Quận Hoàng Mai kiến nghị điều chỉnh quy hoạch một loạt dự án

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu kiến nghị thành phố Hà Nội quan tâm tháo gỡ 6 nhóm lĩnh vực, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch, do một loạt dự án trên địa bàn đang gặp vướng mắc.
Hà Nội: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu thị trường bất động sản Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương thành tích của Kho bạc Nhà nước Hà Nội Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mục tiêu thu ngân sách năm 2021 tối thiểu phải bằng năm 2020

Sáng nay (5/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận Hoàng Mai về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Quận ủy Hoàng Mai
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Quận ủy Hoàng Mai

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cho biết, năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết thống nhất toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, quận Hoàng Mai đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu nhiệm vụ thành phố giao (trong đó có 07 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Thu ngân sách hoàn thành vượt dự toán (đạt 102% so với dự toán). An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; dành nhiều nguồn lực hỗ trợ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng gặp khó khăn trước những tác động của đại dịch Covid-19. Quản lý đô thị, xây dựng, đất đai được thực hiện nghiêm túc và tiếp tục có chuyển biến tích cực, kịp thời, kiên quyết xử lý các vi phạm phát sinh… Đáng chú ý, Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Trong đó, kinh tế tăng trưởng chưa cao, số nợ đọng thuế vẫn còn ở mức cao, kéo dài qua nhiều năm; việc thu tiền sử dụng đất một số dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế so với yêu cầu...

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Quang Hiếu thay mặt lãnh đạo quận Hoàng Mai nêu 6 nhóm lĩnh vực kiến nghị, đề xuất với thành phố Hà Nội, mong được quan tâm giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, quận Hoàng Mai kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, do có nhiều dự án đang gặp vướng mắc.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trình bày báo cáo và nêu kiến nghị tại buổi làm việc
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trình bày báo cáo và nêu kiến nghị tại buổi làm việc

Ông Hiếu cho biết, hiện nay, trên địa bàn quận Hoàng Mai có nhiều đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 các khu đô thị từ thời điểm 1996 đến 2014 (Khu xây dựng tập trung Định Công 35 ha, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Khu Bắc Linh Đàm, Khu Bắc Linh Đàm mở rộng, Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Khu nhà Vĩnh Hoàng, Khu dân cư làng xóm phường Thịnh Liệt...) đến nay không còn phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc so với quy hoạch phân khu H2-3 và H2-4 (về mật độ xây dựng, tầng cao công trình).

"Đề nghị thành phố chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án cho phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để tiếp tục triển khai dự án; hướng dẫn áp dụng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 trước thời điểm phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-3, H2-4", ông Hiếu nói.

Theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, quy hoạch phân khu H2-3, H2-4 khi triển khai có một số bất cập, thiếu khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều chỉ tiêu quy hoạch chưa phù hợp với nhu cầu thực tế. Do đó, quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo hướng giữ lại khu vực làng xóm chỉnh trang và khu dân cư hiện hữu, phần còn lại có khả năng khai thác và khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sẽ giữ đúng chức năng quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Ngoài ra, quận Hoàng Mai cũng đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng bãi phân khu đô thị sông Hồng trong đó có các phường của quận Hoàng Mai (Phường Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở, Thanh Trì) với mục tiêu giữ lại khu vực làng xóm hiện hữu, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, khai thác quỹ đất dự kiến theo hướng đô thị sinh thái.

Liên quan đến lĩnh vực đô thị, ông Hiếu đề nghị thành phố giao cho quận làm chủ đầu tư thực hiện một loạt các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, bằng nguồn vốn ngân sách của quận. Đồng thời kiến nghị thành phố chỉ đạo, đầu tư tuyến đường Trương Định, nhằm giảm áp lực giao thông cho các tuyến Giải Phóng, Tam Trinh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Ông Hiếu cho biết, trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có 242 toà chung cư, (gồm: 47 tòa tái định cư, 119 tòa chung cư thương mại (49 tòa nhà chung cư thương mại trước năm 2005), 76 toà chung cư cũ, nhà tập thể) đã và đang đưa vào sử dụng; khoảng 20 tòa đang đầu tư xây dựng, hiện đang phát sinh nhiều mâu thuẫn giữa chủ đầu tư với Ban Quản trị tòa nhà. Đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu làm việc với Bộ Xây dựng để sớm điều chỉnh các quy định còn bất cập liên quan đến quản lý, vận hành nhà chung cư.

Đối với lĩnh vực giải phóng mặt bằng, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cho rằng, thực tế trên cùng một khu vực đang có sự không đồng nhất mức đền bù hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013, dẫn đến người dân có ý kiến, kiến nghị. Vì vậy quận Hoàng Mai mong muốn thành phố xem xét có một chính sách chung để tháo gỡ.

Về môi trường, lãnh đạo quận Hoàng Mai đề nghị thành phố quan tâm, chỉ đạo xử lý ô nhiễm nguồn nước trên 4 tuyến sông (gồm: Sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch), đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

Liên quan đến các dự án thực hiện theo hợp đồng BT trên địa bàn, ông Hiếu cho biết, hiện nay dự án xây dựng tuyến đường 2,5 (Đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) đã hoàn thành trên 90% công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị thành phố xem xét, chỉ đạo giao quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư để khai thác theo quy định.

Ngoài ra, quận Hoàng Mai cũng đề nghị thành phố tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Sông Hồng đến khu đô thị mới C2-Gamuda.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, ông Hiếu thông tin, theo Dự án đầu tư xây dựng nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025, quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư 6 dự án giao thông trọng điểm. Kính đề nghị thành phố bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với các dự án theo tiến độ thực hiện. Trong đó 3 dự án chuyển tiếp, nhu cầu vốn là 3.540 tỷ đồng; 3 dự án mới với tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn là 2.301 tỷ đồng.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động