế hoạch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy, diệt muỗi chủ động phòng chống dịch năm 2023 trên địa bàn quận. Trung tâm Y tế quận tổ chức hoạt động giám sát, điều tra, xử lý dịch, trong đó thực hiện giám sát dịch tễ bệnh nhân, giám sát côn trùng truyền bệnh và xử lý vệ sinh môi trường 81 ca/7 ổ dịch; tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tổ chức vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại các ổ dịch sốt xuất huyết.

Cùng đó, Trung tâm Y tế quận tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn các phường; 16 chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy trên địa bàn 8/8 phường thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The Spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Xem thêm
Phiên bản di động