Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV

(LĐTĐ) Sáng nay (29/12), Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020.
Thành lập Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022 Đầm ấm lễ gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường trên địa bàn quận Long Biên Ấn tượng đêm Gala trao giải Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh”

Các đồng chí: Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tặng Kỷ niệm chương Vì nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 2 cán bộ công đoàn.

Nhiều kết quả vượt chỉ tiêu

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, chất lượng Thỏa ước ngày càng có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động hàng năm đạt trên 80%.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận đại diện cho người lao động của 6 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn tiến hành thương lượng, ký Thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp thương lượng những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn cho Liên đoàn Lao động quận Long Biên.

Thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, Liên đoàn Lao động quận đã ký kết với 11 đơn vị tham gia giảm giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn từ 10-70%. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đã có 22 đơn vị, doanh nghiệp tham gia ký cam kết ưu đãi, có trên 11 nghìn lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi đã đem lại ưu đãi cho đoàn viên trên 2 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức và phối hợp với một số doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình “Chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, đặc biệt mở rộng thêm đối tượng đối với người lao động của các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tặng quà và đưa 1.858 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết với 49 chuyến xe. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã tổ chức thuê xe ô tô, hỗ trợ tiền tàu xe đưa công nhân về quê đón Tết.

Từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã trợ cấp cho hơn 686 lượt công nhân, viên chức, lao động, con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp… với số tiền gần 343 triệu đồng, khám sức khỏe miễn phí cho trên 500 công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt, năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động quận đã kịp thời trao 4 đợt cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đã có 356 công nhân lao động được trao với tổng số tiền là 198 triệu đồng và 1,83 tấn gạo…

Trong nửa nhiệm kỳ đã có 2 chỉ tiêu vượt và hoàn thành đó là xây dựng được 3/2 “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân” đạt 150% và 2/2 công trình gắn biển đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ IV đề ra…

Tiếp tục hướng về đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ghi nhận và đánh giá cao Liên đoàn Lao động quận Long Biên là một trong những điểm sáng của Công đoàn thành phố, có nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động, luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố giao. Ban Thường vụ quận Long Biên luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động.

Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường tặng Cờ thi đua xuất sắc Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố tới các công đoàn cơ sở tiêu biểu

Nhấn mạnh năm 2021 cũng như những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, đất nước ta nói chung và tổ chức Công đoàn của nói riêng tiếp tục có nhiều cơ hội nhưng cũng đan xen những khó khăn, thách thức; đặc biệt khi Việt Nam thực hiện Hiệp định CPTPP, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ phải thích ứng và vượt qua những thách thức mới. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp công đoàn quận Long Biên cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ

Trong đó, cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm kỳ, bàn các giải pháp để thực hiện cho bằng được hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra. Chú trọng công tác chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng tới tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân lao động tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có sức hấp dẫn đối với người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng mong muốn cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên tiếp tục hăng hái thi thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra vào trung tuần cuối tháng 1 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm trao khen thưởng tới các công đoàn cơ sở tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm cho biết: Năm 2020, quận Long Biên hoàn thành 16/16 chỉ tiêu, trong đó 9/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả này có được là nhờ vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công đoàn cơ sở và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp công đoàn quận Long Biên trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng chí Ngô Mạnh Điềm khẳng định: Các hoạt động đã bám sát chỉ đạo của Quận ủy và thành phố đồng bộ trên các lĩnh vực công tác. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh những thời cơ và thách thức đan xen trong năm 2021 - năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng quận Long Biên lần thứ IV, năm quận Long Biên tổ chức thí điểm chính quyền đô thị, năm quận Long Biên xác định chủ đề là “Năm dân vận khéo”, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm đề nghị: Liên đoàn Lao động quận và các công đoàn cơ sở cần bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch công tác của quận để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào hoạt động tại cơ quan, đơn vị.

“Các công đoàn cơ sở cần bám sát vào 3 chương trình công tác của Quận ủy, chủ đề năm của quận, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác giám sát và tham gia phản biện xã hội; tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất để kịp thời giải quyết; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sát về cơ sở, đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt khu vực ngoài nhà nước; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ từ quận tới cơ sở, có đủ năng lực, trình độ, tập huấn cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị.

Trước mắt, đồng chí Ngô Mạnh Điềm đề nghị, tổ chức Công đoàn cần tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, để tất cả mọi người lao động đều có Tết và đón tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Quận ủy Long Biên trao khen thưởng tới các cá nhân tiêu biểu

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 3 cán bộ công đoàn; tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn cho Liên đoàn Lao động quận Long Biên.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên khen thưởng 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2020; tặng Giấy khen cho 28 Công đoàn cơ sở trực thuộc và 8 Công đoàn phối hợp và 22 cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động