Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán, bày tỏ tấm lòng tri ân

(LĐTĐ) Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, việc chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện.
Mang Tết ấm đến với người nghèo Phố Hà Nội ngập tràn sắc xuân đón Tết

Bằng nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công, dọn dẹp nhà cửa... đã thể hiện tấm lòng tri ân với người có công, động viên các gia đình phấn đấu vươn lên, có thêm điều kiện để vui Xuân đón Tết.

Tại quận Hai Bà Trưng, mới đây lãnh đạo Quận ủy - Hội đông nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận, Đảng ủy, UBND các phường đã tới thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán, bày tỏ tấm lòng tri ân
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tới thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công tại phường Vĩnh Tuy và Thanh Lương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng, các đồng chí lãnh đạo quận ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc tết các gia đình chính sách và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo quận đề nghị Đảng ủy, UBND các phường luôn quan tâm, chăm lo hơn nữa để đời sống của các gia đình chính sách ngày càng được nâng cao và động viên kịp thời về tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cũng nhằm tri ân các gia đình chính sách, mới đây, UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã tổ chức Tết Nhân ái, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng và đường 17,5m khu đô thị mới Dịch Vọng nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023.

Theo ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, nhiều năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường luôn làm tốt công tác chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán, bày tỏ tấm lòng tri ân
Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Nguyễn Việt Trung và đại diện các nhà tài trợ trao quà Tết cho những gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Riêng năm 2022, phường tổ chức gặp mặt, thăm và tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc, tổ chức nghỉ dưỡng, với 1.565 lượt tới các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, với tổng số kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức gặp mặt, tặng quà 32 gia đình chính sách trong diện giải phóng mặt bằng các dự án với số tiền 80 triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Trung cho hay, phường tiếp tục tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà của các cấp đến 256 hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn với kinh phí hơn 560 triệu đồng.

Đặc biệt, UBND phường Dịch Vọng, Tiểu ban quản lý Đình, Chùa Hà, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Cầu Giấy, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Thăng Long, các nhà tài trợ, cấp ủy khu dân cư đã tổ chức Tết Nhân ái tặng quà, thăm hỏi động viên 32 hộ gia đình chính sách, người có công thuộc diện đang giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường, mỗi hộ gia đình một phần quà Tết và 3 triệu đồng tiền mặt, tổng kinh phí xã hội hóa 112 triệu đồng.

Theo ông Trung, giai đoạn năm 2017 - 2025, Thành phố, quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, tập trung thu hồi đất giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm là dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng; đường 17,5m khu đô thị mới Dịch Vọng.

Hai dự án này liên quan đến 394 phương án bồi thường của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân. Trong đó có 32 hộ gia đình chính sách, người có công (gồm 13 gia đình liệt sỹ, 15 gia đình thương bệnh binh, 4 gia đình cơ sở cách mạng) bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng một phần hoặc toàn bộ.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động