Quan ngại biến chủng virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đẩy mạnh cao điểm phòng chống dịch

Theo ước tính của các chuyên gia, biến chủng của virus SARS-CoV-2 tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%, điều này hết sức quan ngại.
Tuyệt đối không chủ quan! Nghiên cứu mới phát hiện khả năng virus SARS-CoV-2 xâm nhập não

Sáng nay (23/12), Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại hơn 700 điểm cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Biến chủng có tốc độ lây truyền lên tới 70%

Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, thời gian qua, dư luận thế giới quan ngại về biến chủng của virus SARS-CoV-2, nhiều nước phong tỏa với Anh. Theo ước tính và nhận định của các chuyên gia, biến chủng này có tốc độ lây truyền lên tới 70%, điều này hết sức quan ngại.

“Thời điểm hiện nay, các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ sự biến chủng của virus này và cho thấy chưa có tác động đối với việc có khả năng ảnh hưởng đến vaccine phòng Covid-19 hay không. Biến chủng này không làm tăng tình trạng nặng của bệnh tật, chỉ làm khả năng lây truyền. Mặc dù quan ngại về biến chủng này nhưng chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh đối phó với biến chủng mới này”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Quan ngại biến chủng virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đẩy mạnh cao điểm phòng chống dịch
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Hội nghị.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, đến nay, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Viện, cơ sở y tế tăng cường việc giải trình gen của các mẫu bệnh phẩm, nhất là ở khu vực Châu Âu và ở những nước có biến chủng này xem khả năng lây truyền như thế nào và sự xâm nhập vào Việt Nam ra sao. Đến thời điểm này, chưa phát hiện vùng nào của Việt Nam có biến chủng đột biến này.

Tuy nhiên không phải vì lý do đó mà chúng ta lơ là trong vấn đề phòng chống dịch. Bộ trưởng đề nghị cần tăng cường quyết liệt hơn trong phòng chống dịch. “Từ hôm nay, Bộ Y tế quyết định đẩy mạnh và đưa hoạt động phòng chống Covid-19 thành đợt cao điểm từ nay đến cuối năm, đảm bảo người dân được hưởng Tết Nguyên đán an lành”- ông Long nêu rõ.

Tiếp tục chủ động nghiên cứu, sản xuất vaccine

Liên quan đến vấn đề vaccine, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự quan tâm tạo điều kiện của tất cả các đơn vị liên quan, chúng ta đã hết sức nỗ lự cố gắng đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm và sản xuất vaccine.

Đến nay, Việt Nam đã chính thức cho thử nghiệm vaccine của Nanogen (ngày 17/12). Theo báo cáo, hiện nay các đối tượng tiêm thử nghiệm vaccine của Nanogen ở giai đoạn 1 được an toàn, đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên chúng ta cũng đang cho theo dõi chặt chẽ những đối tượng này.

Bộ trưởng cũng cho biết, bên cạnh Công ty NANOGEN, hiện nay còn có 3 đơn vị đang nghiên cứu và phát triển vaccine là VIBAOTECH, IVAC, POLYVAC. Dự kiến, ngày 1/3/2021, IVAC và VIBAOTECH sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine Covid-19.

“Riêng IVAC và VIBAOTECH chúng tôi sẽ thử nghiệm ở cả phía Bắc và phía Nam để đảm bảo mang tính đại diện cho tất cả. Đối với POLYVAC, chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy quá trình nghiên cứu, đặc biệt sẽ hợp tác với Trung Quốc và Nga để có vaccine và thử nghiệm ở Việt Nam. Song song với việc tìm kiếm nguồn vaccine nước ngoài thì phải tập trung nghiên cứu sản xuất vaccine”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Cũng theo ông Long, đến thời điểm hiện nay, chưa có vaccine nào có hiệu quả bảo vệ lâu dài. Vì vậy, việc chủ động nguồn vaccine cho người dân là hết sức quan trọng. Do đó, phải tự nghiên cứu, phát triển sản xuất vaccine.

Bộ Y tế hết sức nỗ lực cố gắng đàm phán với các công ty để có thể có vaccine sớm nhất cho Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta không trông chờ vào vaccine, kể cả trong bối cảnh có vaccine, chúng ta cũng phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống”- ông Long nhấn mạnh.

Một số nước lân cận với nước ta, kể cả những nước có mô hình phòng chống dịch tốt nhất như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan nhưng cũng đang trong tình trạng hết sức quan ngại. Nhật Bản, Hàn Quốc đang phải triển khai các biện pháp hết sức mạnh mẽ trong phòng chống dịch. Vì vậy, chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa đối với việc phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị, tập trung tiếp tục tăng cường quản lý chặt người nhập cảnh, kể cả người nhập cảnh hợp pháp và trái phép. Đồng thời, đề nghị các tỉnh có vùng biên quan tâm, quản lý chặt vấn đề nhập cảnh, làm sao ngăn chặn các trường hợp xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

Đối với trường hợp nhập cảnh hợp pháp cần đặc biệt chú trọng việc cách ly. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị các địa phương thực hiện tăng cường giám sát xét nghiệm, đặc biệt là ở các cơ sở y tế./.

Theo Minh Khánh/vov.vn

https://vov.vn/xa-hoi/quan-ngai-bien-chung-virus-sars-cov-2-bo-y-te-day-manh-cao-diem-phong-chong-dich-826052.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động